Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

H.Vũ 06/07/2023 07:10

Ngày 5/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị Quân chính toàn quân với tinh thần quán triệt, cụ thể hóa và làm rõ thêm các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP.

Hội nghị do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức, nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất, vững vàng, kiên định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ; phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước; quan tâm xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp, tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc...

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận xác định phương hướng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong 6 tháng cuối năm 2023 và thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự tri ân sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn đối với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các chiến sĩ cách mạng bị tù đày và gia đình có công với cách mạng.

Thủ tướng Chính phủ cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn thuận lợi, thời cơ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, đất nước ta tiếp tục đạt được những kết quả toàn diện, quan trọng: Chính trị, xã hội cơ bản ổn định; kinh tế tiếp tục phục hồi, lạm phát được kiểm soát, các cân đối vĩ mô được đảm bảo; nợ công, nợ Chính phủ, bội chi ngân sách đang được kiểm soát; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả tích cực; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường, tiềm lực, vị thế đất nước tiếp tục được nâng cao...

Những kết quả trên của cả nước có phần đóng góp rất quan trọng của Quân đội anh hùng; như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã kết luận tại phiên họp lần thứ 6 Hội nghị Quân ủy Trung ương là: "Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân đã làm được rất nhiều việc quan trọng, với nhiều hoạt động cụ thể rất toàn diện, nhiều số liệu chứng minh rất phong phú". Quân đội ta đã thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng nhấn mạnh quân đội đã chủ động, nhạy bén đề xuất và triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách quân sự, quốc phòng; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tham mưu chỉ đạo tổng kết, sơ kết các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự, quốc phòng chặt chẽ, chất lượng; chủ động đề xuất Bộ Chính trị ban hành và tổ chức triển khai các chủ trương lớn đối với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; trình Quốc hội thông qua dự án Luật Phòng thủ dân sự; trình Chính phủ ban hành các đề án quan trọng về lĩnh vực quốc phòng, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Quân đội đã tích cực chủ động phối hợp, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc; tiếp tục có những đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội; phát huy tốt vai trò nòng cốt tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu toàn quân có nhiều tiến bộ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa; làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, đặc biệt một số lĩnh vực công nghiệp quốc phòng đã tạo được bước đột phá.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị được đặc biệt coi trọng. Công tác dân vận, chính sách quân đội được tổ chức thiết thực. Các cuộc vận động, phong trào thi đua, hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa" có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Cùng với đó, hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triến khai tích cực, chủ động, linh hoạt, thực chất, hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước và quân đội ta.

Thủ tướng cũng biểu dương quân đội đã thực hiện tốt công tác tuyển quân, công tác huấn luyện, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng dự bị, dân quân tự vệ, hải đội dân quân ở những địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới; nhất là tổ chức thường xuyên công tác diễn tập ở các tỉnh, thành phố dưới sự chỉ đạo của các quân khu. Công tác cứu nạn, cứu hộ, phòng chống bão lũ, thiên tai được cấp lãnh đạo chỉ huy quan tâm, huấn luyện, đầu tư, tác chiến nhanh chóng, kịp thời; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo sự cố thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, được cộng đồng quốc tế và nước bạn đánh giá rất cao…

Nhất trí với báo cáo và các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị, Thủ tướng nhận định thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức. "Bối cảnh đó đặt ra cho nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc những yêu cầu mới" - Thủ tướng chỉ rõ.

Nhằm cụ thể hóa một số nội dung trọng tâm mà Tổng Bí thư đã chỉ đạo tại Hội nghị Quân ủy Trung ương vừa qua, Thủ tướng cho rằng quân đội cần chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, có đối sách xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, với tinh thần 3 không, đó là: "Không lơ là, chủ quan mất cảnh giác; không để bị động, bất ngờ về chiến lược; không lúng túng, chậm trễ xử lý các vấn đề chiến thuật và tình huống đột xuất về quân sự, quốc phòng"...

"Các đồng chí phải chủ động đến với nhân dân, giúp nhân dân những thứ nhân dân cần, hỗ trợ nhân dân những thứ nhân dân thiếu; góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở" - Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO