Xây dựng Nghiệp đoàn Làng đá mỹ nghệ Non Nước “3 không” về phòng, chống ma túy
Người thợ đá tại Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước – làng nghề truyền thống có lịch sử 400 năm tại TP Đà Nẵng, tham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở cơ sở.
Ngày 30/7, Công an và Công đoàn phường Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng tổ chức ký kết quy chế phối hợp và ra mắt mô hình “Nghiệp đoàn Làng đá mỹ nghệ Non Nước 3 không về phòng, chống ma túy”.
Đây là nghiệp đoàn đầu tiên của TP Đà Nẵng xây dựng mô hình “3 không” phòng chống ma túy.
Mô hình được thành lập nhằm phát huy vai trò của đoàn viên công đoàn và người lao động tại Làng đá mỹ nghệ Non Nước trong việc nói không với ma túy.
Ban Điều hành gồm 6 thành viên, do ông Nguyễn Văn Thống, Chủ tịch Nghiệp đoàn làm Trưởng ban và ông Ating Chênh, Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn làm Phó Trưởng ban.
Mô hình hoạt động theo phương châm “Tự giác - Tự quản - Tự phòng ngừa - Tự bảo vệ”, với tiêu chí 3 không: Không sử dụng trái phép chất ma túy; Không tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; Không bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.
Mô hình tập trung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên, người lao động; góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn, lành mạnh, không có ma túy; thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng phường không ma túy.
Trong quá trình hoạt động, Nghiệp đoàn thường xuyên phối hợp Công an phường và các đơn vị tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động của Nghiệp đoàn Làng đá mỹ nghệ Non Nước thông tin về xử lý vi phạm, hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy theo Luật Phòng, chống ma túy; cảnh báo về các loại ma túy tổng hợp mới, ma túy trá hình dưới dạng thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá điện tử dễ xâm nhập vào giới trẻ và môi trường công nhân.
Hình thức tuyên truyền trực tiếp, hoặc xây dựng các video, ấn phẩm về hậu quả nghiêm trọng của ma túy đối với sức khỏe thể chất, tinh thần của người lao động, kinh tế gia đình và trật tự an toàn xã hội.





