Báo Đại Đoàn Kết Công nghệ

Vượt qua “tường lửa”, phi hành đoàn Artemis II sắp đáp Trái Đất sau chuyến du hành lịch sử

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vượt qua “tường lửa”, phi hành đoàn Artemis II sắp đáp Trái Đất sau chuyến du hành lịch sử

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tại cuộc họp báo đầu tiên được tổ chức từ không gian vào ngày 8/4 (theo giờ địa phương), bốn phi hành gia thuộc sứ mệnh Artemis II của NASA, những người đang trên hành trình trở về Trái Đất từ vùng tối của Mặt Trăng, đã chia sẻ về những cảm xúc của họ khi kết thúc chuyến bay chưa từng có tiền lệ và chuẩn bị tái nhập bầu khí quyển trong một "quả cầu lửa".

Các thành viên phi hành đoàn Artemis II của NASA ôm lấy nhau bên trong con tàu vũ trụ Orion khi đang trên đường trở về nhà sau chuyến bay ngang qua vùng tối của Mặt Trăng. Nguồn: Reuters.
Các thành viên phi hành đoàn Artemis II của NASA ôm lấy nhau bên trong con tàu vũ trụ Orion khi đang trên đường trở về nhà sau chuyến bay ngang qua vùng tối của Mặt Trăng. Nguồn: Reuters.

Phi hành đoàn Artemis II dự kiến sẽ hạ cánh xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển Nam California vào tối 10/4 sau khi đã tiếp cận Mặt Trăng vào đầu tuần này. Họ đã di chuyển theo một quỹ đạo đưa con tàu đi qua vùng tối của Mặt Trăng để trở thành những người bay xa nhất vào vũ trụ trong lịch sử nhân loại.

Trên hành trình trở về nhà, họ sẽ đạt vận tốc lên tới 38.365 km/h khi tiến vào bầu khí quyển Trái Đất. Đây là một giai đoạn rủi ro cao của sứ mệnh, giai đoạn này sẽ thử thách tấm lá chắn nhiệt của tàu Orion khi nó bị tác động mạnh bởi ma sát khí quyển dữ dội. 

"Thực tế, tôi đã suy nghĩ về việc tái nhập khí quyển kể từ ngày 3/4/2023, thời điểm chúng tôi được giao nhiệm vụ này", phi công sứ mệnh Artemis II, Victor Glover, cho biết khi được hỏi về cảm xúc của ông đối với hành trình trở về.

"Còn rất nhiều hình ảnh, rất nhiều câu chuyện, tôi thậm chí còn chưa bắt đầu chiêm nghiệm hết những gì chúng tôi đã trải qua. Chúng tôi vẫn còn hai ngày nữa, và việc cưỡi trên một 'quả cầu lửa' xuyên qua bầu khí quyển cũng là một trải nghiệm vô cùng sâu sắc", phi hành gia Glover nói thêm.

Ông Glover cùng các đồng nghiệp tại NASA là Reid Wiseman, Christina Koch, và phi hành gia người Canada Jeremy Hansen là nhóm phi hành gia đầu tiên trong chuỗi sứ mệnh trị giá hàng tỷ USD thuộc chương trình Artemis. Chương trình này nhằm mục đích đưa con người trở lại bề mặt Mặt Trăng vào năm 2028 trước Trung Quốc, đồng thời thiết lập sự hiện diện lâu dài của Hoa Kỳ trong thập kỷ tới, nhằm xây dựng một căn cứ trên Mặt Trăng cho các sứ mệnh tiềm năng tới Sao Hỏa trong tương lai.

Sứ mệnh tiếp theo mang tên Artemis III, sẽ bao gồm một thử nghiệm ghép nối tại nơi có quỹ đạo thấp của Trái Đất giữa khoang tàu Orion và cả hai loại tàu mà NASA dự kiến sử dụng để đưa các phi hành gia của mình lên Mặt Trăng trong các sứ mệnh sau này.

Artemis IV, với mục tiêu thực hiện vào năm 2028, sẽ là chuyến hạ cánh xuống Mặt Trăng có phi hành đoàn đầu tiên của chương trình này, đồng thời là chuyến đầu tiên kể từ sau sứ mệnh Apollo 17 vào năm 1972.

Hàng chục nhà khoa học nghiên cứu Mặt Trăng đã tập trung đông đúc trong Trung tâm Điều Khiển Nhiệm vụ của NASA tại Houston trong tuần này. Họ liên tục ghi chép và tranh luận về luồng dữ liệu âm thanh ổn định, bao gồm cả âm thanh trực tiếp và âm thanh đã được ghi lại từ phi hành đoàn Artemis II trên tàu vũ trụ Orion của họ.

Lê Quý