Báo Đại Đoàn Kết An sinh xã hội

Vĩnh Long tăng tốc chương trình xây dựng 300 căn nhà an sinh cho người dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vĩnh Long tăng tốc chương trình xây dựng 300 căn nhà an sinh cho người dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chương trình hỗ trợ xây dựng 300 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn đang được Vĩnh Long đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng an sinh và ổn định đời sống người dân.

Ngày 6/7, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, đời sống dân cư trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và từng bước được cải thiện nhờ hoạt động sản xuất, kinh doanh duy trì đà tăng trưởng, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Công tác an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, góp phần bảo đảm đời sống các đối tượng chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Nguyễn Văn Toàn - Trưởng Thống kê tỉnh Vĩnh Long cho biết, các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các nhóm yếu thế được thực hiện đúng quy định. Hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, trợ cấp thường xuyên và đột xuất được triển khai hiệu quả, giúp nhiều hộ dân giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long phối hợp trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. (Ảnh: Lê Bình).
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long phối hợp trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. (Ảnh: Lê Bình).

Tỉnh cũng đang triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng mới 300 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 39 xã. Đến nay, đã triển khai hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết tại 20 xã, phường; trong đó 31 căn đã hoàn thành, 69 căn đang thi công. Đối với 200 căn còn lại tại 19 xã, phường, địa phương đã hoàn tất thủ tục để đơn vị tài trợ triển khai theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, công tác thực hiện chính sách đối với người có công tiếp tục được quan tâm. Trong tháng, các ngành chức năng đã tiếp nhận, giải quyết kịp thời 569 hồ sơ của người có công và thân nhân người có công; thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi cho 31.241 đối tượng với tổng kinh phí 92.128 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Vĩnh Long, đời sống của một bộ phận người dân vẫn còn gặp khó khăn do giá một số mặt hàng thiết yếu tăng, trong khi thu nhập của người dân khu vực nông thôn vẫn phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp, dễ bị tác động bởi biến động giá cả, thời tiết và dịch bệnh. Ngoài ra, tình trạng sạt lở bờ sông tại một số địa phương vẫn ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Dù còn những thách thức, với việc triển khai đồng bộ các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người dân Vĩnh Long trong 6 tháng đầu năm 2026 cơ bản được bảo đảm, tạo nền tảng thuận lợi để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống dân cư trong thời gian tới.

Trung Ngãi