Xa rồi 'hốc Pờ Tó'

Phạm Hưởng 03/02/2016 14:05

 Nhắc đến xã Pờ Tó, huyện Ia Pa (Gia Lai) là mọi người thường liên tưởng đến đói nghèo, lạc hậu và nỗi sợ hãi. Nhưng bằng sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân thì nay Pờ Tó đã khoác lên mình gam màu sáng của sự sung túc và no đủ. Và cụm từ “hốc Pờ Tó” giờ chỉ còn trong kí ức của người dân vùng chảo lửa này.  

Trung tâm xã Pờ Tó.

Không biết cụm từ “hốc Pờ Tó” xuất hiện từ khi nào và vì lí do gì, nhưng nhắc đến xã Pờ Tó là mọi người dân ở tỉnh Gia Lai đều coi đây như một chốn thâm sơn cùng cốc. Bởi, đơn giản Pờ Tó nằm heo hút giữa bốn bề núi rừng lại được xem là “rốn nghèo” nhất nhì của huyện Ayun Pa nên chẳng ai dám đến lập nghiệp.

Thế nhưng năm 2002, niềm vui đến với hàng trăm hộ dân nơi đây khi huyện Ayun Pa chính thức tách thêm huyện mới Ia Pa và xã Pờ Tó cũng từ đó được khoác lên chiếc áo mới Ia Pa. Được chia tách huyện cũng đồng nghĩa với việc người dân được hưởng lợi nhiều hơn từ các nguồn lực đầu tư từ Trung ương đến địa phương. Và sau 14 năm, điều dễ nhận thấy nhất nơi “ốc đảo nghèo” này chính là hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ, hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã từ khu vực trung tâm đến các tuyến đường nội thôn, nội đồng được bê tông hóa.

Khi có đường, cũng là lúc chính quyền và người dân tìm kế thoát nghèo. Cùng với việc góp sức, của hiện đại hóa các kênh mương thì công tác quy hoạch phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp ngắn ngày và cây lương thực gắn với tiềm năng thế mạnh của vùng đất đã được chính quyền địa phương định hình. Niềm vui đến với người dân Pờ Tó càng được nhân lên khi Công ty mía đường Gia Lai tập trung đầu tư phát triển vùng nguyên liệu trọng điểm trên địa bàn xã đã khuyến khích bà con tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng phát triển mạnh các diện tích mía, mỳ và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Từ vùng đất một thời đã gieo rắc nỗi sợ hãi về đói nghèo, lạc hậu thì đến nay Pờ Tó trở thành điểm sáng hiếm hoi của huyện Ia Pa. Nhờ cây mía, mì, lúa nước... mà diện mạo nông thôn nơi đây đã thay đổi căn bản và toàn diện. Đến xã Pờ Tó hôm nay, những căn nhà tranh vách đất lụp xụp đã được thay thế bằng những căn biệt thự, ngôi nhà sàn khang trang, ô tô đời mới tiền tỷ.

Một trong những điểm nhấn, chính Pờ Tó là xã đầu tiên của tỉnh Gia Lai hình thành “Câu lạc bộ 100 triệu đồng”. Những hộ dân thu nhập từ 100 triệu đến tiền tỷ đếm không hết. Điểm hình như gia đình anh Đinh Plei, làng Kliếk A. Với 4 ha mía và 5 sào lúa nước cộng với nuôi bò, mỗi năm cho gia đình anh thu nhập trên 100 triệu đồng. Mấy năm trở lại đây, cây mía được giá nên gia đình anh Plei đã thành triệu phú, xây được nhà to, mua sắm máy móc phục vụ sản xuất và nhiều tiện nghi đắt tiền phục vụ cuộc sống.

Cuối năm 2014, con đường giao thông huyết mạch Trường Sơn Đông chạy cắt qua trung tâm xã vừa hoàn tất và đưa vào sử dụng đã mang lại sức sống mới không riêng gì cho người dân Pờ Tó mà cho cả các huyện phía Đông của tỉnh Gia Lai. Giờ đi dọc tuyến Trường Sơn Đông, cuộc sống như thay da đổi thịt với những cánh đồng mía, mì… bạt ngàn, những nơi thưa vắng nay trở thành khu dân cư đông đúc.

Gắn bó với mảnh đất vùng sâu Pờ Tó hơn 30 năm, ông Lê Trọng Nam, Chủ tịch xã Pờ Tó cho biết: Những năm 80 trở về trước, cuộc sống của người dân nơi đây rất khó khăn và thiếu thốn; mỗi khi đau ốm, người dân phải lội bộ nửa ngày mới ra được trung tâm huyện để khám bệnh.

“Nhưng nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền đầu tư hạ tầng cơ sở, trong đó chú trọng đầu tư hệ thống giao thông góp phần tạo thuận lợi cho các mặt hàng nông sản của địa phương được giao thương thông suốt, hạn chế tình trạng bị ép giá và không tiêu thụ được. Ngoài ra, do được định hình sẵn vùng nguyên liệu mía và tiến tới đây là vùng nguyên liệu mì đã tạo ra cú hích làm thay đổi diện mạo của địa phương” - ông Nam chia sẻ.

Từ một địa phương có tỉ lệ hộ nghèo cao nhất nhì huyện thì đến nay Pờ Tó tự hào trở thành vùng kinh tế tiềm năng nhất huyện Ia Pa và là trọng điểm giao thương hàng hoá với các huyện lân cận Ayun Pa, Kông Chro và An Khê...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xa rồi 'hốc Pờ Tó'