Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào thực chất, có hiệu quả

Nguyễn Phượng 16/06/2023 16:50

Ngày 16/6, Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu khai mạc Hội thảo.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu khai mạc Hội thảo.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” Trung ương; ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy nhấn mạnh, qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội; nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND), cán bộ công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân đối với công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới được nâng lên và ngày càng đi vào thực chất.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả. Công tác phối hợp giữa lực lượng CAND với MTTQ và các ban ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục được đẩy mạnh từ Trung ương tới địa phương và đi vào chiều sâu. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được xây dựng, củng cố và nhân rộng phù hợp với đặc biểm của từng đơn vị, địa phương, vùng, miền; phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Các đại biểu tham dự hội thảo.
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong 10 năm qua. Đồng thời, thảo luận để đưa ra các giải pháp đẩy mạnh công tác phối hợp giữa lực lượng CAND với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới có hiệu quả hơn; góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa CAND với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 10 năm qua (2013 - 2023). Qua đó khẳng định rõ vai trò, hiệu quả mối quan hệ phối hợp gắn bó truyền thống giữa lực lượng Công an với MTTQ và các tổ chức thành viên từ Trung ương đến địa phương, huy động được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tổng kết Hội thảo.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tổng kết Hội thảo.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trân trọng cảm ơn các ý kiến, tham luận đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và có chất lượng của các đại biểu góp phần quan trọng vào thành công của Hội thảo. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xác định đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị, nghiệp vụ của lực lượng Công an. Đồng thời, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cũng rất tích cực phối hợp với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương thực hiện công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Ông Lê Quốc Hùng đề nghị, thời gian tới, lực lượng Công an, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, các ngành các cấp tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đã đạt được, tập trung khắc phục những yếu kém, hạn chế trong thời gian qua để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Trong đó, chú trọng việc xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm tốt, đảm bảo các mô hình phải đi vào thực chất, có hiệu quả, hướng về cơ sở, gần gũi với nhân dân; mạnh dạn gạt bỏ những mô hình mang tính hình thức, không hiệu quả. Phát huy vai trò tiên phong đi đầu của lực lượng Công an, MTTQ Việt Nam, dân vận các cấp. Thay đổi hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngay cả trên không gian mạng. Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung xây dựng thể chế, cơ chế trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào thực chất, có hiệu quả

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO