Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Xây dựng cơ chế để phát hiện, xử lý vi phạm khai thác IUU

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xây dựng cơ chế để phát hiện, xử lý vi phạm khai thác IUU

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đây là nội dung sơ kết Quy chế phối hợp năm 2025 giữa Đoàn Trinh sát số 2 - Cảnh sát biển Việt Nam và Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TP Hồ Chí Minh vào chiều 31/7.

Báo cáo hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp năm 2025 giữa các đơn vị nhận định, tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) còn diễn biến phức tạp; phương thức hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi; điều kiện thời tiết trên biển khắc nghiệt và trang thiết bị thực thi nhiệm vụ còn nhiều khó khăn.

Mặc dù vậy, các đơn vị đã chủ động triển khai nghiêm túc Quy chế phối hợp, duy trì cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời, phát huy tốt vai trò, chức năng của mỗi lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhờ cơ chế này, trong năm 2025, các lực lượng phối hợp tổ chức nhiều đợt tuần tra liên ngành trên biển; tiến hành quan sát, sàng lọc 87 lượt tàu cá, kiểm tra trực tiếp 39 phương tiện có dấu hiệu nghi vấn.

Qua đó, phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với hàng chục trường hợp, xử phạt nghiêm các vi phạm. Bên cạnh đó, các đơn vị còn thực hiện 106 lượt tuyên truyền pháp luật cho ngư dân; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản và chống khai thác IUU.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Trọng Trông, Đoàn Trưởng Đoàn Trinh sát số 2 - Cảnh sát biển Việt Nam đánh giá, quy chế phối hợp trong phát hiện, xử lý vi phạm khai thác IUU đã phát huy hiệu quả thiết thực. Từ đó, tạo nền tảng quan trọng trong công tác phối hợp trao đổi thông tin nghiệp vụ, tổ chức tuần tra liên ngành, xử lý vi phạm, tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ ngư dân.

Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thủy sản, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển được phân công quản lý.

Trong thời gian tới, công tác trao đổi thông tin, phối hợp giữa Đoàn Trinh sát số 2 - Cảnh sát biển Việt Nam và Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được tăng cường. Trong đó, nâng cao chất lượng tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tàu cá, phối hợp rà soát các phương tiện có nguy cơ vi phạm, tăng cường tuyên truyền pháp luật cho ngư dân và chủ động tham mưu hoàn thiện cơ chế phối hợp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng ngày 31/7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền về pháp luật cho hơn 500 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn phường An Đông.

Tại hội nghị này, báo cáo viên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã thông tin về tình hình biển, đảo thời gian qua; tuyên truyền chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam, các quy định về phòng, chống khai thác IUU.

Thông qua tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở cơ sở hiểu rõ hơn về ý nghĩa, vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chung tay chống khai thác IUU; góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc chung tay quyết tâm tháo gỡ thẻ vàng của EC và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự an toàn biển, đảo của Tổ quốc.

THÀNH LUÂN