Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vì sự an lành

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Năm mới an lành không chỉ là lời chúc mà là mong ước của mọi gia đình và xã hội. Tuy nhiên, những con số thống kê đầu năm cho thấy, chỉ trong 6 ngày Tết Đinh Dậu vừa qua đã xảy ra 226 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 141 người chết. Trước đó, ngành y tế cho hay chỉ trong 3 ngày Tết (từ 30 đến mùng 2 Tết) đã có 2.200 người phải vào viện và 14 người đã tử vong vì ẩu đả, đánh nhau... Những con số thống kê trong những ngày đầu Xuân Đinh Dậu thêm một lần khiến cho dư luận xã hội phải gợn lên về ý thứ

Văn hóa từ việc tôn trọng và chấp hành luật giao thông khi tham gia giao thông.

Năm ngoái, người ta tính bình quân mỗi ngày Tết có đến 35 người tử vong vì TNGT. Còn nhớ cách đây 2 năm, Tết Ất Mùi có đến hơn 6.200 người phải vào viện vì đánh nhau. Nhìn vào con số thống kê, tình hình không phải không có chuyển biến, nhưng hậu quả vẫn hết sức đáng báo động. Năm 2016 vừa qua, tình hình TTATGT tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí. Với 21.589 vụ TNGT làm chết 8.685 người cũng đã là một cố gắng khi so với năm trước đó, giảm 5,52% số vụ tai nạn, 0,49 % số người chết. Tuy nhiên con số hàng trăm người chết trong Tết này, hay con số gần chục ngàn người chết mỗi năm vì TNGT vẫn là con số hết sức đau lòng, lẽ ra không đáng có, nếu thực sự có ý thức văn hoá, ý thức tham gia giao thông.

Lâu nay khi phân tích về nguyên nhân gây ra TNGT, cùng với nhiều nguyên nhân thì nguyên nhân ý thức của người tham gia giao thông vẫn là nguyên nhân chính. Năm 2016, qua phân tích cho thấy đa phần các vụ TNGT vẫn là do ý thức, chiếm đến 71,6 %. Tết này, TNGT do ý thức con người cũng vẫn là phần lớn. Đặc biệt, ngày Xuân, ý thức xấu của con người lại được tiếp tay bởi rượu bia. Dù biết rằng rượu bia có hại, dù biết rằng pháp luật giao thông cấm triệt để rượu bia, tuy nhiên không ít người vẫn coi thường. Cái chết của 4 người tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) ngay thời điểm trước Tết dù đã dóng lên hồi chuông báo động, nhưng trong Tết này, vẫn có khoảng 400 người trong cả nước phải nhập viện vì rượu bia. Ma men cũng vẫn là nguyên nhân gây ra nhiều vụ TNGT, các vụ ẩu đả, đánh nhau.

“Xây dựng văn hoá giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ”,không chỉ là khẩu hiệu mà đã là một phương châm hành động, thể hiện quyết tâm của các cấp, các ngành trong nỗ lực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Năm mới này, Đảng, Nhà nước thể hiện sự quyết tâm, tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu công tác bảo đảm ATGT, chống ùn tắc, xây dựng hệ thống giao thông hiện đại. Vấn đề ATGT, chống ùn tắc, đảm bảo TTATGT là một bài toán khó. Để tìm ra lời giải bài toán khó này, riêng Hà Nội đã treo cả một giải thưởng lớn…

Để có lời giải về bài toán ATGT, giải pháp về vấn đề ý thức con người, ý thức văn hoá, ý thức pháp luật giao thông rất quan trọng, có thể coi đó là đầu tiên. Năm 2017 này, mục tiêu cả nước tiếp tục giảm từ 5-10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2016. Chủ đề năm ATGT năm 2017 được đặt ra là “Xây dựng văn hoá giao thông trong thanh, thiếu niên” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”.

Dù sao thanh, thiếu niên vẫn phải là lực lượng đi đầu. Làm sao sẽ không để xảy ra những chuyện như 5 thanh niên đuổi đánh người lái xe ba gác là thương binh 2/4 đến rạn xương vai chỉ vì va chạm với xe ô tô của họ trong dịp Tết ở Hà Nội vừa qua? Làm sao giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ ẩu đả mà đa số đối tượng vẫn là thanh niên ở nhiều nơi? Làm sao hạn chế các vụ việc va chạm, những ứng xử thiếu văn hoá, nhiều khi dẫn đến những hậu quả đau lòng? Chỉ một hành vi phóng nhanh, vượt ẩu trong giao thông đã có thể gây ra tai nạn, hay gây ách tắc cả một dòng xe…

Bao giờ cũng vậy, cái thiện, cái ác luôn song song tồn tại, đấu tranh trong mọi xã hội và mỗi con người. Con Người ai chẳng mong sống thiện, mong được an lành. Mong được an lành, hãy chọn con đường thiện, sống thiện, ứng xử chuẩn mực và nhân ái, bắt đầu từ những cư xử giản đơn nhất, văn hóa từ việc tôn trọng và chấp hành luật giao thông khi tham gia giao thông…Xã hội sẽ ngày một tốt đẹp lên khi cuộc sống bớt dần đi những sự vô cảm, ý thức con người đang dần nâng cao khi cả xã hội đấu tranh cho cái thiện, cái đẹp; những câu chuyện tử tế sẽ dầy lên trong ứng xử giản đơn của mỗi con người và xuất hiện nhiều lên trên mỗi trang thông tin đại chúng cũng như mạng xã hội, để người dân có thêm niềm tin về một năm mới Đinh Dậu 2017 sẽ an lành, tốt đẹp hơn.

Kiên Long