Xử lý tham ô, tham nhũng không có vùng cấm

Lê Quốc Khánh 28/09/2017 09:10

Sáng 27/9, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn có buổi tiếp xúc với hơn 100 cử tri xã Tân Thới, huyện Phong Điền.

Đoàn đã thông báo với các cử tri dự kiến nội dung, chương trình của kỳ họp thứ tư, QH khóa XIV diễn ra từ ngày 23/10 đến 23/11/2017. Ngoài ra, các cử tri được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu QH đơn vị TP Cần Thơ 9 tháng đầu năm 2017 và tại kỳ họp thứ ba.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các cử tri xã Tân Thới hoan nghênh việc gần đây, Đảng, Nhà nước mạnh tay xử lý, đưa ra xét xử các vụ án lớn gây thất thóat hàng nghìn tỉ đồng, tuy nhiên chưa hài lòng về việc thu hồi tiền, tài sản thất thoát từ những vụ án tham nhũng.

Nhiều cử tri đề nghị QH cần có biện pháp mạnh hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng; có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng đặt nhiều trạm thu phí giao thông đường bộ; quan tâm nâng lương và phụ cấp của cán bộ cơ sở; có chính sách hỗ trợ cho nông dân phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp sạch...

Tiếp thu và giải đáp các vấn đề cử tri đặt ra, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang tiếp tục làm rõ thêm các vụ tiêu cực, tham nhũng. Những vụ việc rõ ràng sẽ được xử lý; những gì cần thanh tra sẽ tiếp tục thanh tra và xử lý nghiêm minh. Những gì thu hồi được, Nhà nước sẽ thu hồi tối đa, nếu không có tài sản thu hồi thì những cá nhân sai phạm phải chịu trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định việc xử lý tham ô, tham nhũng không có vùng cấm. Tới đây, QH sẽ sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng, quy định những điều, khoản đủ sức răn đe đối tượng tham nhũng.

“Việc Trung ương xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, hay cách chức các cán bộ đã nghỉ hưu là việc làm mới, có ý nghĩa xóa bỏ tư tưởng, suy nghĩ rằng nghỉ hưu là “hạ cánh an toàn” như trước đây. Cán bộ nghỉ hưu bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, cách chức còn có ý nghĩa: uy tín, danh dự, chính sách cán bộ đó được hưởng bị cắt” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết.

Về các dự án BOT, BT, theo Chủ tịch Quốc hội, việc huy động vốn của doanh nghiệp để xây dựng các công trình là chủ trương đúng, nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tuy nhiên, trước bức xúc của nhân dân về việc đặt nhiều trạm thu phí giao thông đường bộ không đúng chỗ và thu phí cao, thời gian thu phí kéo dài chỉ có lợi cho doanh nghiệp mà không chú ý đến quyền lợi người dân, tới đây, Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra và chấn chỉnh. Gần đây đã có hơn 30 trạm thu phí giảm mức thu phí.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xử lý tham ô, tham nhũng không có vùng cấm