Xã Ia Tul (Gia Lai): Nóng tình trạng khai thác đất, cát trái phép
Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), tình trạng san gạt, khai thác đất, cát trái phép diễn ra công khai tại nhiều khu vực.
Theo phản ánh của người dân, trong những ngày đầu tháng 4, hàng loạt điểm khai thác đất, cát trái phép xuất hiện tại các thôn như Bôn Tơ Khế, Bôn Bia B và Bôn Tôn Ó, chỉ cách trụ sở UBND xã Ia Tul chưa đầy 5 km.
Ghi nhận của phóng viên tại thôn Bôn Bia B, một khu đất rộng khoảng 1,5 ha bị đào xới nham nhở, nhiều vị trí bị hạ thấp từ 1,5 đến 2m so với mặt bằng ban đầu. Trên bề mặt, những vệt bánh xe tải in hằn thành lối mòn dẫn sâu vào khu vực khai thác. Bên trong, máy múc và phương tiện vận chuyển hoạt động liên tục.
Cách khu vực này không xa, một điểm tập kết cát với khối lượng lớn được phát hiện đang được khai thác và vận chuyển đi tiêu thụ. Để “làm sạch” cát trước khi đưa ra thị trường, các đối tượng sử dụng tấm đãi hình chữ “V” đặt trên thùng xe, sau đó xúc cát lên để sàng lọc. Khi xe lấy đầy cát, các phương tiện nhanh chóng di chuyển.
Không chỉ riêng Bôn Bia B, tại thôn Bôn Tôn Ó, một diện tích đất ruộng khoảng 2 ha cũng bị đào xới để lấy đất san lấp. Thời điểm ghi nhận, có từ 5 đến 7 xe tải nhỏ tập trung chờ lấy đất, máy múc hoạt động liên tục.
Tiếp tục ghi nhận tại thôn Bôn Tơ Khế, khu vực bãi bồi cát ven sông Ayun, rộng khoảng 3 ha đã bị một đơn vị tổ chức khai thác, sàng đãi và phân loại cát. Bên trong bãi cát, máy múc túc trực thường xuyên, sẵn sàng hoạt động bất cứ lúc nào.
Chúng tôi đã liên hệ đến Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Ia Tul để thông tin những vấn đề trên. Nhận được phản ánh, ông Hoàng Hồng Tú - Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Ia Tul đã cử ông Đặng Hữu Trường Sơn, cán bộ phòng đi kiểm tra thực tế.
Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi phóng viên liên hệ với chính quyền địa phương để phản ánh, toàn bộ phương tiện và hoạt động tại các điểm trên bất ngờ dừng lại, cho thấy dấu hiệu “nhạy bén” bất thường của các đối tượng khai thác.
Trao đổi với phóng viên tại hiện trường, ông Đặng Hữu Trường Sơn - cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Ia Tul cho biết, qua kiểm tra thực tế, đơn vị đã nắm được thông tin và sẽ tiến hành xác minh, mời các cá nhân liên quan lên làm việc.
Riêng khu vực bãi bồi tại thôn Bôn Tơ Khế, ông Sơn cho biết đây là phần đất được hình thành sau đợt mưa lũ lớn, đã có một đơn vị xin tận thu khoáng sản và nộp khoảng 90 triệu đồng tiền thuế. Tuy nhiên, do chưa có phương án cụ thể, chính quyền đã yêu cầu tạm dừng hoạt động khai thác.
“Ban ngày UBND xã quản lý, ban đêm giao cho lực lượng Công an kiểm tra, giám sát để tránh thất thoát tài nguyên” - ông Sơn thông tin.
Liên quan đến vụ việc, ông Hoàng Hồng Tú - Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Ia Tul cho biết sẽ xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, đồng thời yêu cầu tất cả các cá nhân, tổ chức liên quan lên làm việc để làm rõ.
Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Phạm Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Ia Tul cho biết, địa phương đã nắm được tình hình. Đối với các khu vực đất ở dưới đồng bị san gạt hạ độ cao, khi lực lượng chức năng kiểm tra thì các đối tượng nhanh chóng giải tán. Ở những khu vực khác, UBND xã đã giao cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng kiểm tra và xử lý.
Mặc dù đã đi kiểm tra thực tế, tuy nhiên đến nay UBND xã Ia Tul vẫn chưa có thông tin chính thức về kết quả xử lý các điểm khai thác trái phép nêu trên. Đây là dấu hỏi lớn trong công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản của chính quyền sở tại?