Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Vui xuân nhớ tuân thủ pháp luật

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vui xuân nhớ tuân thủ pháp luật

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên cả nước đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp có nồng độ cồn cao khi tham gia giao thông, thậm chí có người vượt ngưỡng “kịch khung”. Nhiều người giải thích do tham gia tiệc tất niên sớm, vì vui nên có “hơi” quá chén.

Vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm số vụ tai nạn giao thông (TNGT), số người chết và bị thương luôn tăng cao đột biến so với ngày thường, trong đó nguyên nhân do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn khá cao. Ai cũng biết Tết Nguyên đán là dịp các gia đình đoàn viên, sum vầy quanh mâm cỗ để hàn huyên về cuộc sống, nghề nghiệp, sự thành đạt, nỗi khó khăn vất vả trong 1 năm qua. Vì thế, việc nâng chén chúc tụng nhau là điều không tránh khỏi. Song, nhiều người đã không kiểm soát được bản thân, uống đến mức “say ngoắc cần câu” rồi “lứng khứng” dắt xe ra đường gây tai nạn.

Đáng nói, tình trạng uống rượu bia rồi tham gia giao thông không chỉ diễn ra trong những ngày nghỉ, mà còn khá phổ biến ở trước và sau Tết. Những ngày qua dù chưa đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhưng lực lượng CSGT ở Hà Nội, TPHCM và nhiều tỉnh, thành phố khác đã phát hiện, xử lý không ít trường hợp vi phạm nồng độ cồn vì “vui tất niên”. Có vô số các bữa tiệc tất niên để một số người lấy đó làm cớ lý giải cho việc uống rượu bia rồi tham gia giao thông: Tất niên liên gia, khu phố, tất niên cơ quan, tất niên đồng niên, đồng ngũ...

Dĩ nhiên, không ai có quyền phán xét hay can thiệp vào chuyện một người tham gia vào bao nhiêu bữa tiệc tất niên, uống bao nhiêu rượu bia. Song, có một điều mà mỗi người cần phải tuân thủ, đó là đã rượu bia thì không lái xe, vừa để đảm bảo an toàn giao thông, không gây tai nạn cho người và phương tiện khác, cũng là để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của chính người tham gia giao thông. Như vậy vẫn sẽ có người “chày cối” cãi rằng dù uống rượu bia chắc gì đã gây TNGT, đầy người uống rượu bia nhưng đâu phải ai cũng húc vào người khác. Đây đúng nghĩa là “được cãi chày, thua cãi cối”, không thể chấp nhận được.

Dù không gây TNGT, nhưng việc uống rượu bia rồi tham gia giao thông là hành vi vi phạm luật cần phải bị xử lý nghiêm minh để răn đe phòng ngừa. Ai có thể nói chắc rằng bản thân uống rượu bia xong rồi tham gia giao thông sẽ không gây tai nạn? Chính những người say lại luôn nói là mình tỉnh, để rồi có những lời nói, hành động không thể kiểm soát. Một người khi đã say, dù không gây TNGT cũng là mối hiểm họa tiềm ẩn đối với những người khác và xã hội. Chẳng phải thực tế chỉ ra rằng có không ít người phạm tội trong lúc bị ma men kiểm soát tâm trí, không làm chủ được bản thân hay sao?

Bởi thế mới nói khi đã uống rượu bia thì không ai có thể “nói hay” được. Vậy nên trong dịp tết đến, xuân về, mỗi người cần cân nhắc khi nâng chén rượu chúc tụng nhau những điều tốt lành, mọi sự hanh thông, để không phải nuối tiếc suốt cuộc đời. Nói rằng phải nuối tiếc suốt cuộc đời không hề ngoa, bởi nếu uống rượu bia xong ra đường gây tai nạn chết người, thì há chẳng phải bị lương tâm cắn dứt cho đến cuối đời hay sao? Và lúc này, mọi sự ân hận cũng là quá muộn.

Cho dù không gây TNGT, nhưng nếu bị lực lượng chức năng phát hiện vi phạm nồng độ cồn thì cũng sẽ bị xử lý nghiêm, nhẹ thì phạt hành chính, trừ điểm bằng lái xe, nặng thì tịch thu phương tiện, xử lý hình sự (nếu gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội). Vậy nên, lời khuyên cho mọi người là đã uống rượu bia thì không nên lái xe, còn không thì cần biết tự tiết chế, để không phải nuối tiếc, ân hận. Tóm lại, vui xuân vẫn phải nhớ tuân thủ pháp luật, nếu không muốn gặp rắc rối!

Lê Anh Đức