Văn Hán trên hành trình phát triển mới

Đi đôi với phát triển kinh tế, Văn Hán thực hiện tốt các chính sách xã hội, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời mà các hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số nơi đây đã có điều kiện vươn lên để hội nhập và phát triển.
Phát huy lợi thế cây bản địa
Trong tiết trời thu dịu nhẹ, trên từng nương chè, bà con các đồng bào dân tộc ở xã Văn Hán (Thái Nguyên) đang hối hả thu hái, tiếng nói cười giòn tan xen lẫn hương chè thơm mát. Không chỉ là cây trồng quen thuộc, chè đã trở thành “thương hiệu”, niềm tự hào của người dân nơi đây, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai xã Văn Hán và Khe Mo, với diện tích tự nhiên hơn 96 km², dân số gần 20.000 người, Văn Hán bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 xác định rõ mục tiêu: phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết các dân tộc, khai thác tiềm năng, đưa Văn Hán phát triển bền vững, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
Nói đến Văn Hán là nói đến chè. Đây không chỉ là cây trồng chủ lực mà còn là “linh hồn” của kinh tế nông nghiệp địa phương. Trong 5 năm qua, xã đã trồng mới và trồng lại 129 ha chè, trong đó có 06 ha chè hữu cơ tại xóm Vân Hòa, 134 ha chè VietGAP tại nhiều xóm, cùng với 05 ha chè được cấp mã vùng trồng. Khe Mo – đơn vị hợp nhất – cũng đóng góp gần 49 ha chè mới, gần 75 ha VietGAP, tạo nên vùng nguyên liệu rộng lớn.
Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi giống mới và đẩy mạnh sản xuất theo hướng hữu cơ, VietGAP, sản phẩm chè Văn Hán ngày càng nâng cao giá trị. Đến nay, xã đã có 8 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao, 4 sao, nhiều loại chè đã được quảng bá trên sàn thương mại điện tử và đưa vào hệ thống siêu thị lớn. Không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân, chè còn mở ra cơ hội liên kết sản xuất, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã. Hiện Văn Hán có 10 hợp tác xã và 21 tổ hợp tác gắn với chế biến chè, gỗ, cây ăn quả.
Nhờ trồng chè VietGAP mà sản phẩm chè của Văn Hán đã được khách hàng tin dùng hơn, giá bán ổn định và cao hơn so với chè truyền thống. Người dân yên tâm gắn bó với cây chè, coi đây là hướng đi lâu dài để phát triển kinh tế.
Không chỉ chè, Văn Hán còn phát triển thêm diện tích cây ăn quả. Toàn xã hiện có trên 200 ha cây ăn quả, chủ yếu là bưởi, ổi, chuối. Đây là bước đi mới, giúp đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, tránh phụ thuộc vào một loại cây trồng, đồng thời góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân.
Rừng xanh và những công trình dân sinh
Nếu chè là thế mạnh thì rừng lại là “tấm áo xanh” vừa mang lại sinh kế vừa bảo vệ môi trường. Trong 5 năm, Văn Hán đã trồng mới 2.100 ha rừng, vượt chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, xã chú trọng trồng rừng gỗ lớn, đạt hơn 503 ha, đồng thời cấp chứng chỉ rừng bền vững cho 2.600 ha. Đây là bước tiến quan trọng trong phát triển lâm nghiệp bền vững, gắn với thị trường, nâng cao giá trị kinh tế từ nghề rừng.
Những cánh rừng không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập mà còn góp phần giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân, bảo vệ cảnh quan, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cùng với đó, các công trình dân sinh thiết yếu cũng được quan tâm đầu tư. Tiêu biểu là công trình cấp nước tập trung tại xóm Ao Rôm 1, phục vụ hơn 450 hộ dân. Nhiều trường học mới được xây dựng, như Trường Tiểu học số 1 Văn Hán hay Trung tâm Trường Mầm non với 8 phòng học khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu dạy và học.
Trong nhiệm kỳ, tổng thu ngân sách của xã Văn Hán đạt hơn 3,4 tỷ đồng, xã Khe Mo đạt gần 2,8 tỷ đồng, đều hoàn thành mục tiêu nghị quyết. Nguồn lực tài chính ổn định đã góp phần thúc đẩy các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.
Đi đôi với phát triển kinh tế, Văn Hán thực hiện tốt các chính sách xã hội, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc, tôn giáo. Các hộ nghèo, hộ chính sách, người có công, học sinh dân tộc thiểu số được hỗ trợ kịp thời. Chỉ riêng các hoạt động tặng quà, hỗ trợ trong dịp lễ, Tết đã lên tới 385 triệu đồng.
Công tác dân chủ, giám sát, phản biện xã hội cũng được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, xã đã tổ chức 26 cuộc giám sát, tham gia phản biện 6 dự thảo văn bản quan trọng, phối hợp tổ chức 87 hội nghị tiếp xúc cử tri với hơn 6.350 người tham dự. Những hoạt động này giúp tiếng nói của nhân dân được lắng nghe, góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh, gần dân, vì dân.
Phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển” không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành hành động cụ thể, gắn với từng chương trình, từng việc làm. Với quyết tâm đó, Văn Hán đang mở ra một chương mới: phát triển bền vững, toàn diện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.