Vẫn là chuyện thuế phí
Cộng đồng doanh nghiệp oải vì các cuộc kiểm tra, chính vì thế mà giới chuyên gia nhận xét rằng doanh nghiệp nội gặp nhiều rào cản trong thuế phí.
Diễn đàn DN Việt Nam - Hàn Quốc vừa diễn ra, cùng thời điểm diễn đàn DN Việt Nam - Nhật Bản cũng được tổ chức. Mỗi khi cơ quan quản lý tổ chức hội thảo hay diễn đàn để nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác kinh tế, đồng thời tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển cho DN, các thông điệp cải thiện môi trường đầu tư đều được nhắc đi nhắc lại. Nhưng giới DN vẫn lên tiếng tố khổ. Theo đó, thuế, phí quá nhiều, chẳng hạn 1 quả trứng phải “cõng” 14 loại thuế phí, con lợn chịu 51 loại thuế, phí.
Không phải bây giờ chuyện con gà cõng phí mới được nói ra mà trước đó người ta đã than phiền rất nhiều. Giới chuyên gia cho rằng, dù đã có nhiều nỗ lực tháo gỡ khó khăn, nhưng “tháo” chưa nhiều trong khi lại nảy sinh các nút thắt khác. Nói như TS Nguyễn Đình Cung thì “tôi không hiểu sao dịch vụ gì cho DN cũng thu tiền, cái gì cũng thu tiền. Một quả trứng cũng đóng dấu thu tiền”.
Còn bà Trịnh Tú Oanh- đại diện Công ty TNHH An Đô, DN hoạt động trong lĩnh vực tiêu dùng và thuốc bảo vệ thực vật cho biết: “Chúng tôi cảm thấy mệt mỏi với thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Chỉ trong 9 tháng năm 2015, DN đã phải nộp 620 triệu đồng vì thế phải cử thêm 1 nhân viên chuyên cho việc này”.
Thực tế thì các thủ tục kiểm tra chuyên ngành không linh động, cùng một mẫu hàng mà vẫn phải kiểm tra đi kiểm tra lại. Ví dụ như cái ô che mưa nắng cũng phải kiểm tra chuyên ngành. 1 tấn vải mất tới 8 triệu đồng tiền phí kiểm tra chuyên ngành. Vậy nên mới dẫn đến chuyện các DN nhỏ chỉ muốn lậu thuế, “bôi trơn” cho nhanh, đỡ tốn kém.
Không ai phủ nhận những nỗ lực về giảm thủ tục hành chính, thủ tục thuế nhưng thực tế thì những khó khăn về phí, về các loại kiểm tra vẫn hành DN. Mà điều đó chỉ khiến cho các DN khó có điều kiện bung ra, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, trong khi hội nhập sâu rộng đã gõ cửa.