Xã hội

Xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc lá

Nguyễn Quốc 28/08/2025 17:01

Ngày 28/8, tại TP Huế, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (VNTCF), Bộ Y tế phối hợp với Liên minh Phòng, chống tác hại thuốc lá Đông Nam Á (SEATCA) tổ chức Hội nghị khu vực ASEAN lần thứ 9 về Xây dựng môi trường không khói thuốc lá.

0db37b9d40cecb9092df.jpg
Ông Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch UBND TP Huế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.D.

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường cam kết và năng lực của chính quyền địa phương đối với việc triển khai và thực thi chính sách không khói thuốc tại các khu vực du lịch. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức, huy động sự đồng thuận và hỗ trợ của các bên liên quan trong ngành du lịch, coi môi trường không khói thuốc là một phần thiết yếu của phát triển du lịch bền vững.

Thông qua hội nghị, các quốc gia ASEAN sẽ đẩy mạnh liên kết khu vực, hỗ trợ việc áp dụng Hệ thống xếp hạng không khói thuốc ASEAN, đồng thời hình thành các quan hệ đối tác mới và thúc đẩy các hành động hợp tác giữa các quốc gia, thành phố nhằm quảng bá và phát triển du lịch không khói thuốc.

Hội nghị hướng tới mục tiêu nâng cao kiến thức và năng lực thực thi môi trường không khói thuốc, trao đổi kinh nghiệm và các hoạt động thực hành tốt nhất trong việc lồng ghép các quy định về môi trường không khói thuốc vào các chiến lược phát triển du lịch.

07fd0cc23296b9c8e087.jpg
ThS.BS Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.D.

Tại Việt Nam, những năm qua, với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, sự phối hợp chặt chẽ của các nước trong khu vực ASEAN, đặc biệt là Liên minh Phòng, chống tác hại thuốc lá Đông Nam Á, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá phối hợp với các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố triển khai xây dựng môi trường không khói thuốc.

Việt Nam đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá nói chung cũng như trong việc xây dựng môi trường không khói thuốc, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thực hiện các cam kết quốc tế theo Công ước khung của WHO về kiểm soát thuốc lá.

Phát biểu tại hội nghị, ThS.BS Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho biết, trong lĩnh vực du lịch, nhiều tỉnh, thành của Việt Nam đang tiên phong với sáng kiến "Du lịch không khói thuốc", góp phần vừa gìn giữ môi trường, vừa nâng cao hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện trong mắt du khách.

"Việc triển khai các chính sách không khói thuốc tại TP Huế khẳng định cách tiếp cận hài hòa, vừa bảo tồn giá trị văn hóa, vừa bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là minh chứng cho sự gắn kết giữa bảo vệ sức khỏe nhân dân với phát triển kinh tế, xã hội bền vững", bà Phan Thị Hải chia sẻ.

d60c53643033bb6de222.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: H.D.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, Huế là thành phố di sản đặc biệt của Việt Nam, hiện đang sở hữu 8 di sản được UNESCO công nhận, trong đó 6 di sản của riêng Huế và 2 di sản chung với các địa phương khác. Thành phố đang nỗ lực quyết tâm xây dựng Huế xứng tầm với vai trò, vị thế mới, trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của khu vực và của cả nước.

Theo ông Nguyễn Chí Tài, thuốc lá hiện đang là một trong những nguyên nhân gây tử vong có thể phòng tránh hàng đầu trên toàn cầu. Tại Huế, tỷ lệ người trưởng thành sử dụng thuốc lá giảm từ 27% năm 2018 xuống còn 24,4% năm 2022, tỷ lệ người tiếp xúc với khói thuốc thụ động tại nơi làm việc giảm từ 41,3% năm 2018 còn 27% năm 2022.

"Những con số này không chỉ là thống kê mà là sinh mạng của con người, là những gia đình chịu tổn thất và là gánh nặng to lớn đối với hệ thống y tế. Chính vì vậy, xây dựng môi trường không khói thuốc không chỉ là mục tiêu y tế công cộng, mà còn một nhiệm vụ cấp thiết mang tính toàn cầu", ông Tài chia sẻ.

Thành phố Huế cũng xác định công tác phòng, chống tác hại thuốc lá là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững. Địa phương tiến hành thực hiện nghiêm túc các quy định cấm hút thuốc tại các khu vực công cộng như di tích, trường học, bệnh viện và trụ sở cơ quan.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tại cộng đồng, đặc biệt trong trường học và ngành du lịch. Huy động sự tham gia của cộng đồng dân cư, đoàn thể thanh niên, các phương tiện truyền thông để thay đổi nhận thức và hành vi xã hội.

"Huế là một trong những địa phương đi đầu trong xây dựng mô hình "Thành phố không khói thuốc" tại Việt Nam và chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực để duy trì và mở rộng kết quả đạt được.

Tuy nhiên, không một thành phố hay quốc gia nào có thể đơn độc giải quyết vấn đề này, chỉ khi có sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia, các tổ chức và cộng đồng trong khu vực, chúng ta mới có thể tạo ra sự thay đổi thực chất và bền vững", ông Tài nhấn mạnh.

Hội nghị khu vực ASEAN lần này là dịp quan trọng để tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến hiệu quả và khẳng định quyết tâm cùng nhau xây dựng một ASEAN không khói thuốc, vì sức khỏe, vì tương lai của thế hệ mai sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc lá