Xuân quê hương
"Xuân quê hương", "mùa xuân và quê hương"- chẳng biết tự bao giờ đã như là cặp song sinh trong tâm thức người Việt. Dù ở trong hay ngoài nước, mỗi con người đất Việt đi làm ăn xa, đến mùa xuân đều luôn hướng về quê cha đất tổ.
Đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên kiều bào dự Trại hè Việt Nam 2015
về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong phong tục cổ truyền của người Việt Nam, Tết Nguyên đán được chọn theo ngày đầu năm âm lịch khi mùa xuân bắt đầu nảy mầm trong tiết đông còn đang giá lạnh. Vạn vật chuyển mùa, sau một giấc ngủ đông dài, đổi thay theo chiều hướng “đâm chồi nảy lộc”, “đơm hoa kết trái”, cây cối xanh tươi, tiết trời ấm áp… Báo hiệu một thời điểm thuận lợi cho sự sống sinh sôi, cho niềm vui và hạnh phúc trong tự nhiên tràn về. Con người là một phần của tự nhiên cũng không ra ngoài cái quy luật ấy, cũng mở rộng tâm hồn đón chào sự đổi thay, sự phát triển của vạn vật, muôn loài, trong đó có chính mình.
Người Việt dù ở đâu, làm gì trên trái đất này hầu như ai ai cũng đều cảm nhận được cái hương vị của mùa xuân đang dần đến trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Cuộc mưu sinh và bao nỗi lo toan nhọc nhằn có thể khiến nhiều người không còn thời gian để nghĩ về cội nguồn. Song mỗi khi Xuân về, hương vị cổ truyền sâu đậm chất Việt lại trỗi dậy như một nguồn năng lượng tự sinh, tự nhiên tỉnh thức. Và đó chính là thời khắc mà không ít người con đất Việt xa quê hương lại đau đáu nhớ về nguồn cội, tổ tiên của mình.
Với những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, mùa xuân, Tết cổ truyền, không chỉ là sự quay về trong tâm thức mà còn trên thực tế địa lý. Đó cũng chính là dịp mà nhiều bà con kiều bào sắp xếp kế hoạch để trở về đặt chân trên chính mảnh đất quê hương. Cảm nhận trọn vẹn không khí mùa xuân, lễ hội cổ truyền hòa quyện trong tình cảm quê hương bên cạnh những người thân yêu và đồng bào ruột thịt của mình.
Nhiều năm qua, bên cạnh chính sách nhất quán khẳng định đồng bào Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, Nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện chính sách, thể chế, pháp luật nhằm mở cửa thông thoáng đón nhận không chỉ tình cảm mà còn là sự trở về làm ăn, đầu tư, sinh sống, đóng góp cho sự phát triển giàu mạnh của đất nước. Trên thực tế, kiều bào ta đã có những đóng góp hết sức to lớn, quý báu và cần thiết cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong rất nhiều năm qua bằng nguồn lực vật chất lẫn trí tuệ, tinh thần.
Nói chuyện với kiều bào tại Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài hồi cuối năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết ông vô cùng xúc động và ấm lòng khi đứng trước bà con kiều bào. Dù ở xa Tổ quốc, nhưng huyết thống dân tộc vẫn không ngừng chảy trong kiều bào, trái tim luôn hướng về quê hương. “Tình cảm đó vô cùng đáng trân trọng. Sự có mặt của kiều bào tại Hội nghị này khẳng định một điều rất thiêng liêng rằng tiềm năng phát triển của đất nước không chỉ nằm vỏn vẹn trong dải đất hình chữ S. Ở đâu có người Việt, ở đó có Việt Nam”- Thủ tướng nói.
Người đứng đầu Chính phủ đánh giá các ý kiến đóng góp xây dựng đất nước thể hiện sự quan tâm, gửi gắm tâm huyết của kiều bào. Có nhiều kiến nghị mới, sáng tạo thể hiện trách nhiệm như quản lý rủi ro ngập lụt, xây dựng thí điểm thành khởi nghiệp đến các vấn đề chiến lược, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, khuyến khích đầu tư. Theo Thủ tướng, kiều bào thành đạt không chỉ đóng góp nguồn lực, tri thức mà còn đem thương hiệu Việt đi khắp thế giới. Hơn 4,5 triệu đồng bào ở nước ngoài là nguồn lực đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.
Một trong những đóng góp, băn khoăn nhất của kiều bào trong thời gian gần đây là chính sách, chủ trương cũng như các chương trình, bước đi cụ thể của Nhà nước nhằm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài có đủ điều kiện giữ gìn văn hóa truyền thống và bản sắc Việt Nam một cách lâu bền, cho nhiều thế hệ tương lai.
Trước tâm tư của bà con kiều bào về việc gìn giữ văn hoá Việt Nam thông qua các bản tư liệu lịch sử, cụ thể là dạy tiếng Việt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tỏ ra rất băn khoăn vì Nhà nước chưa thực hiện thật tốt mục tiêu này. Mặc dù việc biên tập sách đã hoàn thành, dù trong rất nhiều lần đi công tác nước ngoài, cá nhân Chủ tịch Mặt trận luôn đem theo sách để làm quà tặng bà con kiều bào, nhưng việc phát hành đầy đủ đáp ứng nhu cầu bà con kiều bào trên thực tế là chưa hiệu quả. Đặc biệt, các đại sứ quán Việt Nam có nhiệm vụ cung cấp tài liệu về biển đảo, sắp tới Mặt trận sẽ có trách nhiệm đôn đốc các sứ quán triển khai việc này để bà con kiều bào hiểu rõ và nắm vững các vấn đề liên quan tới chủ quyền của Việt Nam.
Chào mừng bà con kiều bào về quê hương nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc trong cuộc gặp mặt thân mật hôm qua tại TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định bà con kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài chính là một nguồn lực quan trọng giúp đất nước phát triển lâu bền. Người đứng đầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng thời cũng nhấn mạnh, Việt Nam đang hướng tới trở thành quốc gia khởi nghiệp hàng đầu.
Do vậy, việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài trở về khởi nghiệp ở quê hương cũng được xem là một mục tiêu quan trọng. “MTTQ Việt Nam đã có kế hoạch tổ chức tọa đàm cấp quốc gia về vấn đề khởi nghiệp vào cuối tháng 3 năm nay với chủ đề Khởi nghiệp sáng tạo và hỗ trợ những người có trình độ đại học mong muốn về Việt Nam khởi nghiệp”- Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho hay.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi: “Nước Việt Nam còn phát triển và đi lên hơn nữa. Với niềm tự hào của người Việt Nam 4000 năm lịch sử, mỗi kiều bào hãy cùng đóng góp sức lực của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. Tổ quốc Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng những đóng góp của những người con của mình”.