Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Xây dựng cán bộ Mặt trận Lạng Sơn “3 gần, 5 phải, 4 không”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xây dựng cán bộ Mặt trận Lạng Sơn “3 gần, 5 phải, 4 không”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tại Đại hội MTTQ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức ngày 26/11.

Đại hội có sự tham dự của ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ; 296 đại biểu ưu tú, đại diện cho khối đại đoàn kết các dân tộc, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Những dấu ấn của khối Đại đoàn kết

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hoàng Tùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khóa XV khẳng định: Đại hội lần thứ XVI mang ý nghĩa đặc biệt, là Đại hội đầu tiên trong bối cảnh tỉnh Lạng Sơn thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời tiến hành kiện toàn, tổ chức mô hình Đảng ủy và Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh theo yêu cầu đổi mới hệ thống chính trị. Đặc biệt, tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, xác định nhiều mục tiêu đột phá, mở ra tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tới.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Ngọc Anh.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Ngọc Anh.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã phát huy tốt vai trò là trung tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là mái nhà chung quy tụ sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân. MTTQ tỉnh đã tổ chức trên 36.000 cuộc tuyên truyền với trên 1,5 triệu lượt người nghe, tập trung vào các chủ trương của Trung ương, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng với hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam và Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp và tinh gọn cơ quan MTTQ cùng các tổ chức chính trị xã hội, qua đó tạo đồng thuận cao trong nhân dân.

MTTQ tỉnh Lạng Sơn triển khai hoạt động truyền thông được kết hợp giữa truyền thống và số, điển hình là qua website, fanpage, Zalo OA “Mặt trận số Xứ Lạng”, truyền hình và phát thanh. Công tác giám sát, phản biện xã hội được chú trọng, đi vào thực chất, việc góp ý xây dựng Đảng, chính quyền triển khai ngày càng hiệu quả với 982 cuộc giám sát.

Kiên định tư tưởng “lấy dân làm gốc”

Tại Đại hội, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, thống nhất định hướng cho công tác Mặt trận trong 5 năm tới, với phương châm hành động xuyên suốt là “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Đại hội đã xây dựng 16 chỉ tiêu và 3 nhiệm vụ đột phá, 7 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Ngọc Anh.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Ngọc Anh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga ghi nhận những kết quả mà MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động; phong trào thi đua yêu nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân với các con số kết quả ấn tượng.

Cùng với các địa phương trên cả nước, Lạng Sơn đã triển khai Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” xây dựng, sửa chữa 7.041 ngôi nhà cho hàng vạn người dân nghèo, cận nghèo được thực hiện được ước mơ an cư, lạc nghiệp. Lạng Sơn cũng đã vận động, tiếp nhận, triển khai hỗ trợ trên 277 tỷ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ năm 2024, 2025 gây ra; tập trung các lực lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực.

Để phát huy vai trò là tổ chức nòng cốt gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian tới, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga đề nghị MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cần tổ chức quán triệt sâu sắc bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây chính là kim chỉ nam, là định hướng mang tính chiến lược cho công tác Mặt trận trong thời kỳ mới với yêu cầu nhất quán 3 quan điểm chỉ đạo, 6 nhiệm vụ trọng tâm và công thức "3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo".

MTTQ tỉnh Lạng Sơn cũng cần kịp thời cập nhật cụ thể hóa những nội dung cốt lõi của các Nghị quyết mới được Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào Chương trình hành động để tập trung triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Ngọc Anh.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Ngọc Anh.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga đề nghị MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tập trung 5 nhiệm vụ chính. Trong đó, kiên định tư tưởng “Lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời nhất quán quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Lấy dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và là động lực của đổi mới”. Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Do đó, mỗi cán bộ Mặt trận của tỉnh Lạng Sơn phải thực sự gần dân, thường xuyên lắng nghe, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Ngoài ra, MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cũng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai có hiệu quả “Cổng Mặt trận số” cũng như tiếp tục phát huy Zalo Mini App “Mặt trận số Xứ Lạng” để lắng nghe, tiếp nhận và kịp thời phản hồi ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. 

Song song với việc nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội với tinh thần “rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ hiệu quả, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga đề nghị MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn theo hướng thực chất, tham mưu triển khai có hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình - hữu nghị cùng phát triển.

Để hoạt động của MTTQ thật sự mang lại niềm tin, sự hài lòng của đoàn viên, hội viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga đề nghị cán bộ Mặt trận Lạng Sơn cần phải thấm nhuần và thực hiện “3 gần” là : Gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; quán triệt “5 phải” là: Phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm và phải báo cáo kết quả; và kiên quyết “4 không” là: Không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.

Phó Chủ tịch Hà Thị Nga tin tưởng rằngĐại hội lần thứ XVI sẽ mở ra chặng đường phát triển mới, một hành trình mà MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng sẽ hoạt động gắn bó bền chặt, thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng để cùng củng cố, phát huy mạnh mẽ tinh thần và sức mạnh của khối đại đoàn kết, tạo đồng thuận xã hội cùng xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Ngọc Anh.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Ngọc Anh.

Tại Đại hội, ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn bày tỏ sự tin tưởng rằng, Đại hội đã lựa chọn được đội ngũ cán bộ tiêu biểu về uy tín, bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn. MTTQ tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Lạng Sơn ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp, bình yên nơi phên dậu của Tổ quốc.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử 114 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bà Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội cũng đã hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngọc Anh - Phương Thanh