Vệ sinh môi trường vẫn là tiêu chí khó đạt
Chiều ngày 21/9, Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đến khảo sát kết quả thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2012 – 2015 tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơ (Tuyên Quang) và khảo sát về công tác phòng chống tác hại thuốc lá tại công ty Cổ Phần Mỹ Lâm.
Đoàn khảo sát làm việc tại xã Mỹ Bằng.
Theo ông Nguyễn Ngọc Thụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mỹ Bằng, xác định công tác vệ sinh môi trường là nhiệm vụ quan trọng, liên quan trực tiếp đến sức khỏe mỗi gia đình và cộng đồng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã thống nhất cùng chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức triển khai công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn xã về ý nghĩa, tầm quan trọng của vệ sinh môi trường để mọi người hiểu rằng vệ sinh môi trường phải bắt đầu từ mỗi con người, mỗi gia đình, giữ gìn vệ sinh môi trường là giữ gìn sức khỏe của mình và cho cả cộng đồng.
Nhờ đó, đến nay toàn xã có 3.180/3.231 hộ gia đình sử dụng nước sạch, 2.788 hộ có nhà tắm, 2.857 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, đạt hơn 88%...
“Các điểm làm suy giảm môi trường đã được quy hoạch tập trung, rác thải được thu gom tập kết về điểm chôn lấp của xã xa KDC, không gây ô nhiễm nguồn nước. Nhờ tuyên truyền, vận động tích cực mà đến nay tại 5 thôn trong xã đã xây dựng được 136 bể thu gom vỏ bao bì bảo vệ thực vật, hệ thống nước thải được xây dựng thoát nước đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường; tại các khu vực trung tâm xã đã có tổ thu gom rác, nguồn kinh phí thu gom do nhân dân tự nguyện đóng góp…”, ông Thụ nhấn mạnh.
Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện, ông Đỗ Văn Dậu, chủ tịch UBND xã Mỹ Bằng cũng nêu ra nhiều khó khăn. Ông Dậu cho rằng: Trong xã có tất cả 5 thôn nhưng có đến 2 thôn 100% là đồng bào Dao lại là 2 thôn đặc biệt khó khăn. Đối với bà con dân tộc, việc vận động xây dựng chuồng trại xa nhà là cả một vấn đề vì đây là tập tục gắn bó với họ từ bao đời nay.
Mặc dù, đến giờ này tỉ lệ toàn xã đảm bảo công tác vệ sinh môi trường đạt cao nhưng có những thôn, đặc biệt 2 thôn Đá Bàn 1 và Đá Bàn tỉ lệ người dân sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh còn khó khăn, trở thành bài toán khó với chính quyền địa phương.
Ông Đỗ Minh Tân, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang cho rằng: Công tác vệ sinh môi trường, phòng chống tác hại thuốc lá MTTQ tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nhiều năm qua nhưng không đơn giản. Phải làm thế nào, ăn ở của người dân ra sao luôn là bài toán khó.
Việc ăn sạch, ở sạch đã được cán bộ Mặt trận vùng cao tuyên truyền mấy chục năm nay. Ngoài chỉ đạo phong trào chung, trong phạm vi toàn tỉnh còn ban hành kế hoạch số 18 về Vận động giữ gìn vệ sinh môi trường, tận dụng đất đai được giao để tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống. Khi có chủ trương về xây dựng NTM, phong trào vệ sinh yêu nước đã gắn bó với tiêu chí xây dựng NTM. Trong 19 tiêu chí thì tiêu chí vệ sinh đã trở thành tiêu chí khó đạt nhất.
“Công tác vệ sinh môi trường ở cộng đồng đã gần như trở thành một cuộc cách mạng. Tuy nhiên, việc thay đổi một thói quen không đơn giản, từ việc quen lên đồi, quen tắm suối nhưng nay Đảng bộ, chính quyền xã Mỹ Bằng đã vận động được người dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, trở thành nề nếp, thói quen trong đồng bào”, ông Đỗ Minh Tân khẳng định.