Vụ sản xuất 100 tấn thực phẩm chức năng giả: Cựu Chủ tịch MediUSA lĩnh 16 năm 6 tháng tù
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 31/7, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả xảy ra tại Công ty MediUSA, Công ty MediPhar và các doanh nghiệp liên quan. Nguyễn Năng Mạnh - người được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây - bị tuyên tổng cộng 16 năm 6 tháng tù, đồng thời phải bồi hoàn hơn 290 tỷ đồng.
Người cầm đầu đường dây lĩnh mức án cao nhất
Theo phán quyết của Hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, đồng thời giữ nhiều vị trí quản lý tại Công ty MegaPharco, Công ty MediPhar và là cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương, phải chấp hành mức án tổng hợp 16 năm 6 tháng tù.
Trong đó, Mạnh bị tuyên 11 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 2 năm 6 tháng tù về tội Đưa hối lộ.
Hai bị cáo được xác định giữ vai trò tích cực trong đường dây là Đỗ Mạnh Hoàng, cựu Giám đốc Công ty MediPhar, bị tuyên tổng cộng 13 năm tù và Khúc Minh Vũ, cựu Giám đốc Công ty Việt Đức, lĩnh 12 năm tù. Cả hai cùng bị kết tội về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Đối với nhóm bị cáo bị xét xử về tội Nhận hối lộ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hữu Tuân, cựu Tổ phó nghiệp vụ 4, Ban Giám sát quản lý về Hải quan, 7 năm tù; Nguyễn Thế Việt, cựu Phó trưởng Ban Giám sát quản lý về Hải quan, 6 năm tù.
Riêng Phan Công Chiến, cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược thuộc Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), bị tuyên 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Bảy bị cáo còn lại nhận các mức án từ 15 tháng tù cho hưởng án treo đến 3 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc Nguyễn Năng Mạnh nộp hơn 290 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả quy mô đặc biệt lớn
Theo nhận định của HĐXX, Nguyễn Năng Mạnh là người giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động sản xuất và tiêu thụ hàng giả. Các bị cáo là cấp dưới, nhân viên trong hệ thống doanh nghiệp do Mạnh điều hành thực hiện hành vi với vai trò giúp sức, hưởng lương theo phân công.
Hồ sơ vụ án thể hiện, trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2025, Nguyễn Năng Mạnh cùng Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ đã xây dựng mạng lưới gồm 12 doanh nghiệp cùng hai nhà máy MediUSA và MediPhar để sản xuất, phân phối thực phẩm chức năng giả trên quy mô lớn.
Nhằm tạo niềm tin với người tiêu dùng, các bị cáo in trên bao bì thông tin thể hiện sản phẩm có xuất xứ từ Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định phần lớn nguyên liệu được nhập từ Trung Quốc hoặc thu mua trôi nổi trên thị trường.
Kết luận giám định cho thấy nhiều sản phẩm chỉ đạt dưới 30% hàm lượng, thành phần như công bố. Cơ quan tố tụng xác định nhóm bị cáo đã đưa ra thị trường 88 sản phẩm giả với tổng khối lượng khoảng 100 tấn, thu về gần 540 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính gần 265 tỷ đồng.
Không chỉ sản xuất hàng giả, nhóm bị cáo còn tổ chức hệ thống kế toán "hai sổ" nhằm che giấu doanh thu và trốn nghĩa vụ thuế. Từ năm 2021 đến năm 2024, bốn doanh nghiệp trong hệ thống phát sinh doanh thu thực tế hơn 2.155 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai hơn 363 tỷ đồng, che giấu hơn 1.792 tỷ đồng doanh thu.
Hành vi này được xác định gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 304 tỷ đồng tiền thuế. Sau khi loại trừ phần liên quan đến hoạt động sản xuất hàng giả, số thiệt hại còn hơn 143 tỷ đồng. Quá trình điều tra cũng xác định khi vụ việc bị phát hiện, các bị cáo đã tìm cách tiêu hủy tài liệu và chứng cứ nhằm che giấu hành vi phạm tội.