Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Vận động nông dân tự thành lập hợp tác xã

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vận động nông dân tự thành lập hợp tác xã

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 21/1, tại buổi làm việc với Tỉnh uỷ Vĩnh Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, mỗi xã nông thôn mới của tỉnh Vĩnh Long phải có một hợp tác xã đồng thời cần tuyên truyền để mỗi người dân thấy được trách nhiệm của mình trong việc tự thành lập hợp tác xã vì chỉ có vào hợp tác xã, người nông dân mới thoát nghèo.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo ông Trương Văn Sáu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, trong năm 2016 dù có nhiều khó khăn, nhất là những thiệt hại nghiêm trọng chưa từng xảy ra trong hàng chục năm qua do hạn mặn thì với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Vĩnh Long vẫn vượt và đạt 16/ 24 chỉ tiêu.

Vĩnh Long là một trong những địa phương có truyền thống trong công tác an sinh xã hội. Công tác chăm lo cho người nghèo được Vĩnh Long đặc biệt quan tâm với nhiều cách làm phong phú sáng tạo đến từ mỗi cơ quan đơn vị. Đơn cử như Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Long phối hợp với MTTQ tỉnh Vĩnh Long cam kết xây nhà đại đoàn kết cho 783 hộ nghèo là người Khơme trong tỉnh. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tỉnh Vĩnh Long đã trích Quỹ Vì người nghèo cấp tỉnh hỗ trợ quà Tết cho 2.738 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội, với mức quà 300 ngàn đồng/hộ, tổng kinh phí là 821,4 triệu đồng.

Năm 2017 là năm Vĩnh Long kỷ niệm 25 năm ngày thành lập tỉnh. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Vĩnh Long sẽ tập trung vào 3 khâu đột phá trong đó có tập trung thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến, đẩy mạnh thương mại - dịch vụ, góp phần tiêu thụ sản phẩm.

Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có 106 hợp tác xã trong đó có 34 hợp tác xã nông nghiệp - thủy sản và 1 liên hiệp hợp tác xã thủy sản. Theo đánh giá, phần lớn hợp tác xã hoạt động theo loại hình dịch vụ, hỗ trợ nguyên liệu đầu vào và dịch vụ đầu ra sản phẩm ở lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ rau củ quả, trái cây và lúa giống. Một số hợp tác xã còn tham gia vào chương trình khuyến nông, khuyến công. Thu nhập đời sống thành viên và lao động dần ổn định.

Để tạo sự khác biệt, phần lớn xã viên khi tham gia hợp tác xã đều mong muốn sản phẩm mình làm ra được tiêu thụ tại siêu thị, xuất khẩu, đem lại thu nhập cao hơn. Và thực tế, đã có không ít hợp tác xã làm tốt việc này, bước đầu tạo dáng dấp của những hợp tác xã kiểu mới.

Tuy nhiên, theo ông Trương Văn Sáu, hiện nay việc vay vốn ngân hàng của các hợp tác xã đang gặp khó, điều này ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của các hợp tác xã.

Chia sẻ với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trong bối cảnh vừa trải qua một năm đầy khó khăn khi phải chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân trân trọng những nỗ lực vượt khó của Vĩnh Long, nhất là việc hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới như tất cả các xã đều có điện và đặt quyết tâm xây dựng nhà đại đoàn kết cho những hộ đồng bào Khơme nghèo.

Một trong những cái khó nhất của nông thôn mới hiện nay là thách thức dài hạn của hội nhập quốc tế và thách thức ngắn hạn có thể lặp lại của biến đổi khí hậu làm cho sản xuất nông nghiệp dễ bị tổn thương.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, cần đẩy mạnh thực hiện đường lối lớn của Đảng, Nhà nước tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nền nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Và hai con đường chủ yếu là hiện thực hóa liên kết của người sản xuất đơn lẻ thông qua liên kết mô hình hợp tác xã và liên kết doanh nghiệp.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, chính quyền Vĩnh Long cần hỗ trợ các địa phương chuyển đổi mô hình tổ hợp tác thành hợp tác xã, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đưa sản phẩm nông sản của mình tham gia vào chuỗi siêu thị này vì tất cả những sản phẩm khi đã tham gia vào chuỗi siêu thị phải được chứng nhận an toàn.

Để ứng phó với biến đổi khí hậu, Vĩnh Long cần có chương trình phối hợp với các tỉnh miền Tây để tìm những con giống phù hợp, tìm ra cây trồng thích ứng với nước mặn.

“Trong bối cảnh ở Tây Nam Bộ không thể tìm cách đưa nước ngọt trở lại như cũ thì phải tìm cách thích ứng với xâm nhập mặn đang diễn ra”, người đứng đầu Mặt trận khẳng định.

Đối với vấn đề vay vốn với hợp tác xã, Mặt trận sẽ tổ chức hội nghị chuyên về vấn đề này trong năm 2017 vì hiện nay trong nền kinh tế thị trường muốn thoát nghèo thì người nông dân phải làm hợp tác xã.

“Học tập mô hình hợp tác xã các tỉnh là con đường làm hợp tác xã nhanh nhất”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân gợi ý.

Bởi vậy, theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, trong 3 khâu đột phá của tỉnh trong năm 2017 cần đưa việc phát triển hợp tác xã là một mục tiêu quan trọng. Trong đó, Vĩnh Long cần đặt ra chỉ tiêu phấn đấu thành lập hợp tác xã trong mỗi xã nông thôn mới đồng thời phải vận động nhân dân tự thành lập hợp tác xã để lo cho chính mình.

Để thực hiện được mục tiêu này, Chủ tịch Nuyễn Thiện Nhân gợi ý, Sở Kế hoạch đầu tư nên công bố chỉ tiêu đo lường năng suất lao động về trồng trọt theo mô hình lúa, rau, trái cây, bò, heo… để từ đó tìm ra năng suất lao động cụ thể.

Cũng theo đó, Vĩnh Long cần tìm ra được sự hài lòng và không hài lòng của người dân bằng cách đưa ra những giải pháp chỉ tiêu đánh giá sự hài lòng của người dân thông qua đánh giá theo mẫu phiếu.

“Mặt trận sẽ là người giám sát việc triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Việt Nam đang hướng tới là quốc gia khởi nghiệp, người đứng đầu Mặt trận cho rằng, Vĩnh Long cũng cần có chính sách khuyến khích thành lập doanh nghiệp. Sở Công Thương, Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Sở Khoa học - Công nghệ nên ngồi bàn lại để tìm ra chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp của tỉnh và bàn về cách hỗ trợ những người tốt nghiệp đại học thành lập doanh nghiệp mới vì chỉ có doanh nghiệp mới mới thu hút được đầu tư và xuất khẩu sản phẩm.

Cùng ngày, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác đã đến thăm và chúc tết Trung tâm công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long; đoàn cũng đã đến dâng hương Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tạiTrung tâm công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tặng quà cho các cụ già neo đơn và các cháu nhỏ tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tặng quà chúc tết Trung tâm công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đến dâng hương Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân viết lưu bút tại Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Dạ Yến Ảnh: Thành Trung