Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Viên kim cương lớn thứ hai thế giới đã có chủ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Viên kim cương lớn thứ hai thế giới đã có chủ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau khi thất bại trong phiên đấu giá của Hãng Sotheby tổ chức hồi năm ngoái, viên kim cương 1.109 carat, lớn thứ hai thế giới, cuối cùng đã có chủ nhân mới là Hãng kim cương Graff Diamonds với giá chuyển nhượng lên tới 53 triệu USD.

Viên kim cương Lesedi La Rona (Nguồn: Sotheby).

Bên bán viên kim cương nổi tiếng nọ là Công ty Lucara của Canada, đã phát hiện ra viên đá đắt giá này tại mỏ kim cương Karowe ở Botswana cách đây gần 2 năm. Công ty này sau đó đặt tên cho nó là Lesedi La Rona, có nghĩa là “Ánh sáng của chúng ta” theo ngôn ngữ Tswana ở Botswana.

Ban đầu, viên kim cương này được Công ty Lucara hy vọng sẽ mang về cho họ khoản tiền 70 triệu USD, mô tả nó như viên kim cương lớn nhất mà con người từng phát hiện ra trong vòng 1 thế kỷ.

Giám đốc điều hành của Lucara, ông William Lamb, nói rằng cái giá mà Công ty Graff đưa ra đã vượt qua khoản tiền đấu giá cao nhất mà nhà đấu giá Sotheby đạt được hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, giá của nó vẫn thua viên kim cương mà Lucara phát hiện hồi năm ngoái, đó là viên kim cương mang tên The Constellation (Chòm sao) được bán với giá 63 triệu USD dù có kích cỡ nhỏ hơn.

Hãng Graff Diamonds của Anh từ lâu đã nổi tiếng vì chuyển thu mua những viên kim cương đắt giá nhất thế giới. Năm 2006, họ đã mua viên kim cương 603 carat có tên Lesotho Promise tại một cuộc đấu giá ở Bỉ với giá 12,4 triệu USD.

“Viên kim cương này sẽ kể cho chúng tôi câu chuyện của nó, nó sẽ tự quyết định cách mà nó được mài giũa”- Laurence Graff, người sáng lập Công ty Graff nói.

Công ty Lucara đã tuyên bố về việc bán viên kim cương Lesedi La Rona sau khi thị trường đóng cửa hôm đầu tuần, một ngày sau khi cổ phiếu của họ giảm 1,7%.

Trước đó, khi phát hiện viên kim cương này, cổ phiếu của họ đã tăng suốt nhiều tháng, nhưng kể từ sau phiên đấu giá thất bại hồi năm ngoái đã tụt tới 40% giá trị.

Trước đây, viên kim cương lớn nhất từng được khai quật có tên Cullinan Diamond, nặng 3.106 carat, tại Nam Phi năm 1905.

Cullinan cuối cùng bị cắt thành nhiều viên kim cương nhỏ hơn, một số trong đó hiện đang thuộc về gia đình Hoàng gia Anh.

K.D.