Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Vùng trồng hoa, cây cảnh xứ Thanh: Sắc xuân trở lại

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vùng trồng hoa, cây cảnh xứ Thanh: Sắc xuân trở lại

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Vùng trồng hoa, cây cảnh xứ Thanh: Sắc xuân trở lại
Người dân Đông Cương trồng lại hoa trên diện tích bị thiệt hại. Ảnh: Đình Minh

Những đợt mưa bão liên tiếp cuối năm 2025 khiến nhiều vùng trồng đào, quất và hoa Tết ở Thanh Hóa chịu thiệt hại nặng nề. Thế nhưng thời điểm này, khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề, người nông dân đang tất bật khôi phục sản xuất, đón một mùa xuân mới sắp về.

Tại làng hoa Đông Cương, phường Hàm Rồng, vùng trồng hoa lớn nhất tỉnh với diện tích 95ha, bão lũ dồn dập đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất. Những trận mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích hoa bị ngập sâu trong nước khó phục hồi kịp thời để phục vụ thị trường Tết. Không ít ruộng hoa đang vào kỳ chăm sóc cuối cùng buộc phải nhổ bỏ hoàn toàn để cải tạo đất. Theo thống kê từ UBND phường Hàm Rồng, tổng thiệt hại do mưa bão gây ra đối với làng hoa Đông Cương ước tính hơn 10 tỷ đồng. Bà Trần Thị Hoàn, ở phố 3, phường Hàm Rồng cho biết: Năm nay gia đình bà trồng hơn 2 sào (khoảng 1.000m2) hoa cúc. Tuy nhiên, cơn bão số 5 và số 10 đã gây ngập lụt kéo dài, “thổi bay” gần 10.000 cây hoa đang đến độ thu hoạch. Sau bão, dù biết việc trồng lại hoa trong khoảng thời gian ngắn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, chi phí tăng cao và khả năng thu hồi vốn không lớn song bà Hoàn vẫn quyết định làm lại. “Nếu không trồng thì coi như mất trắng cả năm. Trồng lại dù lãi ít hay chỉ hòa vốn, cũng còn có cái để bán dịp Tết” - bà Hoàn chia sẻ.

Ông Lê Văn Mão - Chủ tịch Hội Nông dân phường Hàm Rồng cho biết, năm 2025, trên địa bàn phường có hàng trăm hộ trồng hoa bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Hộ bị thiệt hại nhẹ mất khoảng 1/3 diện tích, trong khi nhiều hộ khác mất toàn bộ diện tích hoa Tết. “Thiệt hại là rất lớn, song bà con vẫn cố gắng khắc phục, trồng lại hoa để kịp cung ứng cho thị trường dịp Tết” - ông Mão nói.

Không chỉ hoa ở Đông Cương, vùng trồng đào phai Quảng Chính ở xã Quảng Chính cũng chịu tổn thất nặng nề sau mưa bão. Toàn xã có gần 70ha đào thì hơn 40ha bị ảnh hưởng, thiệt hại ước tính khoảng 16 tỷ đồng. Anh Nguyễn Thanh Thủy, người trồng đào ở thôn Phú Lương cho biết, chưa năm nào người trồng đào lại rơi vào tình cảnh khó khăn như năm nay. “Đào chết từng mảng, có vườn chết quá nửa. Bây giờ, muốn giữ lại cũng không sống được, nên đành phải chặt bỏ để cải tạo lại đất” - anh Thủy nói.

Trong bức tranh còn nhiều gam màu trầm ấy, vùng trồng quất cảnh Hợp Tiến dù chịu thiệt hại không nhỏ, nhưng đã kiên cường vượt qua khó khăn, trở thành điểm sáng rõ nét cho sự hồi sinh của vùng trồng cây cảnh xứ Thanh. Là địa phương có diện tích trồng quất lớn nhất tỉnh, Hợp Tiến hiện có khoảng 400ha cây cảnh các loại, trong đó quất chiếm phần lớn. Dù bão lũ gây ảnh hưởng đến khoảng 40 ha, song nhờ chủ động các biện pháp tiêu úng, chăm sóc kịp thời, nhiều vườn quất đã nhanh chóng ổn định trở lại.

Những ngày cận Tết, không khí tại vùng quất Hợp Tiến trở nên nhộn nhịp. Trên các tuyến đường dẫn vào vùng trồng quất, xe tải lớn nhỏ của thương lái nối đuôi nhau ra vào đặt mua quất từ sớm.

Bà Hà Thị Liên, chủ hộ trồng quất ở thôn Hợp Thành cho biết: Thời điểm này, bà đã bán được hơn 2/3 số quất trong vườn, với giá từ 3 - 5 triệu đồng/cây. “Sau bão ai cũng lo quất khó phục hồi, nhưng nhờ xử lý sớm, chăm sóc đúng kỹ thuật nên cây lên lại khá nhanh. Giao dịch mua bán thời điểm này khá nhộn nhịp, bà con rất vui” - bà Liên chia sẻ.

Theo ông Lê Phú Quốc - Bí thư Đảng ủy xã Hợp Tiến, ngay sau bão lũ, địa phương đã huy động lực lượng cùng người dân khơi thông mương rãnh, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây cảnh, hỗ trợ cây giống để khôi phục sản xuất. “Mục tiêu là giúp bà con sớm ổn định, giữ vững vùng cây cảnh truyền thống, phục vụ thị trường Tết và tạo sinh kế bền vững lâu dài” - ông Quốc nhấn mạnh. Tại làng hoa Đông Cương, dù chịu thiệt hại lớn, nhưng theo ông Lê Văn Mão, không khí sản xuất đã dần sôi động trở lại. Người dân tăng cường chăm sóc, theo dõi sát thời tiết, điều chỉnh kỹ thuật để hoa nở đúng dịp. Trên các cánh đồng hoa, những luống hoa mới dần xanh trở lại, đón mùa xuân mới đang về.

Đình Minh