Xuân về ấm áp
Năm nào cũng vậy, Đảng, Nhà nước luôn chăm lo để không người dân nào không có Tết. Chăm lo Tết cho người nghèo từ nhiều năm còn có sự góp sức của cả cộng đồng, nhiều tổ chức và cá nhân đều góp công góp của bằng nhiều cách khác nhau. Năm nay, Tết đến với người nghèo có phần khắc nghiệt hơn bởi trận rét kỉ lục vừa qua đem nhiều thiệt hại đến cho các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là những tỉnh miền núi phía Bắc vốn đã là những vùng khó khăn, thêm một tác động từ thiên nhiên đã đẩy nhiều hộ dân vào những

Đồng bào nghèo ở Trạm Tấu (Yến Bái) trải qua đợt giá rét kỉ lục chờ Tết đến.
Mới đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp tình hình thiệt hại do đợt rét đậm, rét hại vừa qua, rà soát các hộ thiếu đói, tập trung lo Tết cho nhân dân, không được để người dân bị đói. Những ngày vừa qua, lãnh đạo Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam cũng đã có nhiều cuộc thăm hỏi, tặng quà, chăm lo Tết cho đồng bào nghèo nhiều nơi trong cả nước. Hỗ trợ người nghèo, người kém may mắn trong xã hội – theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân – là đạo lý, là truyền thống của dân tộc ta, là chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của UBMTTQ các cấp, nhất là khi Tết đến Xuân về.
Xóa đói giảm nghèo là Mục tiêu thiên niên kỷ của cả thế giới chứ không phải là chỉ của người Việt Nam. Nhưng với người Việt Nam theo truyền thống Á Đông thì 3 ngày Tết sum họp, yêu thương cũng đồng thời là thời điểm nghĩ đến sẻ chia cho những người thiệt thòi hơn. Nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt khi nói về việc chăm lo cho người nghèo bao giờ cũng đưa ra một “định nghĩa” giản dị: Phấn đấu không còn người nghèo, xóa được nghèo thì là chủ nghĩa xã hội. Ông bảo tất nhiên việc thực hiện không đơn giản, nhưng đó là ước muốn, là quan điểm, đường lối của Đảng ta. Thực hiện chế độ xã hội chủ nghĩa tốt đẹp thì phải suy nghĩ xem làm thế nào để giảm nghèo ngày càng bền vững. Đích đến sau chiến tranh, sau giải phóng, sau đổi mới là cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân. Trong việc phấn đấu đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, việc trước hết phải làm được chính là lo cho dân hết nghèo.
Công cuộc xóa nghèo của chúng ta đã đạt được những thành tựu vượt bậc. Chung tay vì người nghèo là một chuyển biến lớn về nhận thức trong nhiều năm qua để biến chủ trương thành việc làm cụ thể. Đó là sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc. Sức lan tỏa của việc cả cộng đồng chăm lo cho người nghèo tạo nên một sức mạnh tổng hợp chung. Nhìn những phong trào từ thiện được triển khai rất mạnh mẽ vào những ngày giáp Tết này thấy rất rõ tinh thần ấy. Những ngày giáp Tết tuy lạnh giá mà vẫn ấm áp tinh thần tương thân tương ái, tình nghĩa đồng bào.
Một đợt lạnh giá nữa đã lại tràn về. Và theo dự báo, có thể những ngày Tết sắp tới vẫn là những ngày giá rét. Đây là lúc không thể chủ quan. Bởi vì sự chung tay của cộng đồng là một việc đáng quý nhưng trách nhiệm chính để chăm lo cho người nghèo, để chủ động đối phó với thời tiết vẫn phải là các cấp chính quyền. Như Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND tỉnh Lào Cai và các địa phương phía Bắc chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp tình hình thiệt hại do đợt rét đậm, rét hại vừa qua trên địa bàn, chủ động tạm ứng ngân sách địa phương để kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, khôi phục đàn gia súc và sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại, đảm bảo cuộc sống bình thường của người dân. Rà soát các hộ thiếu đói, tập trung lo Tết cho nhân dân, không được để người dân bị đói, không để thiếu các loại hàng hóa thiết yếu; đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau Tết.
Chúng ta không thể lường trước được diễn biến phức tạp của thời tiết nhưng nếu chúng ta chủ động thì sẽ hạn chế bớt những thiệt hại do thời tiết gây ra. Cùng với các phong trào thiện nguyện của cộng đồng thì cần sự chủ động chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương và các cơ quan có trách nhiệm với hàng loạt giải pháp mà Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu ra như hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét, bảo đảm sức khỏe, triển khai các chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại như hoãn, giãn nợ, tiếp tục cho vay để khôi phục sản xuất…
Xóa nghèo là việc không phải có thể làm một lần là xong, có những trường hợp xã hội phải lo liệu, không thể nào tự thân thoát nghèo được. Có những trường hợp chỉ cần trợ giúp là người ta có thể thoát nghèo. Chăm lo cho người nghèo là việc làm đòi hỏi sự tỉ mỉ, công phu, toàn diện. Trong bộn bề công việc cuối năm, yêu cầu đặt ra của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các địa phương, các ngành các cấp cần phải được thực hiện nghiêm túc, tránh những chủ quan lơ là dễ dẫn đến hệ lụy khó lường. Cùng với sự chăm lo của các cấp chính quyền, của Mặt trận các cấp và sự chung tay của cả cộng đồng, Tết này những đồng bào nghèo sẽ được đón cái Tết ấm áp, an toàn trên tinh thần không để người dân nào không có Tết.