Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Vàng - kênh đầu tư ẩn chứa rủi ro

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vàng - kênh đầu tư ẩn chứa rủi ro

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm sâu xuống dưới mức 33 triệu đồng/ lượng (vàng SJC, ngày 16/7). Giá vàng hạ sâu và hạ liên tục khiến nhiều nhà đầu tư miễn cưỡng phải thay đổi suy nghĩ: Vàng không còn là kênh trú ẩn an toàn. Vì thế, nhiều người cho rằng có lẽ bất động sản vẫn là kênh đầu tư có sức hấp dẫn hơn cả.

Vàng - kênh đầu tư ẩn chứa rủi ro

Khi vàng xuống giá, đây được coi là kênh đầu tư rủi ro.

Không còn là nơi trú ẩn

Không phải chỉ một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, mà là nhiều tháng qua giá vàng đã tuột dốc đến mức khó tin. Hiện tại, theo giới đầu tư, mỗi ngày vàng giảm thêm ít nhất 50.000 -100.000 đồng/ lượng. Hiện giá vàng đã về mức thấp kỷ lục trong vòng 5 năm trở lại đây: 33,07 triệu đồng/ lượng. Giá vàng xuống liên tục khiến nhiều nhà đầu tư trước đây đã tích trữ vàng phải buộc phải bán chịu lỗ.

Ông Trần Nam Anh, ở phố Ngụy Như Kon Tum (Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay, hai năm về trước, đọc báo chí thấy nhà quản lý liên tục ra các chính sách ổn định giá vàng, nghĩ đây là kênh đầu tư an toàn nên ông đã mua một số lượng không nhỏ. Song nhiều tuần trở lại đây, giá vàng liên tục giảm sâu khiến ông Nam Anh buộc phải thay đổi suy nghĩ: “vàng không còn là kênh trú ẩn an toàn” nên đã quyết định bán số vàng đã tích lũy đi. “Tôi chấp nhận lỗ một khoản, còn để lâu thì tiền còn “bay hơi” thêm nữa”- ông Nam Anh nói.

Ghi nhận trên thị trường vàng những ngày qua, số lượng người đến bán vàng ngày một nhiều lên. Theo nhiều chủ tiệm vàng tại Hà Nội, nhiều tuần trở lại đây, giao dịch trên thị trường chủ yếu là bán.

Theo nhận định của giới chuyên gia kinh tế, tình hình kinh tế thế giới ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường trong nước khiến cho giá vàng sụt giảm tạo ra tâm lý bất ổn đối với nhà đầu tư. Nếu như trước đây, người dân chủ yếu trữ vàng vì nghĩ đây là kênh an toàn thì nay, cục diện đã thay đổi, vàng không còn hấp dẫn các nhà đầu tư. Đối với những người thích trữ vàng để làm “của để dành” cũng đã bắt đầu cảm thấy bất an và nghĩ đến việc bán tháo, chấp nhận lỗ.

Như vậy, có thể thấy, khái niệm vàng là một kênh trú ẩn an toàn giờ đây đã trở nên xa lạ với nhiều người. Theo chuyên gia ngành tài chính - ngân hàng TS Nguyễn Trí Hiếu, ở thời điểm này vàng đang là kênh ẩn chứa nhiều rủi ro.

Bất động sản hấp dẫn

Trên thực tế, giá vàng bấp bênh, lãi suất huy động tại các hệ thống ngân hàng giảm, thị trường chứng khoán chưa thực sự ổn định khiến nhiều nhà đầu tư băn khoăn không biết đổ tiền vào đâu là hợp lý nhất. Trước tình huống này, nhiều ý kiến cho rằng, bất động sản đang là kênh đầu tư “sáng” so với các kênh còn lại. Nói về thị trường bất động sản, GS.TS Đặng Hùng Võ cũng từng nêu lên quan điểm, với việc hàng loạt những quy định mới trong Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở được đưa ra từ 1/7/2015, thị trường bất động sản sẽ có nhiều tiềm năng để phát triển trong thời gian tới.

Còn theo TS Nguyễn Trí Hiếu, so với các kênh đầu tư khác, kênh bất động sản vẫn là kênh có sự hấp dẫn hơn cả. Mặc dù đây không còn là kênh đầu tư có thể gặt hái siêu lợi nhuận như thời gian trước đây, song với những gì đang diễn ra trên thị trường này, với những giải pháp mà nhà quản lý đưa ra giúp cho cung - cầu trên thị trường gặp nhau… thị trường này đã thực sự có những khởi sắc rõ nét. Do đó, theo vị chuyên gia này, bất động sản vẫn là kênh hấp dẫn các nhà đầu tư hơn cả. Tuy nhiên, TS Hiếu vẫn khuyến cáo các nhà đầu tư, tuyệt đối không bao giờ bỏ tất cả trứng vào một giỏ.

Với sự khởi sắc của thị trường bất động sản thời gian qua, hầu hết các chuyên gia kinh tế đều đưa ra nhận định, đây sẽ là kênh sinh lời tốt hơn cả so với các kênh khác. Một kết quả nghiên cứu của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia mới đây liên quan đến vấn đề đầu tư, tiêu dùng và tích lũy của các hộ gia đình cũng cho thấy bất động sản, chứng khoán và sản xuất, dịch vụ là 3 kênh đầu tư hấp dẫn hiện nay.

Minh Phương