Báo Đại Đoàn Kết Tiếng dân

Xin phép... cưới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xin phép... cưới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ở huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) hiện đang có một quy định vi hiến là mỗi khi làm đám cưới, đám hỏi... người dân phải làm đơn xin phép, được công an xã đồng ý, ký, đóng dấu mới được tổ chức.

Ở nhiều xã của huyện này đều có sẵn “đơn xin phép” chính quyền địa phương khi tổ chức đám cưới, đám hỏi. Người dân điền thông tin, ngày tháng năm có tổ chức tiệc, mời bao nhiêu khách, đặt bao nhiêu bàn, thủ tục tổ chức như thế nào, cam đoan trong suốt bữa tiệc không có chuyện đáng tiếc xảy ra rồi xin ý kiến của trưởng ấp. Khi trưởng ấp đồng ý ký vào thì xin chữ ký và con dấu của trưởng công an xã, rồi mới được tổ chức đám cưới. “Đơn xin phép” tổ chức cưới hỏi phải hoàn tất trước buổi lễ ít nhất 3-4 ngày.

Đây là một thứ “giấy phép con” mà chính quyền địa phương nghĩ ra để dễ quản lý về mặt hành chính, an ninh trật tự... Theo lý giải của chính quyền địa phương thì việc yêu cầu người dân làm “đơn xin phép” tổ chức đám cưới, đám hỏi là để người dân ý thức được việc bảo vệ an ninh tại nơi ở, nhất là trong những khi gia đình có tiệc.

Đồng thời giúp dân không tổ chức tiệc hoang phí. Vì thế, khi tổ chức tiệc, người dân phải báo cho chính quyền để tiện theo dõi. Nếu có xô xát đánh nhau phía công an còn can thiệp kịp thời. Ngoài ra, tờ đơn cũng là bằng chứng để chính quyền địa phương theo dõi được việc nam nữ kết hôn có đủ tuổi hay chưa để cho tổ chức đám cưới...

Nói như vậy hóa ra nếu không xin phép tổ chức đám cưới, đám hỏi, thì nếu có xảy ra xô xát đánh nhau gây mất trật tự an ninh thì lực lượng công an và chính quyền địa phương sẽ không đến can thiệp hay sao? Vậy nếu người dân không xin phép tổ chức đám cưới thì chính quyền địa phương không thể nắm được những người kết hôn đã đủ tuổi hay chưa chăng? Điều này đồng nghĩa với việc chính quyền địa phương thay vì làm đúng chức trách, phận sự được giao trong công tác quản lý nhà nước, thì đã đẩy phần khó cho người dân để dễ bề quản lý?

Ở đây, không chỉ đơn giản là cái “đơn xin phép” tổ chức đám cưới hỏi dễ dàng xin chỉ trong “phút mốt”. Vấn đề ở chỗ khi “đẻ” ra thêm loại “giấy phép con” này, vô tình chính quyền địa phương đã gây khó cho người dân.

Đó là chưa kể đến việc muốn “xin phép” tổ chức đám cưới hỏi cho con nhưng lại gặp đúng lúc ông trưởng ấp đi du lịch, hay Trưởng Công an xã đi “tập huấn” dài ngày thì chỉ còn nước… hoãn đám cưới? Trên thực tế đã có trường hợp người dân sau khi xin được “giấy phép” tổ chức đám cưới hỏi, song trên đường về bị mưa ướt, vô ý làm rơi xuống kênh rạch, lại phải bắt đầu quay lại quy trình xin phép từ đầu.

Hiện, chưa có một văn bản quy pháp pháp luật nào quy định khi cưới hỏi người dân phải làm đơn xin phép chính quyền địa phương. Vì thế, việc Bạc Liêu yêu cầu người dân làm “đơn xin phép” cưới hỏi là một thủ tục gây phiền hà .

Hạnh Nhẫn