W_dji_fly_20240105_151250_406_1704442397230_photo.jpg
Huyện Triệu Sơn là vùng trồng quất cảnh lớn nhất tại Thanh Hóa. Ảnh: Đình Minh.
Xã hội

‘Vựa’ quất cảnh lớn nhất xứ Thanh đắt hàng, thương lái đến mua phải đặt trước

Đình Minh - Thu Hồng 09/01/2024 14:49

Trên những cánh đồng quất cảnh ở huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), hình ảnh người mua, kẻ bán nhộn nhịp, báo hiệu không khí Tết Nguyên đán 2024 đang cận kề.

W_dji_fly_20240105_151220_404_1704442375780_photo-1-(1).jpg
Với 49,2 ha quất cảnh tập trung ở các xã Hợp Lý, Hợp Tiến, Triệu Thành, Vân Sơn, Thọ Tân..., huyện Triệu Sơn được mệnh danh là thủ phủ quất cảnh của xứ Thanh. Ảnh: Đình Minh.
W_20170909194149_img_3424.jpg
Theo người trồng quất địa phương, năm 2023 thời tiết thuận lợi nên phần lớn các vườn quất cảnh của huyện đều cho quả to tròn, lá xanh và kiểu dáng đẹp. Ảnh: Đình Minh.
W_20170909192002_img_3380-1-.jpg
Tại các vườn quất những ngày này, người dân đang tích cực chăm sóc, cắt tỉa cành để giao quất cho thương lái. Ảnh: Đình Minh.
W_20170909192246_img_3398.jpg
Bà Đặng Thị Sinh (60 tuổi, trú thôn 3, xã Hợp Tiến) cho biết, năm nay, gia đình bà trồng 200 cây quất thế trên 2 thửa đất, mỗi thửa khoảng 500m2. Ảnh: Đình Minh.
W_20170909193138_img_3412-1-.jpg
Thời điểm cách đây khoảng 1 tháng, các thương lái tại khắp các tỉnh Ninh Bình, Hải Dương, Nghệ An... đã về đây xem quất và đặt cọc tiền. Cho đến hiện tại, vườn quất cảnh nhà bà Sinh đã bán khoảng 180 cây với giá trung bình là 1 triệu đồng/gốc, cây to hơn thì từ 1,5 - 2 triệu đồng. Ảnh: Đình Minh.
W_20170909191713_img_3372.jpg
Trừ đi tiền phân tro, thuốc trừ sâu, bà Sinh nhẩm tính vụ quất năm nay lời ra được khoảng hơn 100 triệu đồng. Ảnh: Đình Minh.
W_20170909192203_img_3392.jpg
Ngay sau khi bán hết 20 cây quất còn lại, bà Sinh cho biết sẽ làm lại đất để trồng hơn 500 cây quất đã được ươm giống từ trước để chuẩn bị cho vụ mùa năm sau. Ảnh: Đình Minh.
W_20170909191606_img_3366.jpg
Nhờ thời tiết thuận lợi, được cung cấp đủ dinh dưỡng và nước nên các vườn quất cảnh năm nay lá xanh mướt, quả to đều, chín mọng, tán cây được uốn nắn, tạo hình đẹp mắt, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Ảnh: Đình Minh.
W_20170909193212_img_3419-1-.jpg
Theo các chủ vườn, dịp Tết Nguyên đán 2024, do chi phí các loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giá nhân công... tăng nên dự kiến giá quất cảnh cũng sẽ tăng nhẹ khoảng 10-15% so với cùng kỳ. Ảnh: Đình Minh.
W_dji_fly_20240105_151342_410_1704442439451_photo.jpg
Những năm gần đây, các nhà vườn trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã đầu tư giống quất mới ở Hưng Yên và áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến vào chăm sóc nên cây quất cảnh cho quả to, đều, tán đẹp, rất phù hợp với thị hiếu của thị trường. Ảnh: Đình Minh.
W_20170909194110_img_3423(1).jpg
Để sẵn sàng cung ứng quất cảnh cho thị trường dịp cuối năm, thời điểm này, nhiều nhà vườn đã bắt đầu treo biển bán quất... Ảnh: Đình Minh.
W_20170909194415_img_3428.jpg
Mô hình trồng quất tại các xã của huyện Triệu Sơn đang được chính quyền tạo điều kiện để mở rộng quy mô, hình thành nên vùng chuyên canh, tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho bà con, Ảnh: Đình Minh.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ‘Vựa’ quất cảnh lớn nhất xứ Thanh đắt hàng, thương lái đến mua phải đặt trước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO