Vui chơi an toàn
Bên cạnh việc cần tạo không gian, môi trường cho các con học tập, vui chơi an toàn ngay tại gia đình, theo các chuyên gia y tế và giáo dục, cha mẹ cần sắp xếp cho con ra ngoài vận động, vui chơi ít nhất mỗi ngày 60 phút đồng thời phòng tránh tai nạn, thương tích…

Linh hoạt cho con ra ngoài
Tại Hà Nội, hiện nay nhiều không gian công cộng đã đóng cửa. Chẳng hạn như các công viên, vườn hoa, thậm chí không gian quanh hồ Hoàn Kiếm, hồ Thiền Quang cũng hạn chế việc người dân đi bộ, tập thể dục. Các khu vực khác quanh tượng dài Lenin những chiều hè vốn rất đông trẻ em ra tập đi xe đạp, trượt patin… nay cũng không được tập trung đông người. Vậy trẻ có thể chơi ở đâu?
Ngay cả khi Covid-19 chưa xuất hiện, sân chơi cho trẻ mùa hè ở đô thị như Hà Nội vẫn luôn trở thành câu chuyện được đề cập trên nhiều phương tiện truyền thông. Khi mà áp lực dân số tăng, các khu chung cư mọc lên dồn dập ở nhiều nơi thì tình trạng thiếu chỗ chơi cho trẻ càng thành vấn nạn.
Trong bối cảnh Covid-19 như hiện nay, tìm chỗ chơi cho trẻ để đảm bảo an toàn rõ ràng là một thách thức. Không ai có thể quả quyết, đâu là chỗ chơi an toàn.
Nhưng rõ ràng, trước một đối tượng rất nhạy cảm như thiếu nhi, thì không chỉ bắt con ở nhà 24/24 để học và chơi được. Cần linh hoạt để cho con ra ngoài, tiếp xúc với bạn bè trong ngõ xóm, khu tập thể, khu chung cư và chơi những trò chơi con trẻ trong điều kiện đảm bảo phòng tránh dịch bệnh.
Theo thạc sĩ tâm lý Lê Minh Huân, giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TPHCM, để trẻ vẫn được đảm bảo nhu cầu giao tiếp xã hội, có thể cho trẻ chơi cùng nhóm nhỏ với những em bé hàng xóm mà mình biết rõ các con không đi - đến từ nơi có dịch. Vị chuyên gia này cũng cho rằng, không phải cứ ở trong nhà 24/24 là cách phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, các con cần có thời gian tiếp xúc với thiên nhiên, vận động ngoài trời, miễn là luôn tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế. Đây cũng là cách tăng cường hệ miễn dịch, giúp sức đề kháng thêm mạnh mẽ.
Căn cứ vào tình hình thực tế tại khu vực mình sinh sống, phụ huynh cần quan tâm đến con và “lùa” con ra ngoài trời vào những khung thời gian nhất định. Hòa nhập với môi trường xung quanh, có thể là khu nhà văn hóa của khu dân cư, hay sân chơi chung cư, hành lang chung cư, hè phố gần nhà… để cùng bày những trò chơi đơn giản như đánh cầu lông, đi xe đạp, nhảy dây, đá bóng, trượt patin… Cần tăng cường cho con vận động, để tránh cận thị, béo phì hoặc suy nhược cơ thể…
Phòng tránh tai nạn, thương tích
Thực tế cho thấy, 3 tháng hè là khoảng thời gian dài và “nghỉ hè” là một thời gian mà trẻ em vô cùng háo hức. Những chuyến đi chơi, những trò chơi con trẻ thậm chí đã được nhiều em “lên kế hoạch” từ giữa năm học. Nay đại dịch bùng phát, theo các chuyên gia tâm lý, cha mẹ cần có thời gian trò chuyện và giải thích cho các con để con hiểu, tránh xảy ra ức chế tâm lý. Từng có trường hợp vì không được “toại nguyện”, có em đã khởi phát những hành vi tiêu cực.
Do vậy, việc đồng hành, quan tâm đến con trong mùa hè này là đặc biệt quan trọng. Không nên phó mặc cho con ở nhà một mình, cũng không nên ỉ vào người giúp việc, hoặc “khoán trắng” cho cô giáo…
Bên cạnh đó, cần quan tâm đến việc phòng, tránh tai nạn thương tích cho trẻ khi ở nhà. Cần dọn dẹp nhà cửa, dán kín ổ điện, cất cao các vật dụng có thể gây nguy hiểm, nhầm lẫn như dầu gió, cồn, ô xi già, các loại thuốc, thậm chí bả chuột… Cha mẹ cũng không lơ là việc rút phích cắm sạc điện thoại bởi từng có trường hợp khiến trẻ nhỏ vô tình ngậm vào đầu dây gây nguy hiểm, phải đưa cấp cứu.
Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng- nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, số tai nạn ở nhà của trẻ như nuốt dị vật, ngã cầu thang, uống nhầm thuốc... vẫn gia tăng hằng năm. Thống kê của Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) cho thấy, mỗi năm trung bình có hơn 370.000 trẻ bị tai nạn thương tích; trong đó, nhóm tuổi từ 15 đến 19 chiếm tỷ lệ cao nhất (chiếm 43%). Số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích là 6.600 trường hợp/năm...
Để giúp trẻ em an toàn trong kỳ nghỉ hè này, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo: “Phụ huynh nên chú ý quản lý con khi ở nhà. Đối với trẻ từ 3 đến 5 tuổi - độ tuổi trẻ thường rất hiếu động, tò mò, muốn tìm hiểu thế giới xung quanh, nếu trẻ ở nhà, phụ huynh nên quan sát, cẩn thận các vật sắt nhọn, phích nước, lắp hàng rào cho cầu thang, ban công... để tránh những rủi ro không đáng có. Còn đối với trẻ độ tuổi lớn hơn, phụ huynh nên chủ động giáo dục trẻ các kỹ năng phòng, tránh các tai nạn thương tích có nguy cơ xảy ra khi ở nhà mà không có sự giám sát, quản lý của người lớn”.