Vô cảm?
“Chúng tôi chỉ có trách nhiệm làm đúng chuyên môn, không có trách nhiệm phải thăm hỏi, động viên gia đình bệnh nhân tử vong” - trả lời ráo hoảnh như bóc hành của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh Vũ Văn Tuất trước sự cố một đứa trẻ 4 tuổi tử vong.
Lại một vụ trẻ tử vong sau tiêm vaccine. Đứa trẻ xấu số này là cháu Nguyễn Minh T., 4 tuổi, con gái đầu của anh Nguyễn Văn Tình và chị Bùi Thị Bích Phương ở thôn Đại Thắng 3, xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Sự cố này xảy ra tại Trạm y tá xã Phương Định (Trực Ninh, Nam Định) vào những cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua.
Theo người nhà của cháu cho biết, khoảng 7h30 phút ngày 26/7, cháu được bố mẹ đưa lên Trạm Y tế xã Phương Định để tiêm phòng vaccine. Sau khi tiêm về, cháu vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng đến chiều cháu sốt nhẹ và sau có biểu hiện khó thở, cánh tay tiêm có vết tím. Đến 21h cùng ngày, toàn thân cháu T. tím tái. Cháu thở ngắt quãng và được gia đình chuyển lên BV huyện Trực Ninh để cấp cứu.
Tại đây, sau khi cho cháu thở bằng ô xi, các bác sĩ gọi ngay xe cấp cứu cho cháu lên BV Nhi Nam Định, rồi lên BV Nhi Trung ương. Được điều trị tích cực trong 4 ngày tại đây nhưng cháu T. đã không qua khỏi và tử vong vào sáng ngày 31/7. Gia đình cho hay trước khi tiêm phòng, cháu vẫn khoẻ mạnh bình thường, không có biểu hiện tiền sử bệnh tật.
Sự việc đang được các cơ quan chức năng cùng ngành y tế xem xét, tìm nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và theo dự kiến sẽ có kết quả trong đầu tuần này. Tuy nhiên, có điều đã rõ ở đây là thái độ vô cảm nếu như không nói là vô trách nhiệm của những người có trách nhiệm tại địa phương nơi xảy ra vụ việc đối với gia đình nạn nhân.
“Chúng tôi chỉ có trách nhiệm làm đúng chuyên môn, không có trách nhiệm phải thăm hỏi, động viên gia đình bệnh nhân tử vong” - trả lời ráo hoảnh như bóc hành của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh Vũ Văn Tuất khi phóng viên báo chí gặng hỏi về việc tại sao cán bộ Trạm Y tế xã Phương Định phải tránh né, không trả lời nghi vấn của gia đình cháu bé tử vong. “Theo tôi tránh né như vậy là đúng” - ông Tuất khẳng định.
Đành rằng toàn bộ hơn 800 cháu trong huyện tiêm vaccine cùng đợt với cháu T. thì có thể “không có gì bất thường” như ông Tuất cho biết, đành rằng có thể như ông nói với báo chí: “Chúng tôi đã kiểm tra bệnh án của cháu bé khi khám tại BV đa khoa Trực Ninh thì thấy có chẩn đoán “viêm phổi cấp do trào ngược”, nhưng là một người thầy thuốc, trưởng một cơ sở y tế có liên quan đến cái chết của một đứa trẻ như vậy, ông Tuất không có quyền được vô cảm đến mức như vậy. Thái độ của lãnh đạo trạm y tế xã như vậy, hỏi tại sao trong dân có người còn thiếu niềm tin vào tiêm chủng?