Xã hội

Về nơi khởi phát 12 đời chúa Trịnh

Đình Minh 29/08/2024 09:57

Vùng đất cổ Biện Thượng, nay là xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), nằm bên tả ngạn sông Mã, đây là đất quý hương của dòng dõi 12 đời chúa Trịnh.

dji_fly_20240826_120254_185_1724648636694_photo.jpg
Ông Vũ Văn Nhất - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hùng cho biết: Vùng đất Biện Thượng xưa (nay là xã Vĩnh Hùng) là vùng đất địa linh nhân kiệt, sản sinh ra nhiều danh nhân cho đất nước, nổi bật nhất là Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm, người đặt nền móng mở đầu thời kỳ vua Lê - chúa Trịnh, một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Dòng họ Trịnh với 12 đời chúa, đứng đầu là Thái vương Trịnh Kiểm đã phò vua, giúp nước trong 249 năm. Trong ảnh là vùng đất Sóc Sơn, nơi sinh ra Trịnh Kiểm. Ảnh: Đình Minh
pt.jpg
Trong suốt thời gian cầm quyền, các chúa Trịnh đã giúp nhà Lê cai quản đất nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia không bị ngoại bang xâm lấn, đấu tranh giành lại một số vùng lãnh thổ bị vương triều phong kiến Trung Hoa chiếm đoạt, khẳng định vị thế nhà nước Đại Việt. Trong ảnh trên là di tích quốc gia Phủ Trịnh nằm tại xóm Đông Thẳng, xã Vĩnh Hùng, được coi là hành dinh thứ 2 của nhà Trịnh sau Phủ Liêu ở Thăng Long. Ảnh: Đình Minh
20240522_122058(1)-a64b5d927ca139b217da67bcf20407c5.jpg
Di tích quốc gia Nghè Vẹt (nằm tại xóm Đoài, xã Vĩnh Hùng). Ảnh: Đình Minh
20240522_122215-d29e48ccf6a77c7286b5f8d8d737a701.jpg
Nghè Vẹt có kiến trúc độc đáo với gian thờ có 2 con vẹt cao hơn 2m, được sơn son thếp vàng đứng chầu. Vẹt là linh vật của nhà Trịnh, đồng thời là biểu tượng của dòng họ. Ảnh: Đình Minh
dji_fly_20240826_114622_179_1724647600227_photo.jpg
Năm 1623, khi Trịnh Tùng mất, ông được tôn phong Triết vương, miếu hiệu Thành Tổ và đưa về an táng ở quê nhà Sóc Sơn, xã Vĩnh Hùng. Ảnh: Đình Minh
20240826_113250.jpg
Ông Vũ Văn Nhất cho biết: Năm 2012, khu lăng mộ Triết vương Trịnh Tùng được tôn tạo khang trang, xứng tầm công lao trong lịch sử của ông. Hiện nay, cùng với Phủ Trịnh, nghè Vẹt, chùa Báo Ân thì khu di tích lăng mộ Thành Tổ Triết vương Trịnh Tùng đã tạo nên những điểm đến tham quan hấp dẫn cho du khách khi về với quê hương chúa Trịnh. Ảnh: Đình Minh
tk.jpg
Để tưởng nhớ các đời chúa Trịnh, hàng năm, cứ vào ngày 18/2 âm lịch (ngày giỗ của Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm), lễ hội Phủ Trịnh lại được tổ chức tại xã Vĩnh Hùng với các hoạt động đặc sắc như rước kiệu, lễ hội chánh kỵ, màn sân khấu hóa ngợi ca công đức của Trịnh Kiểm... Ảnh: Đình Minh
image.daidoanket.vn-images-upload-minhtd-03092023-_20230309074804_img_2146.jpg
Mỗi dịp lễ hội Phủ Trịnh, con em dòng họ Trịnh trên toàn quốc và người dân, du khách thập phương lại vào dâng hương, tế lễ, tưởng nhớ công lao của các chúa Trịnh đối với đất nước. Ảnh: Đình Minh
20240210094904_img_5503-e6c31045b296e4726bfb79fa4c1f0663.jpg
Con em dòng họ Trịnh dâng hương tưởng nhớ công lao của các chúa Trịnh. Ảnh: Đình Minh
Về xây dựng NTM, đến nay, xã sắp về đích NTM nâng cao, thu nhập bình quân của người dân đạt trên triệu đồng/người/nămTổng nguồn vốn huy động: 136.960 triệu đồng
Ông Vũ Văn Nhất - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hùng cho biết: Với vị trí địa lý thuận lợi về giao thông như có QL 217 đi qua, có tỉnh lộ 516B đi huyện Thạch Thành, có cầu Yên Hoành đi huyện Yên Định..., xã được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều nguồn lực đầu tư, trở thành trung tâm của đô thị Bồng trong tương lai. Ảnh: Đình Minh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Về nơi khởi phát 12 đời chúa Trịnh