Văn hóa mạnh sẽ góp phần tạo giá trị kinh tế lớn
Góp ý vào dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chấn hưng và phát triển văn hoá Việt Nam trong kỷ nguyên mới, các chuyên gia cho rằng dự thảo Nghị quyết cần khẳng định văn hóa hoàn toàn có thể tạo ra giá trị kinh tế và sức mạnh quốc gia.

Vừa qua, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các concert âm nhạc quốc gia thu hút hàng triệu khán giả. Những sự kiện này khẳng định, khi có sự đầu tư bài bản, văn hóa hoàn toàn có thể trở thành ngành công nghiệp sinh lợi, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội.
Cùng đó, sức hút của những bộ phim về đề tài chiến tranh, đặc biệt là hiện tượng phim “Mưa đỏ” - không chỉ ghi dấu ấn nghệ thuật mà còn tạo cú hích doanh thu phòng vé, thu hút hàng triệu khán giả. Với doanh thu 664 tỷ đồng (tính đến thời điểm 17/9), đã đưa bộ phim trở thành tác phẩm điện ảnh Việt có doanh thu và sức lan tỏa mạnh mẽ nhất trong nhiều năm qua.
Tại tọa đàm xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới” vừa diễn ra, các ý kiến cho rằng, cần giải quyết điểm nghẽn, xung đột về pháp luật liên quan đến vấn đề đầu tư cho văn hóa; loại bỏ tư duy coi văn hóa chỉ là lĩnh vực tiêu tiền mà không tạo ra tiền; cần xác định văn hóa như ngành công nghiệp sinh lợi.
Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Lê Hải Bình, để xây dựng được dự thảo Nghị quyết, các thành viên Ban Soạn thảo cùng các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL đã tập trung nghiên cứu toàn bộ hệ thống văn kiện của Đảng, các Nghị quyết, cùng với đó là Đề cương về văn hoá Việt Nam năm 1943. Trong quá trình nghiên cứu, các thành viên Ban Soạn thảo nhận thấy có nhiều quan điểm, nhiệm vụ phải được kế thừa trong Nghị quyết mới. Tuy nhiên, với một số nhiệm vụ chưa thể triển khai, phải kịp thời nghiên cứu, tìm ra điểm nghẽn để có các giải pháp tháo gỡ phù hợp.
Ông Lê Hải Bình nhận định, trong thời gian qua, mặc dù nhận thức về tầm quan trọng của việc phải đầu tư, phát triển văn hoá đã được nâng lên nhưng vẫn chưa được như kỳ vọng. Cùng với đó, câu chuyện về xây dựng môi trường văn hoá; phát triển công nghiệp văn hoá; hội nhập quốc tế về văn hoá nhưng vẫn kiên định với giữ vững bản sắc văn hoá dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại… dù đã đạt được nhiều thành tựu nhưng vẫn tồn tại một số bất cập xuất phát từ thực tiễn.
Trước đó, tại các phiên họp của Ban Soạn thảo và nhiều tọa đàm, các chuyên gia đều thống nhất, để văn hóa phát triển, cần loại bỏ tư duy lạc hậu coi văn hóa chỉ là “lĩnh vực tiêu tiền mà không tạo ra tiền”.
Vừa rồi, quan điểm này được TS Hoàng Minh Thái - nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL) tiếp tục nhấn mạnh: Văn hóa nếu được đầu tư đúng cách sẽ mang lại nguồn lực kinh tế lớn, đóng góp thiết thực cho phát triển đất nước.
Như vậy, theo các chuyên gia muốn loại bỏ tư duy cũ kỹ “văn hóa tiêu tiền”, phải vạch rõ được cơ chế, chính sách đột phá để biến văn hóa thành một ngành đầu tư có lợi nhuận. Đây là góc nhìn quan trọng, mở ra cách tiếp cận mới cho dự thảo Nghị quyết, bởi thực tiễn đã cho thấy giờ đây khi văn hóa mạnh đã chứng minh được khả năng tạo ra giá trị kinh tế - xã hội to lớn.
Các chuyên gia có chung quan điểm, việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chấn hưng và phát triển văn hoá Việt Nam trong kỷ nguyên mới có ý nghĩa chiến lược, nhằm khẳng định vai trò then chốt của văn hoá trong sự nghiệp phát triển bền vững đất nước. Nghị quyết được kỳ vọng sẽ góp phần xác định hướng đi, tầm nhìn lâu dài, chiến lược, nâng tầm văn hóa Việt Nam; đồng thời góp phần lan tỏa mạnh mẽ các giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại.