Văn hóa

Vĩnh biệt tác giả 'Mảnh đất lắm người nhiều ma'

Linh Dương 03/10/2024 06:48

Thông tin từ Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho biết, nhà văn Nguyễn Khắc Trường - tác giả tiểu thuyết "Mảnh đất lắm người nhiều ma", sau một thời gian bệnh nặng, đã qua đời ngày 2/10, thọ 78 tuổi.

them.jpg
Nhà văn Nguyễn Khắc Trường.

Nhà văn Nguyễn Khắc Trường viết nhiều thể loại, từ truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, hồi ký. Ông đã xuất bản hàng chục đầu sách, có thể kể tới như “Cửa khẩu” (tập truyện vừa, 1972), “Thác rừng” (tập truyện ngắn, 1976), “Miền đất mặt trời” (tập truyện, 1982), “Mảnh đất lắm người nhiều ma” (tiểu thuyết, 1990)… Trong đó, tiểu thuyết “Mảnh đất lắm người nhiều ma” là một trong những tác phẩm xuất sắc của ông về đề tài nông thôn Việt Nam, giành Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1991. Cuốn tiểu thuyết này đã được chuyển thể thành phim “Đất và người” do đạo diễn Nguyễn Hữu Phần và đạo diễn Phạm Thanh Phong thực hiện, ra mắt năm 2002.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết, ông đã có nhiều năm làm việc cùng nhà văn Nguyễn Khắc Trường tại Báo Văn nghệ. Trong ký ức của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, tác giả tiểu thuyết “Mảnh đất lắm người nhiều ma” là người sống giản dị, trung thực, không nói lời hoa mỹ, sáo mòn. "Đúng sai, hay dở luôn rành mạch trong con người ông. Nhiều lúc, ông như một tảng đá lớn mà khó ai có thể lay chuyển. Ông là một nhà văn tài năng và nhân cách tôi luôn kính trọng'' - nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ.

Nhận xét về đời văn của nhà văn Nguyễn Khắc Trường, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều khẳng định tiểu thuyết “Mảnh đất lắm người nhiều ma” là tác phẩm “đóng đinh” vào nền văn học Việt Nam hiện đại. “Những gì ông viết trong tác phẩm này giống như lời tiên tri về một thế giới chúng ta đang sống. Xin cám ơn ông về những gì ông đã sống và đã viết cho cuộc đời này” - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam bày tỏ.

Trong khi đó, nhà văn Dương Hướng - tác giả của “Bến không chồng”, “Dưới chín tầng trời” thì cho rằng, “Mảnh đất lắm người nhiều ma” của Nguyễn Khắc Trường là một trong số ít các tiểu thuyết đứng vững đến tận bây giờ. Tác phẩm đã khai thác một cách kỹ càng, sâu sắc và sinh động về nông thôn Việt Nam một thời, cho thấy sự trăn trở lớn của một nhà văn trước hiện thực của cuộc sống.

Trên fanpage của Nhà xuất bản Hội Nhà văn, nhiều độc giả, đồng nghiệp nói về sự tiếc thương tác giả. Nhà phê bình Lại Nguyên Ân viết: "Tiếc thương một nhà văn tài năng, đã đạt đến cái đích tìm kiếm của ngòi bút mình với tiểu thuyết “Mảnh đất lắm người nhiều ma”. Hướng đi của đời văn ông là hướng đi của nhiều nhà văn đồng bằng Bắc Bộ. Vĩnh biệt anh. Xin chia buồn cùng gia đình và các bạn văn".

Nhà văn Nguyễn Khắc Trường (bút danh khác là Thao Trường), sinh năm 1946 tại xã Bình Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Năm 1965, ông nhập ngũ, phục vụ trong Quân chủng Phòng không - Không quân. Năm 1979, ông học khóa I Trường Viết văn Nguyễn Du. Sau khi tốt nghiệp, ông về làm biên tập viên văn xuôi tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Đến năm 1993, ông chuyển ngành với quân hàm Trung tá, về công tác tại tổ văn xuôi của Báo Văn nghệ rồi làm Phó Tổng biên tập Báo Văn nghệ. Năm 2003, ông chuyển sang làm Phó Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn đến khi nghỉ hưu năm 2009, sau đó chuyển sang làm Chủ tịch Hội đồng Văn xuôi của Hội Nhà văn Việt Nam. Ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học, nghệ thuật năm 2007.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vĩnh biệt tác giả 'Mảnh đất lắm người nhiều ma'