Báo Đại đoàn kết Quốc tế

Vớt vát đến cùng

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Vớt vát đến cùng

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Ở Hàn Quốc, số phận chính trị của đương kim Tổng thống Park Geun-hye đang được định đoạt và điều đang được định đoạt không phải là bà Park Geun-hye tiếp tục hay không tiếp tục làm tổng thống mà là sẽ rời khỏi cương vị quyền lực như thế nào và bao giờ.

Tổng thống Hàn Quốc Tổng thống Park Geun-hye .

Nhiệm kỳ tổng thống của bà Park Geun-hye lẽ ra sẽ kết thúc vào tháng 2/2018 nhưng điều hiện đã có thể chắc chắn được là bà Park Geun-hye không thể cầm quyền trọn vẹn cả nhiệm kỳ.

Bà Park Geun-hye kiên quyết không tự nguyện từ chức như đòi hỏi của dân chúng biểu tình ở bên ngoài và phe đối lập trong Quốc hội đòi hỏi nên giờ chỉ có hai lựa chọn là bị quốc hội phế truất và bị đảng của chính mình buộc phải từ chức trong tháng 4 năm tới.

Có thể thấy bà tổng thống này đang gắng gượng đến tuyệt vọng để vớt vát những gì còn có thể vớt vát được, cụ thể là không phải để duy trì quyền lực mà để ra đi trong ít nhục nhã và ê chề nhất.

Vì thế, kể từ khi chuyện bê bối và tai tiếng bùng phát đến nay, bà Park Geun-hye chỉ chịu lùi và nhượng bộ từng bước ở mức độ cần thiết và trì hoãn để có thêm thời gian.

Bà Park Geun-hye chấp nhận đề nghị của đảng của mình yêu cầu bà tổng thống từ chức trong tháng 4 tới để các vị dân biểu của đảng này trong Quốc hội không đứng về phía phe đối lập bỏ phiếu tán thành việc phế truất tổng thống vào ngày 9/12 tới.

Dù sao thì từ chức vẫn còn không tệ hại bằng bị phế truất.

Vớt vát đến cùng như thế chứ trong thâm tâm, bà Park Geun-hye bây giờ đã phải nhận thấy rằng không còn được đảng của chính mình ủng hộ nữa.

Đảng này đang bị phân hoá nội bộ sâu sắc giữa thí bỏ bà tổng thống để tự cứu chính mình hay chấp nhận chết chìm cùng tổng thống và đang trong tình thế rất khó xử.

Càng sớm tách biệt với bà tổng thống thì càng có lợi cho đảng nhưng đảng lại không thể hùa vào phe đối lập để phế truất tổng thống.

Trong khi ấy, càng để bà Park Geun-hye cầm quyền lâu hơn thì cơ may ứng cử viên của đảng này thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống tới càng thêm mong manh.

Xã hội và chính trường như thế làm cho Hàn Quốc sẽ còn trì trệ về chính trị và mất ổn định về xã hội trong thời gian dài nữa.

Thiên Nhai