Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Xuất khẩu hồ tiêu vượt 1,3 tỷ USD, thị trường Mỹ tăng mạnh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xuất khẩu hồ tiêu vượt 1,3 tỷ USD, thị trường Mỹ tăng mạnh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ đầu năm đến ngày 15/9/2026, Việt Nam đã xuất khẩu 202.414 tấn hồ tiêu, đạt kim ngạch 1,32 tỷ USD, tăng 15,2% về lượng và 10,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Mỹ trong nửa đầu tháng 9 tăng hơn 62%, trong khi nhập khẩu hồ tiêu trong nước giảm mạnh so với tháng trước.

Xuất khẩu duy trì đà tăng

Theo số liệu Cục Hải quan, tính từ đầu năm đến ngày 15/9/2026, Việt Nam xuất khẩu được 202.414 tấn hồ tiêu, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,32 tỷ USD, tăng 15,2% về lượng và 10,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, theo số liệu thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), lượng hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam trong 15 ngày đầu tháng 9/2026 đạt 10.514 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 70 triệu USD, tăng nhẹ 3,8% so với 15 ngày đầu tháng 8/2026. Kết quả này cho thấy, xuất khẩu hồ tiêu vẫn giữ nhịp tăng.

Tính từ đầu năm đến ngày 15/9/2026, Việt Nam xuất khẩu được 202.414 tấn hồ tiêu, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,32 tỷ USD. Ảnh: TL
Tính từ đầu năm đến ngày 15/9/2026, Việt Nam xuất khẩu được 202.414 tấn hồ tiêu, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,32 tỷ USD. Ảnh: TL

Xét theo nhóm doanh nghiệp, các doanh nghiệp VPSA xuất khẩu được 8.568 tấn hồ tiêu, tăng 1,8%, chiếm 78,5% tổng lượng xuất khẩu; nhóm ngoài VPSA đạt 2.347 tấn, tăng 11,7%. Trong đó, Phúc Sinh dẫn đầu với 1.071 tấn, tiếp theo là Olam Việt Nam 1.049 tấn và Nedspice Việt Nam 932 tấn.

Châu Á vẫn là khu vực xuất khẩu lớn nhất, đạt 5.741 tấn hồ tiêu, chiếm 52,6% tổng lượng xuất khẩu, tăng 1,6%. Trung Quốc đạt 2.125 tấn, tăng 34,1%, trong khi UAE đạt 570 tấn, giảm 42,1%. Tại châu Mỹ, lượng xuất khẩu hồ tiêu đạt 3.111 tấn, tăng 44,2%; riêng Mỹ đạt 2.905 tấn, tăng 62,4%, chiếm 26,6% tổng lượng xuất khẩu trong nửa đầu tháng 9/2026.

Nhập khẩu giảm trong ngắn hạn nhưng vẫn tăng cao theo năm

Trên thị trường nội địa, giá hồ tiêu tại các vùng trồng trọng điểm hiện tương đối ổn định, dao động từ 137.000-141.000 đồng/kg.

Tại Tây Nguyên, giá tiêu Đắk Lắk giữ ở mức 139.000 đồng/kg, Gia Lai 137.000 đồng/kg và Lâm Đồng 141.000 đồng/kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu tại TP Hồ Chí Minh ở mức 137.500 đồng/kg, trong khi Đồng Nai đạt khoảng 137.000 đồng/kg.

Việc giá tiêu duy trì mặt bằng cao trong nước diễn ra cùng với đà tăng của xuất khẩu, qua đó tiếp tục hỗ trợ thu nhập cho người trồng. Tuy nhiên, diễn biến giá vẫn phụ thuộc vào cung - cầu trong nước, lượng hàng xuất khẩu và tình hình tiêu thụ tại các thị trường lớn.

Ở chiều ngược lại, hoạt động nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam có dấu hiệu chững lại trong nửa đầu tháng 9. Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong 15 ngày đầu tháng 9/2026 có xu hướng giảm rõ rệt so với nửa đầu tháng 8. Cụ thể, các doanh nghiệp đã nhập khẩu 959 tấn hồ tiêu, với kim ngạch 5,3 triệu USD, giảm 40,9% về lượng so với 1.623 tấn của cùng kỳ tháng 8.

Diễn biến này cho thấy hoạt động nhập khẩu hồ tiêu trong ngắn hạn đang chậm lại. Nếu so với lượng nhập khẩu 1.623 tấn trong 15 ngày đầu tháng 8, khối lượng nhập khẩu nửa đầu tháng 9 đã giảm 664 tấn. Tuy nhiên, mức giảm trong tháng không làm thay đổi xu hướng chung của hoạt động nhập khẩu từ đầu năm.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9/2026, Việt Nam đã nhập khẩu 47.961 tấn hồ tiêu, tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm 2025. Như vậy, dù nhập khẩu có dấu hiệu giảm trong nửa đầu tháng 9, lượng tiêu nhập khẩu vào Việt Nam vẫn đang duy trì ở mức cao nếu xét trên phạm vi cả năm.

Khanh Lê