Vẫn nhập siêu
Mỗi lần điểm lại tình hình kinh tế 6 tháng hoặc 1 năm thì vấn đề nhập khẩu luôn gây sự chú ý.Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 6,11% cao hơn nữa 5,18% của cùng kỳ năm 2014. Tất cả các ngành sản xuất, kinh doanh gia tăng. Tuy nhiên, nhập khẩu tiếp tục cao hơn xuất khẩu. Cụ thể, nửa đầu năm nay tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 77,7 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Riêng hoạt động nhập khẩu thể hiện sự vượt trội hơn hẳn khi tổng kim ngạch nhập khẩu

Nguồn: doanhnghiepvn.vn
Nguyên nhân của tình trạng nhập siêu năm nay được lý giải, kinh tế có phần khởi sắc, hoạt động sản xuất phục hồi và ổn định thúc đẩy nhập khẩu nguyên liệu, máy móc. Hơn nữa, dòng tiền đầu tư đổ vào Việt Nam gia tăng cao xuất phát từ các hiệp định tự do thương mại song phương, đa phương. Chính vì lẽ đó mà các nhà đầu tư gia tăng nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu, máy móc đáp ứng kịp thời cho hoạt động sản xuất. Ngoài ra, không thể không kể đến một nguyên nhân vô cùng quan trọng làm tăng tình trạng nhập siêu. Đó là chênh lệch cán cân thương mại giữa Việt Nam - Trung Quốc liên tục kéo dài trong thời gian qua. Tính riêng 5 tháng đầu năm 2015, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 6,1 tỷ USD và nhập khẩu 15,9 tỷ USD. Như vậy 5 tháng đầu năm Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc đạt 9,8 tỷ USD. Nhìn vào con số nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường Trung Quốc, Tham tán Trung Quốc tại TP.HCM khẳng định, thương mại hai nước mất cân bằng trong thời gian dài, thâm hụt thương mại của Việt Nam không ngừng mở rộng.
Về cơ bản nhập siêu là không tốt. Nhập siêu tăng gây áp lực trong điều hành tỷ giá và phá giá tiền đồng. Nhập nhiều xuất ít, cho nên giá trị nhập khẩu không đáng kể. Điều này giống như quan ngại của các chuyên gia về hoạt động sản xuất của ngành dệt may - da giày. Các chuyên gia cho rằng, ngành dệt may - da giày xuất khẩu được 100 đồng giá trị thì mất hết 99 đồng nhập khẩu nguyên liệu, máy móc… Tuy nhiên, yếu kém về công nghiệp phụ trợ, sự bất ổn của tỷ giá, trào lưu mới trong hội nhập kinh tế… đang trở thành những nguyên nhân chủ quan và khách quan tác động mạnh đến nhập siêu.
Như vậy, trong tình trạng nền kinh tế hiện nay Việt Nam vẫn phải duy trì nhập siêu. Và, mục tiêu cân bằng cán cân thương mại đề ra chưa thể đạt yêu cầu. Các chuyên gia cho rằng, Chính phủ và Quốc hội mạnh dạn đề ra mục tiêu nhằm thay đổi cơ cấu nền kinh tế, song lại thiếu biện pháp thực hiện. Cách tốt nhất để khắc phục tình trạng này là chuyển dịch 20% xuất khẩu ở khu vực công nghiệp sang xuất khẩu tại chỗ nhằm tận dụng ưu thế sẵn có của Việt Nam.