Tiếng dân

Xã Tân Xã phản hồi về loạt công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng do Báo Đại Đoàn Kết phản ánh

Quốc Thanh 03/01/2024 21:36

Theo ông Trần Văn Hoà, Chủ tịch UBND xã Tân Xã (huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội), trong thời gian tới, đối với các công trình vi phạm trên địa bàn, lãnh đạo xã tiếp tục tuyên truyền, vận động các chủ đầu tư tự khắc phục hậu quả, nếu không tự khắc phục hậu quả sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan nội dung bài viết phản ánh về loạt công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng tại xã Tân Xã, huyện Thạch Thất đăng trên Báo Đại Đoàn Kết ngày 2/1, sáng nay (3/1), phóng viên đã có buổi làm việc với ông Trần Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Tại buổi làm việc, trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, ông Trần Văn Hoà cho biết, đối với công trình My House do ông V.M.C. và bà N.T.Q.H. (trú ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) làm chủ đầu tư: Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Thạch Thất, UBND xã Tân Xã đã tuyên truyền, vận động gia đình ông V.M.C tự nguyện khắc phục hậu quả đối với phần công trình vi phạm.

Sau hơn 2 tháng, với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, chủ đầu tư đã tự nguyện tháo dỡ xong toàn bộ phần mái tôn tầng 9 và toàn bộ công trình vi phạm tại tầng 9, tầng 8, chính quyền địa phương đã huy động nhân công để phối hợp cùng gia đình tháo dỡ, di chuyển toàn bộ trang thiết bị tại tầng 8 và tầng 9. UBND xã Tân Xã đang tiếp tục phối hợp với Tổ công tác của huyện để tuyên truyền, vận động gia đình tiếp tục tháo dỡ phần công trình vi phạm.

“Đối với các công trình vi phạm khác trên địa bàn xã, trong thời gian tới lãnh đạo xã tiếp tục tuyên truyền, vận động các chủ đầu tư tự khắc phục hậu quả, nếu không tự khắc phục hậu quả sẽ xử lý theo quy định của pháp luật” ông Hoà nói thêm.

W_5b0e2a490caaa4f4fdbb.jpg
Công trình My House ở xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội do ông V.M.C. và bà N.T.Q.H. (trú ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) làm chủ đầu tư đã tháo dỡ phần mái tôn và phá bỏ toàn bộ trang thiết bị tầng 8 và tầng 9.

Vừa qua, Báo Đại Đoàn Kết đăng bài “Hàng loạt công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng gần chung cư mini sai phép ở Thạch Thất”, nội dung thể hiện trên địa bàn xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, nhiều toà nhà có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng.

Trước đó, ngày 24/12/2023 Báo Đại Đoàn Kết đã có bài ghi nhận hiện trạng công trình My House ở xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội do ông V.M.C. và bà N.T.Q.H. (trú ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) làm chủ đầu tư. Theo giấy phép, công trình được cấp phép 3 tầng + tum nhưng chủ đầu tư đã ngang nhiên xây lên thành 9 tầng với gần 200 phòng.

Thời điểm phóng viên ghi nhận (24/12), chủ đầu tư đã thực hiện cắt xong 2 tầng ngọn, đơn vị thi công đang tiến hành vận chuyển, dọn dẹp phế liệu cũng như sửa sang lại các hạng mục sau tháo dỡ.

Qua tìm hiểu, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội mấy năm trở lại đây với sự xuất hiện của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, trường học tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở cho công nhân, học sinh, sinh viên thuê. Từ đó, ở địa phương có một số chủ đầu tư xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ với mục đích cho thuê nhà trọ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xã Tân Xã phản hồi về loạt công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng do Báo Đại Đoàn Kết phản ánh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO