Xét xử vụ “Quan tài diễu phố”

Đức Sơn 13/07/2015 07:00

Theo kế hoạch, hôm nay (13/7), TAND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ mở lại phiên tòa xét xử theo trình tự sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án “Quan tài diễu phố” gây náo loạn tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra vào năm 2013.

Xét xử vụ “Quan tài diễu phố”

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Trước đó, ngày 6/9/2013, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt nhóm bị cáo phạm tội “Giết người” gồm: Phùng Mạnh Tuấn (trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) án Tử hình, Phùng Đắc Tú (trú tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) và Đặng Quốc Tú (tại TP Vĩnh Yên) cùng mức án Chung thân. Bị cáo Nguyễn Văn Định (trú tại huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng) 20 năm tù giam; Nguyễn Văn Tình (trú tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) 18 năm tù giam; Nguyễn Văn Bình (trú tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) 12 năm tù giam. Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn bị tuyên phạt 3 năm tù giam về tội “Che giấu tội phạm” và bị cáo Nguyễn Duy Hiệp lĩnh 2 năm 6 tháng tù giam về tội “không tố giác tội phạm”.

Sau đó, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 6/3/2014, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đã tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra lại, làm rõ thêm nhiều tình tiết liên quan đến vụ án. Nguyên nhân hủy bản án sơ thẩm là do trong hồ sơ điều tra chưa làm rõ vai trò của từng bị can, có sự mâu thuẫn về lời khai, chưa rõ thái độ của các bị can. Cơ quan điều tra không cho các bị can đối chất, không thực hiện thực nghiệm điều tra về cái chết của nạn nhân, không thống kê đầy đủ hồ sơ và đánh số trang, bút lục không rõ ràng…

Theo Kết quả điều tra bổ sung, không có sự thay đổi về nội dung vụ án cũng như vai trò của các bị can và tội danh đã khởi tố. Các bị can bị truy tố về tội “Giết người” với tình tiết định khung tăng nặng do có tính chất côn đồ. Bị can Phùng Đắc Tú và Đặng Quốc Tú còn phải chịu thêm tình tiết định khung tăng nặng là tái phạm nguy hiểm. Trong quá trình điều tra, riêng bị can Đặng Quốc Tú không thừa nhận hành vi phạm tội còn lại các bị can khác đều khai nhận hành vi phạm tội như đã truy tố.

Bản án sơ thẩm ngày ngày 6/9/2013 xác định, tối 14/3/2013, nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh (trú tại phố Cả, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên) đi uống rượu ốc, hát karaoke cùng đồng nghiệp. Đến khoảng 23h cùng ngày, Nguyễn Tuấn Anh và em họ Nguyễn Duy Hiệp cùng nhau ăn đêm tại Quán Tiên (phường Hội Hợp). Tại đây, hai người gặp nhóm 6 người gồm Nguyễn Văn Tình, Phùng Mạnh Tuấn, Phùng Quốc Tú, Nguyễn Văn Định, Nguyễn Văn Bình, Đặng Quốc Tú đang ngồi ăn. Chỉ vì một câu nói của Nguyễn Tuấn Anh, cả nhóm trên đã đuổi đánh khiến nạn nhân Tuấn Anh tử vong. Ngày 17/3/2013, thi thể của Tuấn Anh được tìm thấy tại cống mương nước ở phường Hội Hợp.

Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan công an kết luận nạn nhân tử vong do ngạt nước nên khiến người thân của nạn nhân bức xúc. Cho rằng, Tuấn Anh bị đánh chết chứ không phải bị ngạt nước nên người nhà nạn nhân và nhiều người dân đã mang quan tài nạn nhân đi “diễu hành” nhiều nơi ở TP Vĩnh Yên yêu cầu làm rõ nguyên nhân nạn nhân tử vong, gây náo loạn thành phố này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xét xử vụ “Quan tài diễu phố”

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO