Xóa thuế để cổ phần hóa là khuyến khích trốn thuế
Trước vấn đề doanh nghiệp cổ phần hóa được miễn thuế, đại biểu QH Nguyễn Bá Thuyền cho rằng, như vậy là không bình đẳng vì các doanh nghiệp khác phải nộp trong khi các doanh nghiệp này đang nợ thuế thì lại được xóa nợ. Xóa thuế để cổ phần hóa là khuyến khích trốn thuế, như vậy là không ổn. Nhà nước phải có quản lý, nếu không là có lỗi lớn.
Chiều 29/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.
Chỉ rõ luật về thuế nhưng không thấy nói đến hiệu lực, tăng cường quản lý của Nhà nước trong khi quản lý nhà nước về thuế là yếu nhất, tình trạng trốn thuế rất nhiều, ĐB Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) nhận định biện pháp chống thất thu thuế chưa được thể hiện rõ nét. Ông Thuyền phân tích: "Ví dụ thuế cho hàng nông sản phải kê khai giờ tăng cường quản lý thế nào thì chưa rõ vì thế cần tăng hiệu lực quản lý nhà nước chống thât thu thuế khiến ngân sách khó khăn, trong khi bán hàng gì cũng phải có hóa đơn để tính thuế giá trị gia tăng”.
Không đồng tình giảm thuế nhập khẩu phân bón, ông Thuyền cho rằng, nếu giảm thuế nhập khẩu phân bón thì doanh nghiệp nước ngoài được lợi, vì vậy nên giảm thuế giá trị gia tăng thì dân mới được lợi. Ví dụ 10 đồng thì thuế giá trị gia tăng được miễn 1 thì người dân mới được lợi. Nếu không, các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước không thể cạnh tranh được với nước ngoài.
Trước vấn đề doanh nghiệp cổ phần hóa được miễn thuế, ông Thuyền cho rằng, như vậy là không bình đẳng vì các doanh nghiệp khác phải nộp trong khi các doanh nghiệp này đang nợ thuế thì lại được xóa nợ. Xóa thuế để cổ phần hóa là khuyến khích trốn thuế, như vậy là không ổn. Nhà nước phải có quản lý, nếu không là có lỗi lớn.
Dẫn chứng Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật thuế, và mới áp dụng được 10 tháng, còn Luật bổ sung, sửa đổi một số điều Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt đến ngày 1/1/2016 mới áp dụng thi hành nhưng đến nay lại sửa luật về thuế, ĐB Lê Đình Khanh (Hải Dương), Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đề nghị, cần nghiên cứu kỹ nếu không sẽ không theo kịp với tình hình.
“Chính sách thay đổi quá nhanh làm cho doanh nghiệp bị động trong sản suất, nhiều doanh nghiệp thất bại vì chính sách của chúng ta thay đổi quá nhiều. Do vậy cần nghiên cứu cho dài hơn, song luật này cũng có nhiều điểm chưa hợp lý. Ví dụ Hiến pháp năm 2013 quy định Quốc hội quyết định về thuế cho nên các biểu thuế phải do Quốc hội quyết định chứ không thể giao sang Chính phủ. Do đó chúng ta cần rà soát lại”- ông Khanh nói.