Xử nghiêm các trường hợp tăng giá dịp Tết
Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp thường kỳ tháng 1 của Chính phủ diễn ra sáng 29-1, được Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên truyền đạt lại với các cơ quan thông tấn báo chí chiều cùng ngày. Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, Thủ tướng đã chỉ đạo cần bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, nhất là nguồn hàng phục vụ cho Tết Nguyên đán. Đi liền với đó là tăng cường quản lý thị trường, giá cả. Xử lý nghiêm các trường hợp tăn

Lượng hàng hóa phục vụ Tết Bình Thân rất dồi dào. (Ảnh: Quốc Việt)
Sức mua tiếp tục được cải thiện
Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, điểm sáng nhất của kinh tế tháng 1 đó là giá tiêu dùng ổn định, chỉ số giá không tăng so với tháng trước; sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển. Khu vực dịch vụ phát triển ổn định; tổng cầu và sức mua tiếp tục được cải thiện. Theo đó, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, kim ngạch xuất nhập khẩu đã tăng đi kèm với nhập siêu giảm mạnh so với cùng kỳ.
Một điểm sáng nữa của nền kinh tế tháng đầu tiên của năm cũng là tháng giáp Tết - đó là an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống của người dân, đặc biệt là gia đình chính sách, người nghèo, người già neo đơn… được quan tâm. Công tác thông tin tuyên truyền, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
“Dù đã đạt được những kết quả tích cực như vậy, tuy nhiên nền kinh tế cũng còn tiềm ẩn không ít khó khăn bởi sự phục hồi chậm và thiếu vững chắc của kinh tế thế giới, giá dầu thế giới giảm mạnh và chưa có dấu hiệu phục hồi… dự báo sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế nước ta, nhất là thu ngân sách nhà nước. Đặc biệt, đợt rét đậm, rét hại và băng tuyết vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại đối với cây trồng và chăn nuôi gia súc ở các tỉnh miền núi phía Bắc, cần tập trung chỉ đạo có biện pháp khắc phục, nhất là bảo vệ và phòng chống dịch bệnh cho trâu bò”- Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.
Không để khan hàng, sốt giá dịp Tết
Về nhiệm vụ quan trọng trước mắt từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, Thủ tướng đã chỉ đạo cần bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, nhất là nguồn hàng phục vụ cho Tết Nguyên đán. Đi liền với đó là tăng cường quản lý thị trường, giá cả. Xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá bất hợp lý. Tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; làm tốt công tác kiểm tra các cơ sở giết mổ, chế biến thực phẩm, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm”.
“Thủ tướng cũng chỉ đạo cần đặc biệt quan tâm vấn đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội Xuân 2016. Do đó, cần những giải pháp căn cơ để thực hiện cho tốt, nhất là đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp Tết của người dân tăng cao. Theo đó cần kiểm tra, kiểm soát bảo đảm không tăng giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe trong dịp Tết; xử lý nghiêm các hành vi chèn ép, đầu cơ vé tàu, vé xe. Đồng thời quyết tâm giảm được số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong, mỹ tục. Ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động thu lợi bất chính”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói.

Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng đầu năm tăng nhẹ.
Hoãn, giãn nợ cho bà con vùng giá rét
Trả lời câu hỏi về mức hỗ trợ cho người dân thiệt hại do trận rét lịch sử vừa qua sẽ như thế nào, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Quốc Doanh cho biết, những ngày qua chúng ta chịu đợt rét hại nặng nề khiến 9.000 con gia súc, 43 nghìn con gia cầm, trên 27 ngàn ha hoa màu thiệt hại. Bộ NN&PTNT đã cử các đoàn công tác về địa phương hướng dẫn giảm thiệt hại cho bà con. Hiện Bộ NN&PTNT tập hợp số liệu trong đó có 14 tỉnh thiệt hại do rét. Bộ NN&PTNT đã kiến nghị có hỗ trợ theo các mức cụ thể của Quyết định 49 và 142 của Thủ tướng. Trước mắt sẽ tạm ứng ngân sách địa phương trước khi Chính phủ hỗ trợ đồng thời kiến nghị các ngân hàng hoãn nợ, giãn nợ cho bà con.
Về thông tin dừng gói hỗ trợ mua nhà 30.000 tỷ cho người thu nhập thấp trong thời gian qua của một số tổ chức tín dụng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng khẳng định, không có chuyện dừng giải ngân gói hỗ trợ 30.000 tỷ. Chỉ có điều, cuối năm trong điều hành, một số tổ chức tín dùng phải đề ra chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hàng năm, cho nên họ có thể dừng lại 1 thời gian. Tới đầu năm mới các tổ chức tín dụng sẽ tiếp tục cho vay. Về vấn đề giá điện có tăng trong thời gian sắp tới hay không khi mà dự báo thời gian tới sẽ thiếu điện, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải khẳng định: Giá điện tăng hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có yếu tố đầu vào. Hiện Bộ Công thương chưa có chủ trương điều chỉnh giá điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chưa đề xuất tăng giá điện trong thời gian sắp tới.
Không lơ là trách nhiệm đến phút cuối Trả lời câu hỏi: Tại Đại hội Đảng lần thứ XII, nhiều thành viên của Chính phủ tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương, tuy nhiên có bộ trưởng không tái cử, phía Chính phủ có phương án thay thế nhân sự khóa mới chưa? Với những vị trí đã đủ chín Chính phủ có đề xuất với Đảng để bàn giao sớm tránh gián đoạn hay không? Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên cho biết: Công tác nhân sự là công tác của Đảng. Công tác này đã thực hiện quy hoạch khá bài bản, chặt chẽ theo quy định. Mỗi chức danh đều có 1, 2 hoặc 3 số người chuẩn bị kế thừa. Thậm chí, một cán bộ có thể quy hoạch một vài chức danh, khi cần thiết Đảng điều động. Công tác nhân sự chuẩn bị bài bản như vậy để hạn chế trường hợp bị động. Tại Đại hội vừa qua có một số nhân sự dự kiến không trúng cử, đó là điều bình thường, Đảng đã lường trước để có phương án cụ thể. Do đó các cấp có thẩm quyền sẽ xem xét, bố trí hợp lý nhân sự trong thời gian tới. Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, hệ thống chính trị nước ta rất nhiều đầu mối mà số lượng Ủy viên Trung ương thì có hạn. Trong đề án công tác nhân sự, quan điểm xuyên suốt thì không nhất thiết ngành nào cũng phải bố trí Ủy viên Trung ương. Còn các địa phương cố gắng bố trí người đứng đầu là Ủy viên Trung ương đảm bảo có sự lãnh đạo xuyên suốt. Sau Đại hội Đảng, sẽ có một số ngành trống Ủy viên Trung ương. Khi bố trí nhân sự sẽ yêu cầu lãnh đạo của ngành đó phải đủ tiêu chuẩn về công tác quản lý cũng như am hiểu chuyên môn đáp ứng yêu cầu công tác. Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cũng cho biết, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng đã chúc mừng các đồng chí tái cử Ủy viên Trung vương đồng thời dặn dò các đồng chí phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng cương vị cụ thể. Thủ tướng cũng dặn dò 14 thành viên không tái cử lần này tiếp tục tập trung tinh thần cao nhất hoàn thành công việc mình đang đảm trách cho đến giờ phút có người kế nhiệm để bàn giao. |