Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Việt Nam đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2026

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Việt Nam đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2026

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch Việt Nam ghi nhận gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam mà còn tạo nền tảng thuận lợi để ngành du lịch hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm.

Khách quốc tế tham quan tại Hồ Gươm.
Khách quốc tế tham quan tại Hồ Gươm.

Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam ước đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả này, ngành du lịch đã hoàn thành khoảng 48,8% kế hoạch cả năm, cho thấy đà phục hồi và tăng trưởng tiếp tục được duy trì tích cực.

Theo loại hình vận chuyển, đường hàng không vẫn là lựa chọn chủ đạo của du khách quốc tế. Trong nửa đầu năm, có khoảng 10,12 triệu lượt khách đến Việt Nam bằng đường hàng không, chiếm 82,6% tổng lượng khách quốc tế và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, lượng khách nhập cảnh qua đường bộ đạt 1,92 triệu lượt, tăng tới 37,5% - mức tăng cao nhất trong ba loại hình vận chuyển. Trong khi đó, khách đến bằng đường biển đạt hơn 209.000 lượt, tăng 15,2%, phản ánh sự phục hồi của các tuyến du lịch tàu biển và nhu cầu trải nghiệm đa dạng của du khách quốc tế.

Những kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm cho thấy du lịch Việt Nam đang duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Bước sang nửa cuối năm 2026, ngành du lịch được kỳ vọng sẽ có thêm nhiều động lực khi bước vào mùa cao điểm đón khách quốc tế từ các thị trường trọng điểm như Đông Bắc Á, châu Âu và Bắc Mỹ, tập trung trong quý III và quý IV.

Song song với yếu tố mùa vụ thuận lợi, ngành du lịch sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình xúc tiến, quảng bá tại thị trường quốc tế; phát huy hiệu quả chính sách thị thực; mở rộng kết nối hàng không quốc tế; đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm gia tăng sức cạnh tranh của điểm đến Việt Nam.

Với nền tảng đã đạt được trong nửa đầu năm cùng các giải pháp đồng bộ đang được triển khai, mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026 được đánh giá là khả thi.

Phạm Sỹ