Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Xây dựng Đảng và vai trò người đứng đầu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xây dựng Đảng và vai trò người đứng đầu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, khi nói về công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi khẳng định những thành tựu to lớn mà Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta đã dành nhiều thời gian để nói về những thách thức trong sự nghiệp của chúng ta hôm nay- những thách thức đặt trong điều kiện mới với nhiều khó khăn, phức tạp mới.

Xây dựng Đảng và vai trò người đứng đầu

Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII.

Tổng Bí thư đã nhấn mạnh: Hơn bao giờ hết, chúng ta càng cần phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng, chăm lo xây dựng Đảng ta thật sự vững vàng về chính trị, tư tưởng; thống nhất cao về ý chí, hành động; trong sạch về đạo đức, lối sống; chặt chẽ về tổ chức; gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ sức lãnh đạo đưa đất nước ngày càng phát triển.

Đại hội XII của Đảng đã đề ra yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 10 giải pháp cơ bản, đồng bộ, trong đó nhấn mạnh phải tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, với trọng tâm là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Hội nghị Cán bộ toàn quốc về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII diễn ra vào sáng nay (9/12) tại Hà Nội chính là một bước đi cụ thể nhằm thực hiện công tác xây dựng Đảng; đưa công tác này đi vào chiều sâu.

Từ Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đến nay đã đi hết một chặng đường 5 năm với nhiều thành quả đạt được, nhưng Trung ương và Bộ Chính trị vẫn coi những gì làm được trong 5 năm qua mới là bước đầu và chặng đường phía trước vẫn còn những gian nan, thử thách. Mà thử thách của thời bình còn cam go hơn; phức tạp hơn những thử thách của thời chiến trận.

Vì vậy, Trung ương cho rằng, xây dựng Đảng cần phải làm thường xuyên, liên tục và đặc biệt là cần kiên trì. Hội nghị Cán bộ toàn quốc quán triệt các vấn đề mà Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đưa ra vì thế là hết sức quan trọng và cần thiết; nhất là khi chúng ta đã đi hết 1 năm của kế hoạch 5 năm.

Cũng cần nói thêm rằng, ngay từ khi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ra đời đã nhận được nhiều sự đồng thuận, đồng tình của các tầng lớp, từ cán bộ, đảng viên đến nhân dân.

Điều đó cho thấy Nghị quyết đã nêu đúng, nêu trúng tâm tư, tình cảm của nhân dân nói chung và đảng viên của Đảng nói riêng. Cái mới của lần này là Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Trong đó nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; thậm chí sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ hoạ theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng.

Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ: sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, ham quyền lực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân.

Nói như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì: “Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”.

Quan trọng hơn cả và có thể coi là một bước tiến trong Nghị quyết lần này, đó là, Trung ương khẳng định sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng; sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên mất trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân. Nguyên tắc tập trung dân chủ bị buông lỏng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm…

Trao đổi với Đại Đoàn Kết ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ra đời, ông Phạm Thế Duyệt - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam đã bày tỏ: Những nội dung, quan điểm về việc chỉnh đốn Đảng nêu ra tôi thấy là thống nhất, nhất quán từ những khoá trước chứ không phải đến bây giờ mới nói.

Ngay cả Nghị quyết hồi mới đổi mới đã chỉ ra 4 nguy cơ đối với chế độ, với Đảng thì đến giờ cũng vẫn còn những nguy cơ đó. Nhưng lần này khác một điều là nói cụ thể và chi tiết về từng vấn đề phải quan tâm; chứ quan điểm, tư tưởng, ý định chỉ đạo đều là thống nhất từ Nghị quyết khoá VIII tới giờ. Đến Nghị quyết này, chúng ta đã thấy được sự yếu kém của từng lĩnh vực, loại hình diễn biến cần phải chú ý hay những vấn đề cần phải quan tâm nắn chỉnh.

Nhưng tựu trung lại, Nghị quyết của ta như thế rất tốt, dân người ta đồng tình; nhưng vẫn là dấu hỏi lớn: Đó là phải làm thế nào? Là chuyện phải làm cho được mà trước hết chính là những việc đã xảy ra nơi này nơi khác, tính phức tạp, rõ ràng ai cũng quan tâm.

Làm thế nào để thực hiện thật tốt Nghị quyết của Đảng về một trong những vấn đề cốt tử của Đảng- công tác xây dựng Đảng, câu hỏi ấy luôn được đặt ra với các đảng viên của Đảng và với cả quần chúng nhân dân.

Là bởi, dân yêu Đảng, tin Đảng thì càng muốn Đảng phải xứng với niềm tin yêu ấy. Lại nói về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ông Phạm Thế Duyệt cho rằng: “Cái này cũng đã nói từ lâu rồi, trước giờ Đảng cũng vẫn muốn nhìn thẳng vào sự thật, nói sự thật, đánh giá đúng thực chất tình trạng chứ không phải bây giờ mới nói. Nhưng chỉ tiếc là mình đã nói thế mà lâu nay vẫn chưa thực hiện được như mong muốn, nguyện vọng.

Chứ còn việc đó là rất cần. Giờ các đồng chí lãnh đạo đã nói nhiều những việc cụ thể hơn nhưng chưa phải là đã thể hiện được hết những cái quan trọng đâu.

Nhiều vấn đề người dân vẫn muốn phải được phanh phui, làm rõ trắng đen ra”. Ấy là chuyện của công tác cán bộ; là chuyện mà Hội nghị toàn quốc sẽ họp trong ngày 9/12 đem ra bàn bạc, phân tích, chỉ ra cách làm.

Hay nói khác đi là sẽ rút kinh nghiệm từ Hội nghị Trung ương 4 khóa XI để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tốt hơn nữa. Yêu cầu ấy và mong muốn ấy là hết sức rõ nét.

Thực ra, từ Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đến nay, như đã nói, chúng ta đã làm được một số việc trong đó nổi lên là việc đấu tranh chống tham nhũng; chống chủ nghĩa cá nhân; tệ bè phái, lợi ích nhóm. Dù mới là bước đầu nhưng cũng đã phần nào tạo được niềm tin.

Trung ương tổ chức Hội nghị Cán bộ và triệu tập các đại biểu là đại diện lãnh đạo quan trọng của các địa phương cũng chính là muốn những người đứng đầu của các cấp quán triệt và thực hiện tốt vai trò người đứng đầu rồi từ đó lan tỏa tinh thần này trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Một hội nghị hết sức cần thiết. Tin rằng, sau Hội nghị này không khí thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII sẽ sôi nổi và hết sức thiết thực.

Hoàng Mai