Xử lý nhiều nhóm đối tượng dùng “tà đạo” để lôi kéo người dân

Đoàn Xá 18/10/2023 08:56

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và cuộc sống khó khăn, bệnh tật nên một số đối tượng đã tìm cách lôi kéo người dân vào các hội nhóm tôn giáo "tà đạo" để trục lợi.

Ngày 18/10, theo nguồn tìn từ Công an huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An), đơn vị này đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc có dấu hiệu trục lợi mang danh nghĩa tôn giáo tự xưng trên địa bàn của các nhóm “Hội thánh của Đức Chúa Trời” hay “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”…

Cụ thể, theo cơ quan công an, thời gian gần đây trên địa bàn huyện Cần Giuộc xuất hiện nhiều tổ chức tự xưng, tự đặt tên lợi dụng, mang danh nghĩa tôn giáo để hoạt động như: “Hội thánh của Đức Chúa Trời”; “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ”; “Pháp Luân Công” ráo riết lôi kéo người dân tham gia. Trong thời gian qua, Công an huyện Cần Giuộc xử lý 3 vụ việc có liên quan đến “tà đạo”, “đạo lạ”, “Hội thánh của Đức Chúa Trời”, “Pháp Luân Công”.

Cụ thể, ngày 15/7/2023, tại nhà bà D.T.A (43 tuổi, ngụ tại thị trấn Cần Giuộc), công an huyện phát hiện hành vi tập trung đông người, tuyên truyền của “Hội thánh của đức chúa trời” trái pháp luật nên đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ đồ vật, phương tiện, đấu tranh, xử lý theo quy định pháp luật 3 đối tượng có hành vi tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia “Hội thánh của đức chúa trời”.

Một nhóm đối tượng tuyên truyền "tà đạo" bị công an phát hiện.

Ngày 07/10/2023, tại một nhà trọ ở xã Phước Lâm (huyện Cần Giuộc) công an huyện phát hiện 1 nhóm sinh hoạt “tà đạo” trái pháp luật gồm 7 đối tượng đang có hành vi sinh hoạt “Hội thánh của Đức Chúa Trời” trái pháp luật. Nhóm do đối tượng T.T.C (46 tuổi, thường trú tại xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) thuê ở, tập hợp nhóm 7 người nhằm mục đích sinh hoạt “Hội thánh của Đức Chúa Trời”. Công an huyện Cần Giuộc phát hiện hành vi tập trung đông người sinh hoạt “Hội thánh của Đức Chúa Trời” trái pháp luật, lập biên bản vụ việc, tạm giữ đồ vật, phương tiện liên quan gồm: 4 quyển kinh sách; 20 bao thư bên trong chứa tiền Việt Nam đồng, tổng số tiền: 1.960.000đ, 8 khăn trắng (dùng cầu nguyện), 3 quyển sổ tay (ghi chép nội dung sinh hoạt).

Ngày 5/9/2023, công an huyện Cần Giuộc phát hiện 1 đối tượng N.T.D (37 tuổi, ngụ tại xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc) có hành vi tuyên truyền, phát tán liệu về “Pháp Luân Công” trái pháp luật. Công an huyện Cần Giuộc đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ đồ vật, phương tiện liên quan gồm: 24 cuốn sách về “Pháp Luân Công”.

Được biết, công an huyện Cần Giuộc đã tiến hành đấu tranh, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình, cam kết không tái phạm.

Theo cơ quan công an, một số người tham gia vào các nhóm trên có nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, cuộc sống đang gặp khó khăn, bệnh tật trong người, nên bị người xấu lợi dụng, lôi kéo tham gia vào “tà đạo”, “đạo lạ”, vi phạm pháp luật. Vì vậy, công an khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, nhận diện rõ bản chất của “Hội thánh của Đức Chúa Trời”; “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ”; “Pháp Luân Công”, kịp thời phát hiện, trình báo với cơ quan chức năng gần nhất để được giải quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xử lý nhiều nhóm đối tượng dùng “tà đạo” để lôi kéo người dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO