Võ sĩ Diễm Quỳnh giành thêm 1 tấm Huy chương Đồng cho đoàn TTVN

B.Phúc (tổng hợp) 03/10/2023 14:47

Với việc dừng bước ở bán kết, Diễm Quỳnh giành thêm 1 tấm HCĐ cho đoàn TTVN tại Asiad 19. Ở lượt cuối vòng bảng cầu mây 4 nữ, Việt Nam thắng Indonesia để đứng đầu bảng A với ba trận toàn thắng.

Việt Nam giành huy chương đầu tiên trong ngày

Theo thông tin từ Thể thao và Văn hóa, Võ sỹ Lưu Diễm Quỳnh không thể tạo ra bất ngờ dù thi đấu khá tốt trước tay đấm chủ nhà Li Qian ở trận bán kết boxing nữ hạng 75 kg vừa kết thúc. Cả 5 trọng tài đều chấm 30-27 nghiêng về Li Qian giúp võ sỹ này giành chiến thắng chung cuộc 5-0 qua đó lọt vào chung kết gặp đối thủ Ấn Độ.

Với việc dừng bước ở bán kết, Diễm Quỳnh giành thêm 1 tấm HCĐ cho đoàn TTVN tại Asiad 19.

Đội Canoeing thi xong mà không có huy chương

Việt Nam đã kết thúc các nội dung canoeing sáng nay, mà không thể giành huy chương nào. Ở hai nội dung chung kết cuối là thuyền bốn nữ kayak 500m, và thuyền đôi nữ canoe 200m, đội lần lượt đứng thứ sáu và bảy. Canoeing Việt Nam khép lại các nội dung tại đại hội, với thành tích tốt nhất chỉ là vị trí thứ tư của Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Hồng Thái ở thuyền đôi nữ canoe 500m hôm qua.

Việt Nam gặp chủ nhà ở bán kết cầu mây 4 nữ

Ở lượt cuối vòng bảng cầu mây 4 nữ, Việt Nam thắng Indonesia 21-19, 19-21 và 21-19 để đứng đầu bảng A với ba trận toàn thắng. Tại bảng B, Lào cũng toàn thắng ba trận để đứng đầu. Tại bán kết, Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B là Trung Quốc lúc 14h hôm nay, còn Lào đấu Indonesia.

Đội canoeing tiếp tục lỡ huy chương

Tại chung kết Thuyền đôi nam canoe 1000m, Hiên Năm và Nguyễn Hồng Quân về đích thứ năm sau 3 phút 58,596 giây, nên không đoạt huy chương. Đội Uzbekistan đoạt HCV với 3 phút 43,796 giây, Kazakhstan nhận HCB còn Ấn Độ giành HCĐ. Việt Nam vẫn chưa đoạt huy chương canoeing nào ở các kỳ Asiad.

Nguyễn Thị Hương về thứ 5 chung kết canoeing nữ 200m

Sáng nay, Nguyễn Thị Hương đã thi nội dung chung kết Thuyền đơn nữ Canoe 200m. Thành tích của cô đạt được là 49,621 giây và về đích thứ 5 chung cuộc.

Nguyễn Thị Thu Hà không được vào chung kết chạy 800m nữ

Dù đạt thành tích tốt nhất sự nghiệp với 2 phút 08,06 giây tại vòng loại chạy 800m nữ, Nguyễn Thị Thu Hà đứng thứ chín ở vòng loại, trong khi chỉ có tám VĐV vào chung kết. VĐV đứng đầu vòng loại là Wang Chunyu (Trung Quốc) với 2 phút 05,37 giây.

Thùy Linh đi tiếp môn cầu lông

Trước đó, ở môn cầu lông, Nguyễn Thị Anh Thư thua Goh Jin Wei (Malaysia) 10-21, 13-21 và dừng bước ở vòng 1/16 đơn nữ. Ngay sau đó, Nguyễn Thùy Linh đã thắng Mahoor Shahzad 21-7, 21-10 để vào vòng 1/8.

Thùy Linh thắng trận đầu ở ASIAD 2023 - Ảnh Hoàng Linh.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Võ sĩ Diễm Quỳnh giành thêm 1 tấm Huy chương Đồng cho đoàn TTVN

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO