Virus Zika lan tới New Zealand
Thế giới hôm 29/1 tiếp tục ghi nhận thêm 9 trường hợp công dân New Zealand bị nhiễm virus Zika sau khi đi du lịch ở khu vực Nam Thái Bình Dương; trong khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng loại virus này đang lây lan “một cách nhanh chóng”.

Loài muỗi Aedes là trung gian để virus Zika lây lan. (Nguồn: CNA).
Theo Bộ Y tế New Zealand, 4 công dân nước này từng du lịch ở Tonga và 4 người khác ở Samoa, đã được chẩn đoán nhiễm virus Zika khi trở về nước. Sự việc khiến cho cơ quan này phải ra khuyến cáo công dân nước mình không đến hai quốc gia trên, trong khi người thứ 9 chưa rõ nơi bị nhiễm.
“Chúng tôi sẽ đưa ra khuyến cáo cho công dân nước mình, và hiện đang cập nhật thông tin này cho các chuyên gia y tế. Chúng tôi cũng đang nhanh chóng nghiên cứu về loài muỗi lây truyền virus và kiểm soát các đường biên giới” – Bộ Y tế New Zealand cho hay.
New Zeland cũng từng xác nhận các trường hợp bị nhiễm virus Zika trước đây, với 57 trường hợp được chẩn đoán dương tính hồi năm 2014. Trong số các trường hợp bị nhiễm loại virus này trong năm 2016, mới chỉ có 1 trường hợp phục hồi hoàn toàn.
“Dù những người bị nhiễm virus Zika thường chỉ có triệu chứng sốt nhẹ, nhưng một số nhỏ các trường hợp trước đây từng cho thấy thêm các triệu chứng khác” – Bộ Y tế New Zealand cho hay.
Thông tin các ca nhiễm virus Zika mới xuất hiện trong bối cảnh toàn thế giới đang quan ngại về khả năng lan rộng của nó cùng nỗi lo rằng loại virus này có thể gây ra những hậu quả ghê gớm đối với sự phát triển của trẻ sơ sinh.
Trước đó, hôm 28/1, WHO đã đưa ra cảnh báo rằng virus Zika đang “lây lan nhanh chóng” ở châu Mỹ, và dự đoán khu vực này có thể sẽ có tới 4 triệu trường hợp nhiễm mới. Hiện vẫn chưa có biện pháp nào ngăn ngừa virus Zika, trong khi các nhà khoa học cho biết việc chế ra một loại vaccine phòng ngừa cũng phải mất vài năm.
Bộ Y tế New Zealand cho biết thêm, họ sẽ tiếp tục khuyến cáo những phụ nữ đang mang thai hoặc có kế hoạch như vậy không nên đến các khu vực đang có virus Zika hoành hành. Ngoài ra, bất kỳ phụ nữ nào từng đến các khu vực đó sẽ được áp dụng biện pháp tránh thai hiệu quả nhất trong suốt 3 tuần lễ sau khi họ về nước.