Được thiên nhiên ưu đãi, Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) không chỉ có bờ biển dài xanh ngút tầm mắt, những bãi cát trắng mịn mà còn có hệ sinh thái biển vô cùng phong phú với giá trị đa dạng sinh học cao.
Biển Cô Tô nổi tiếng với những rạn san hô đẹp, phong phú và được bảo tồn. Các khu vực lặn biển ngắm san hô được cấp phép hiện có ở Vụng Tròn, Hòn Chim và Hòn Ông Tích thuộc xã đảo Thanh Lân (huyện Cô Tô), cách đất liền khoảng 80 km. Trong đó, Hòn Chim là điểm “hot” nhất với diện tích san hô rộng 500m2, đặc biệt có san hô Sừng Hươu.
Chỉ mất gần 20 phút đi cano từ đảo Cô Tô di chuyển khoảng 10km về phía Đông, chúng tôi đã đến điểm lặn Hòn Chim. Bầu trời Cô Tô trong xanh, những tia nắng vàng chiếu lên mặt biển lấp lánh theo từng gợn sóng. Nhìn xuyên qua làn nước trong vắt có thể dễ dàng thấy cả đáy biển với những đàn cá đang tung tăng bơi lội.
Trước khi trải nghiệm lặn biển, chúng tôi được giới thiệu, tư vấn về các gói lặn phù hợp; hướng dẫn các kỹ năng bơi, lặn an toàn, giao tiếp bằng kí hiệu đơn giản…; đồng thời được nhắc nhở các lưu ý để hạn chế tối đa tác động tới hệ sinh thái rạn san hô. Mỗi người tham gia đều được huấn luyện viên theo hình thức một kèm một đi cùng để hướng dẫn và hỗ trợ.
Chúng tôi chọn snorkeling, loại hình lặn biển đơn giản nhất. Đây cũng là cách lặn phổ biến nhất được hầu hết khách du lịch lựa chọn bởi sự tiện lợi, phù hợp với mọi đối tượng. Với cách lặn này, du khách được trang bị kính lặn, ống thở và đồ bảo hộ giúp du khách có thể nổi hoặc lặn xuống biển để nhìn thấy rạn san hô ở tầng mặt, hệ sinh thái biển ở độ sâu vừa phải, dưới 3m.
Một hình thức thú vị và có độ an toàn cao, cũng được nhiều du khách lựa chọn là đi bộ dưới đáy biển (seawalker) ngắm những đàn cá và “vườn” san hô đầy màu sắc, phù hợp với các gia đình bởi cả trẻ em 6 tuổi cho đến người lớn 70 tuổi đều có thể tham gia. Với trải nghiệm này, du khách sẽ được trang bị một loại mũ có lớp thủy tinh trong suốt chống thấm nước, tạo thành một “buồng kín”, nạp oxy cho du khách thở, nói chuyện dưới nước như ở trên cạn.
Nếu giỏi bơi, lặn du khách cũng có thể chọn hình thức bơi lặn với bình dưỡng khí (scuba diving), quần áo chuyên dụng... Scuba diving cho phép du khách di chuyển linh hoạt hơn dưới biển ở độ sâu 3 - 10m để tham gia vào nhiều hoạt động từ ngắm những rạn san hô xa hơn, cho cá ăn, trồng san hô tại các điểm được lựa chọn hay nhặt rác, cùng chung tay bảo vệ môi trường biển.
Đặc biệt, từ mùa hè 2025, sản phẩm mới lặn tự do (freediving), kết hợp với đuôi cá được đưa vào phục vụ, cho phép du khách thỏa đam mê “sống ảo” với những bộ ảnh, thước phim đặc sắc.
“Sản phẩm du lịch lặn biển ngắm san hô tại Cô Tô là một trải nghiệm độc đáo, lần đầu tiên có ở miền Bắc. Sản phẩm lặn biển đưa vào khai thác góp phần nâng cao giá trị du lịch biển đảo Cô Tô. Hoạt động này không chỉ tạo thêm sản phẩm mới cho du lịch địa phương mà còn giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường biển, đồng thời tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân địa phương” - ông Nguyễn Hải Linh, Trưởng phòng Văn hóa, Du lịch và Khoa học Công nghệ huyện Cô Tô nhấn mạnh.
Để phát triển sản phẩm du lịch này hơn nữa trong thời gian tới, huyện Cô Tô đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là đầu tư hệ thống cảng tàu để thuận lợi di chuyển từ bờ đến các điểm lặn, tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường biển, nhất là hạn chế tối đa rác thải nhựa… Bên cạnh đó phối hợp với các cơ quan chức năng để xây dựng khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần nhằm bảo vệ hệ sinh thái san hô và phát triển bền vững du lịch cộng đồng.