Xét xử phúc thẩm đại án kinh tế tại PVC và PVN

Tinh Anh 07/05/2018 07:30

Hôm nay (7/5), TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP xây lắp dầu khí (PVC) Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm trong vụ đại án kinh tế gây thất thoát của Nhà nước gần 200 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 10 ngày, Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Nguyễn Văn Sơn.

Xét xử phúc thẩm đại án kinh tế tại PVC và PVN

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh trong một phiên xử.

Sau khi TAND TP Hà Nội tuyên án (ngày 22/1), 15 trên tổng số 22 bị cáo cùng một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại PVC và PVN đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Là một trong số các bị cáo có đơn kháng án, cựu Chủ tịch HĐTV PVN Đinh La Thăng cho rằng mức phạt 13 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là “quá khiêm khắc”.

Cựu Chủ tịch HĐTV PVN Đinh La Thăng cho rằng, bản án sơ thẩm chưa xem xét đầy đủ, công bằng, khách quan và giới hạn phạm vi trách nhiệm của bị cáo.

Suốt quá trình điều tra, truy tố và xét xử tại tòa, bị cáo Đinh La Thăng nhận thấy đã thành tâm nhìn nhận trách nhiệm với tư cách Chủ tịch HĐTV PVN, song chưa được HĐXX đánh giá thỏa đáng. Kết quả giám định thiệt hại của vụ án chưa đảm bảo căn cứ pháp lý...

Theo đó, cựu Chủ tịch HĐTV PVN Đinh La Thăng đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xem xét lại tội danh, hình phạt và mức liên đới bồi thường sao cho phù hợp với bản chất vụ án cũng như đánh giá đúng vai trò trách nhiệm của bị cáo.

Lý do kháng án của cựu Chủ tịch HĐQT PVC Trịnh Xuân Thanh là bị cáo không phạm hai tội (tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng) như phán quyết của tòa cấp sơ thẩm.

Cựu Chủ tịch HĐQT PVC Trịnh Xuân Thanh đề nghị được cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ trách nhiệm hình sự cũng như dân sự.

Cựu TGĐ PVN Phùng Đình Thực, cựu Phó TGĐ PVN Nguyễn Quốc Khánh, cựu TGĐ PVC Vũ Đức Thuận và các bị cáo còn lại có đơn kháng cao xin cáp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt so với án sơ thẩm.

Riêng cựu Phó TGĐ PVC Trương Quốc Dũng không xin giảm nhẹ hình phạt tù mà chỉ xin giảm nhẹ mức bồi thường dân sự và giảm tiền án phí dân sự.

Các bị cáo khác kháng án vì cho rằng tại bản án sơ thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên phạt quá nặng.

Cụ thể, cựu Chủ tịch HĐTV PVN Đinh La Thăng mức án 13 năm tù giam đối với tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời liên đới trách nhiệm dân sự nộp 30 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Cựu TGĐ PVN Phùng Đình Thực bị kết án 9 năm tù, cựu Phó TGĐ PVN Nguyễn Quốc Khánh 9 năm tù, cựu Kế toán trưởng PVN Ninh Văn Quỳnh 7 năm tù với cùng tội danh trên.

Riêng cựu TGĐ PVC Vũ Đức Thuận bị cấp sơ thẩm tuyên 7 năm tù cho tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, 15 năm tù cho tội tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt là 22 năm tù cho 2 tội danh trên...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xét xử phúc thẩm đại án kinh tế tại PVC và PVN

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO