Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Việt Nam liệu có thành quốc gia say xỉn?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Việt Nam liệu có thành quốc gia say xỉn?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hiện có đến 77,3% nam giới sử dụng rượu bia, nữ giới -11%. Từ số liệu này một nhà khoa học cảnh báo: Việt Nam đang là quốc gia khởi nghiệp hay là quốc gia say xỉn?

Việt Nam liệu có thành quốc gia say xỉn?

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh Trần Ngọc Kha).

Tại cuộc Hội thảo chia sẻ về thực trạng sử dụng rượu, bia tại Việt Nam và xây dựng dự án Luật phòng, chống tác hại của rượu bia, diễn ra ngày 26/9, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, “nếu không có biện pháp mạnh tay để hạn chế tình trạng sử dụng rượu bia thì Việt Nam không phải chỉ là nước đứng thứ 29 trên thế giới, đứng thứ 2 trong khu vực, đứng thứ 10 Đông Nam Á như hiện nay mà không còn bao lâu nữa, sẽ là quốc gia đứng đầu thế giới về sử dụng rượu bia”.

Để có cơ sở đưa ra những “biện pháp mạnh tay” mà cụ thể là tiến tới xây dựng một bộ luật mới về phòng chống tác hại của việc sử dụng rượu bia, tại cuộc hội thảo này nhiều chuyên gia y tế và luật pháp cũng có tham luận, chỉ ra rằng: Hiện đang có nguy cơ gia tăng lạm dụng rượu bia, kéo theo sự gia tăng rất nghiêm trọng những hậu quả khôn lường trong xã hội.

Ths Trần Quốc Bảo, Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) dẫn ra những con số thống kê “rất biết nói”: Tính đến tháng 1/2016 Việt Nam tiêu thụ khoảng 3,4 triệu lít bia và 70 triệu lít rượu.

Ngoài ra, mỗi năm Việt Nam còn tiêu thụ khoảng 200 triệu lít rượu “không chính thống”, được nấu thủ công ở trong dân.

Hiện có đến 77,3% nam giới sử dụng rượu bia, nữ giới - 11%.

Có tới 44,2% số người sử dụng rượu, bia ở mức nguy hại cho sức khỏe. Hiện đang có hiện tượng trẻ hóa số người sử dụng rượu bia. Tuy tần suất uống rượu bia nói chung tuy có giảm nhưng số lượng rượu bia được sử dụng lại gia tăng.

Tuổi càng cao số lần uống rượu bia càng tăng (1,9% ở nam giới trong độ tuổi 18-29 và 31% đối với người trong độ tuổi 50-69 uống rượu, bia hàng ngày).

Nhóm trẻ tuy uống ít lần hơn so với người già nhưng số lượng uống mỗi lần của họ lại nhiều hơn. 45% số người sử dụng rượu bia lái xe trong vòng 2 giờ đồng hồ sau uống, gây ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra của Tổ chức Y tế thế giới do đại diện Nguyễn Phương Nam dẫn ra tại cuộc hội thảo, có đến 36,2% (ở nam giới), 0,7% (ở nữ giới) sô vụ tai nạn giao thông nước ta có nguyên nhân do sử dugnj đồ uống có cồn.

68% số vụ bạo lực gia đình có nguyên nhân do sử dụng rượu, bia. Thiệt hai do rượu bia ở nước ta xấp xỉ 1 tỷ USD…

Từ đó, ông cảnh báo: Việt Nam đang là quốc gia khởi nghiệp hay là quốc gia say xỉn?

Nguyên nhân của thực trạng nói trên, nói như Ths Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế tại cuộc hội thảo, là do chúng ta đang có những “khoảng trống pháp luật” trong sản xuất kinh doanh và sử dụng rượu, bia.

Tại cuộc hội thảo, một bản dự thảo về Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia đã được Bộ Y tế công bố mà theo đó, có rất nhiều điểm đang cần phải tiệm cận đồng thuận với luật pháp quốc tế.

Trần Ngọc Kha