Pháp luật

Vụ án 'đất vàng' Hạc Thành Tower: Khởi tố thêm 2 bị can

Nguyễn Chung - Đình Minh 21/01/2024 14:28

Ông Ngô Đình Chén, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa và thuộc cấp cũ vừa bị khởi tố liên quan đến vụ án Hạc Thành Tower.

hac-thanh-towerthanh-hoa-edited-1705797743979.png
Ông Ngô Đình Chén, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa nghe quyết định khởi tố bị can.

Sáng 21/1, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến vụ án Hạc Thành Tower, đơn vị vừa khởi tố thêm ông Ngô Đình Chén (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính) và ông Trần Công Tỏ (cựu Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp) về tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí'.

Được biết, trong quá trình thực hiện cổ phần hóa tại Công ty Sông Mã, ông Chén và ông Tỏ đã không chỉ đạo tổ công tác thuộc Ban chỉ đạo, tổ giúp việc cổ phần hóa Công ty Sông Mã thực hiện xác định giá trị tài sản của khu đất số 3 Phan Chu Trinh (TP Thanh Hóa) vào giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Với hành vi này, khu đất số 3 Phan Chu Trinh không được xác định vào tài sản doanh nghiệp, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần 56 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với các trường hợp: ông Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Cù Đình Hiền và Bùi Văn Nam (đều nguyên là Phó trưởng phòng Kinh tế - Tài chính, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ án 'đất vàng' Hạc Thành Tower: Khởi tố thêm 2 bị can

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO