Việt Nam - Myanmar: Thúc đẩy hợp tác cùng có lợi
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa liên bang Myanmar Mahn Win Khaing Than, chiều 28/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội đã rời Vương quốc Campuchia để thăm hữu nghị chính thức Liên bang Myanmar.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. (Ảnh: TTXVN).
Chuyến thăm nhằm khẳng định sự coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác nhiều mặt cùng có lợi giữa Việt Nam và Myanmar trong bối cảnh mới; thể hiện quyết tâm của Quốc hội Việt Nam mong muốn củng cố, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai Nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam - Myanmar nói chung và tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp Việt Nam - Myanmar nói riêng.
Cũng trong chuyến công du lần này, nhận lời mời của Ngài Mahn Win Khaing Than, Chủ tịch Thượng viện, Quốc hội Myanmar, Chủ tịch AIPA-37, Đoàn đại biểu Quốc hội nước ta do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu tham dự Đai hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 37 (AIPA 37) diễn ra từ ngày 29/9 đến 3/10 tại thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar.
Cùng ngày 28/9, trước khi kết thúc chuyến thăm chính thức Campuchia, tại thủ đô Phnôm Pênh, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum. Tại cuộc hội kiến hai bên cùng mong muốn hai nước sẽ giải quyết những tồn đọng để xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Việc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc sẽ là tài sản vô giá cho thế hệ mai sau.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau, luôn kề vai, sát cánh bên nhau, nhất là trong lúc khó khăn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục quan tâm giáo dục nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước về lịch sử và truyền thống quý báu đó của hai dân tộc.
Phát biểu tại buổi hội kiến, Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum tin tưởng chuyến thăm Campuchia của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị lâu dài giữa hai nước. Campuchia luôn coi Việt Nam là người anh em tốt, láng giềng tốt, đối tác tốt. Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng cho Ban Thư kí Quốc hội và Thường vụ Campuchia; nhất trí hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các ủy ban để trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế.