Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Vinh dự, tự hào mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vinh dự, tự hào mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

“Năm mươi năm qua, TP Hồ Chí Minh đã viết nên trang sử vẻ vang, rực rỡ tên vàng. Năm mươi năm tới, thành phố phải viết tiếp một chương phát triển mới, lớn hơn, đẹp hơn, xứng đáng hơn, rực rỡ hơn”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh như trên tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Chương trình do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức sáng 2/7.

Cùng dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.

Dự lễ kỷ niệm còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết...

Lãnh đạo TPHCM có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên lãnh đạo TPHCM. Cùng dự có các Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công, chức sắc tôn giáo, kiều bào, các cơ quan lãnh sự, văn phòng đại diện tổ chức quốc tế…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: MH.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: MH.

Khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thân ái gửi tới Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hồ Chí Minh; các vị lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đại biểu, toàn thể đồng bào… thành phố lời thăm hỏi ân cần, tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngay từ những năm tháng đất nước còn tạm thời chia cắt, trong suy nghĩ của đồng bào cả nước đã sáng lên niềm tin tất thắng vào ngày miền Nam giải phóng, non sông thu về một mối, để thành phố phương Nam rực rỡ tên vàng Hồ Chí Minh. Hôm nay, sau 50 năm, chúng ta càng thấm thía rằng tên gọi ấy không chỉ là niềm tự hào của lịch sử, mà còn là yêu cầu của hiện tại và tương lai; không chỉ là danh xưng cao quý, mà là chuẩn mực để thành phố tự soi, tự sửa, tự vươn lên mỗi ngày.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam cũng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm. Ảnh: BTC.
Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam cũng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm. Ảnh: BTC.

“Mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm chính trị, đạo đức và lịch sử đặc biệt. Thành phố mang tên Bác thì phải đi đầu trong đổi mới, sáng tạo; phải năng động nhưng kỷ cương; hiện đại nhưng nhân văn; giàu mạnh nhưng nghĩa tình; hội nhập sâu rộng nhưng luôn giữ vững bản sắc, giữ vững lợi ích quốc gia, dân tộc; phát triển nhanh nhưng phải bền vững, bao trùm, vì hạnh phúc của nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, 40 năm đổi mới, TP Hồ Chí Minh luôn là một trong những địa phương đi đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; mạnh dạn thử nghiệm nhiều mô hình mới, góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đó là đóng góp rất lớn, không chỉ đo bằng những con số tăng trưởng, mà còn bằng sức mở đường, sức lan tỏa và sức thuyết phục của thực tiễn.

TP Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thành phố là nơi hội tụ dòng vốn, dòng tri thức, dòng lao động, dòng sáng tạo; là nơi hàng triệu người từ mọi miền Tổ quốc đến học tập, lao động, lập nghiệp, cống hiến. Năm 2025, thành phố tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu ngân sách nhà nước, vượt mốc 800.000 tỷ đồng. Phía sau con số ấy là mồ hôi, trí tuệ, niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương, ghi nhận những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hồ Chí Minh trong 50 năm qua. Đồng thời, trân trọng cảm ơn các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã chung sức xây dựng thành phố hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến lãnh đạo thành phố. Ảnh: BTC.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến lãnh đạo thành phố. Ảnh: BTC.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tập trung thực hiện thật tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm như:

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân;

Chuyển hóa thể chế và cơ chế đặc thù thành lợi thế phát triển, năng lực cạnh tranh và kết quả cụ thể, có thể đo đếm được;

Quy hoạch không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, hiện đại, xanh, thông minh, kết nối chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, cả nước và quốc tế;

Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dữ liệu làm động lực chủ yếu;

Chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển;

Xây dựng TP Hồ Chí Minh thành trung tâm hội nhập quốc tế năng động, có bản sắc, có trách nhiệm; đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh đô thị, an ninh con người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt tay, trao đổi cùng Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng tại buổi lễ. Ảnh: BTC.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt tay, trao đổi cùng Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng tại buổi lễ. Ảnh: BTC.

“Chúng ta tin tưởng rằng, với truyền thống anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; với sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của cả nước và sức mạnh to lớn của nhân dân, TP Hồ Chí Minh nhất định sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi tên gọi Hồ Chí Minh ngày càng tỏa sáng bằng thành tựu, văn hóa, con người, khát vọng và trách nhiệm với Tổ quốc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn.

Thành phố tiên phong mở đường

Tại buổi lễ, ông Trần Lưu Quang – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khẳng định, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của thành phố mà còn tiếp thêm động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với niềm vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo ông Trần Lưu Quang, chúng ta đang ở nơi đây, trên mảnh đất đã thấm đẫm máu xương của bao thế hệ cha anh, những người đã ngã xuống để tên thành phố được giữ vững, để mỗi tấc đất này mãi mãi thuộc về nhân dân. Sự phát triển rực rỡ của hôm nay chính là lời tri ân sâu sắc nhất chúng ta gửi đến những anh hùng liệt sĩ, những Mẹ Việt Nam Anh hùng, và hàng triệu đồng bào đã kiên trung bám trụ vì độc lập, tự do.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu diễn văn Lễ kỷ niệm. Ảnh: MH.
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu diễn văn Lễ kỷ niệm. Ảnh: MH.

Vinh dự mang tên Bác không chỉ là danh hiệu cao quý, mà là một lời thề sắt son: Chúng ta phải xây dựng thành phố xứng đáng với sự hy sinh đó, xứng đáng với niềm tin mà Bác đã đặt trọn vào miền Nam thành đồng.

Ông Trần Lưu Quang chia sẻ, sau hơn 50 năm xây dựng và phát triển thành phố, đặc biệt qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, TP Hồ Chí Minh luôn giữ vai trò trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; là đầu tàu tăng trưởng và cực phát triển quan trọng của đất nước; đời sống nhân dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Nửa thế kỷ đã trôi qua, cái tên “Thành phố Hồ Chí Minh” đã thẩm thấu, hòa quyện vào máu thịt của biết bao thế hệ. Tự hào là công dân của thành phố mang tên Bác không chỉ là danh xưng, mà là di sản tinh thần, là trách nhiệm bồi đắp những giá trị cao quý mà Người đã dày công vun trồng.

Nhìn lại chặng đường 50 năm, chúng ta vô cùng tự hào về những thành tựu lịch sử. Từ một đô thị sau chiến tranh với những vết thương còn rướm máu, Đảng bộ và chính quyền thành phố đã can trường biến những “vết sẹo” năm xưa thành bệ phóng cho sự phát triển hiện đại. Với tinh thần cùng cả nước, vì cả nước, thành phố đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, đưa TP Hồ Chí Minh trở thành đầu tàu kinh tế, đóng góp lớn nhất vào ngân sách quốc gia.

Đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: SGGP
Đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: SGGP
Đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: SGGP
Đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: SGGP
Một chương trình văn nghệ tại Lễ Kỷ niệm. Ảnh: BTC.
Một chương trình văn nghệ tại Lễ Kỷ niệm. Ảnh: BTC.

50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã tập trung, nỗ lực thay đổi vượt bậc chất lượng cuộc sống của người dân. Từ chương trình xóa đói giảm nghèo, chăm lo nhà ở xã hội, di dời nhà trên và ven kênh rạch, đến việc nâng cao hệ thống y tế hiện đại, giáo dục chất lượng quốc tế và xây dựng hệ thống an sinh xã hội bao phủ toàn dân.

Thành phố không chỉ là nơi làm việc, mà là nơi thực sự có chất lượng sống tốt, nơi niềm hạnh phúc của người dân được đặt làm thước đo cao quý nhất cho nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp. Chúng ta tự hào với vị thế trung tâm hội nhập và đổi mới sáng tạo, là “đầu tàu” tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo quan trọng của đất nước.

Tinh thần “TP Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì TP Hồ Chí Minh” đã trở thành phương châm hành động xuyên suốt. Khi cả nước cần, thành phố tiên phong mở đường, thử nghiệm các mô hình kinh tế mới, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế để tạo đà cho cả nước bứt phá. Ngược lại, chúng ta cũng nhận được sự đồng hành, hỗ trợ to lớn từ Trung ương và các địa phương để thành phố xứng đáng với vị thế đô thị đặc biệt.

Quốc Định