Xử lý hơn 79.000 vụ vi phạm liên quan đến thuốc lá
Thông tin trên được cơ quan chức năng đưa ra tại hội nghị Phổ biến các Nghị định mới của Chính phủ về phòng, chống tác hại của thuốc lá và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, tổ chức ngày 29/1 tại TP Hồ Chí Minh.
Theo báo cáo của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường trên cả nước triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ và kinh doanh trái phép thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.
Trong giai đoạn từ năm 2014 đến tháng 9/2025, các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hơn 79.000 vụ việc liên quan đến thuốc lá với gần 60.000 đối tượng vi phạm. Tang vật thu giữ gồm hơn 110 triệu bao thuốc lá điếu và gần 2,4 triệu đơn vị thuốc lá thế hệ mới. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính lên tới hơn 480 tỷ đồng. Riêng lực lượng Quản lý thị trường đã xử lý hơn 38.000 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước trên 164 tỷ đồng.

Thông tin tại hội nghị, bà Đinh Thị Thu Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết, sau khi Quốc hội ban hành quy định cấm sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, tình trạng sử dụng và mua bán các sản phẩm này trên thị trường đã có chiều hướng giảm rõ rệt. Tuy nhiên, nguy cơ tái diễn vẫn còn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của các ngành chức năng.
Theo Bộ Y tế, các Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đã bổ sung chế tài cụ thể đối với các hành vi liên quan đến thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Theo đó, người sử dụng các sản phẩm này có thể bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng. Không chỉ người trực tiếp sử dụng, các cá nhân, tổ chức chứa chấp, cho phép hoặc dung túng người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình cũng sẽ bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.
Đối với môi trường học đường, trường hợp học sinh hút thuốc lá điện tử trong trường học, nếu cơ sở giáo dục không thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, người đứng đầu đơn vị có thể bị xử phạt theo quy định hiện hành.
Đáng chú ý, theo các quy định mới, hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng với số lượng lớn có thể bị xử lý hình sự theo quy định về buôn bán hàng cấm. Người vi phạm có thể đối mặt mức phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.