Xây dựng nền móng cho hệ sinh thái sáng tạo đô thị
Cuối tuần qua, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình “Tụ hội Sáng tạo”. Sự kiện là hoạt động khởi động cho Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, dự kiến tổ chức vào tháng 11. Với cách tiếp cận mới mẻ, chương trình không chỉ giới hạn trong các lĩnh vực văn hóa, di sản, mà đặt sáng tạo vào vị trí trung tâm như một nguồn lực phát triển quan trọng, qua đó góp phần thúc đẩy các ngành dịch vụ, du lịch, giáo dục - đào tạo cùng những lĩnh vực kinh tế dựa trên tri thức, đổi mới và sáng tạo.
Không dừng lại ở vai trò là điểm gặp gỡ, giao lưu của cộng đồng sáng tạo, “Tụ hội Sáng tạo” là bước khởi động cho những nhiệm vụ trọng tâm, từng bước tạo dựng nền tảng ban đầu cho quá trình hình thành và phát triển hệ sinh thái sáng tạo đô thị của Thủ đô.
Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 200 đơn vị sáng tạo đang hoạt động tại Hà Nội, bao gồm các thành viên Mạng lưới không gian sáng tạo Hà Nội, các thương hiệu thiết kế, nhà sáng tạo độc lập, cơ sở đào tạo, viện - trường và doanh nghiệp. Sự hiện diện đa dạng này cho thấy sức sống và tiềm năng phát triển của cộng đồng sáng tạo trong bức tranh chung của kinh tế văn hóa Thủ đô.
Tại sự kiện, nhiều sản phẩm và dịch vụ thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hóa đã được giới thiệu, nổi bật ở hàm lượng thiết kế, giá trị thủ công mỹ nghệ và yếu tố nghệ thuật. Đáng chú ý, không ít sản phẩm đạt mức độ hoàn thiện cao, sẵn sàng đưa ra thị trường, do chính các nhà thiết kế, nghệ nhân và cơ sở sản xuất tại địa phương thực hiện. Thông qua đó, chương trình đóng vai trò là cầu nối quan trọng, kết nối các chủ thể sáng tạo với hệ thống phân phối, các đơn vị cung cấp giải pháp quà tặng, xuất khẩu cũng như những đối tác thị trường tiềm năng trong và ngoài nước.
Song hành với các hoạt động trưng bày, kết nối, Ban Tổ chức đã giới thiệu Đề án khảo sát những địa điểm có tiềm năng phát triển thành không gian sáng tạo và trung tâm công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố. Đây được xem là bước đi mang tính chiến lược, nhằm xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo đồng bộ, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế sáng tạo của Hà Nội trong thời gian tới.
Với quy mô tổ chức rộng, nội dung phong phú và sự tham gia đông đảo của cộng đồng sáng tạo, chương trình “Tụ hội Sáng tạo” được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy quan trọng, mở đầu cho lộ trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Thủ đô trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của khu vực và thế giới.
Ông Jonathan Baker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam nhận định: Việc đặt sáng tạo văn hóa ở vị trí trung tâm của phát triển, Hà Nội khẳng định rằng sáng tạo luôn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất để xây dựng các xã hội nhân văn, bền vững và có khả năng thích ứng cao. Trong tinh thần đó, UNESCO tái khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc đồng hành cùng Việt Nam thông qua các sáng kiến cụ thể và thiết thực.